"Phải dồn vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối với ngành Ngân hàng tại phiên họp trực tuyến Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố mới đây.

Cần nghiên cứu giảm lãi suất cho vay

6 tháng đầu năm nay, tín dụng cho nền kinh tế tăng trưởng khá, ước tăng 7,54% so với cuối năm 2016. Đây là mức tăng cao so với các năm gần đây, thể hiện xu hướng phát triển tích cực và khả năng hấp thụ vốn tương đối tốt của nền kinh tế. Tại phiên họp trực tuyến, ông Lê Minh Hưng-Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho biết: Trong nửa đầu năm nay, tín dụng đã tăng 7,54%. Nếu kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát tốt thì tín dụng có thể tăng cao hơn mục tiêu đề ra là 18%. Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng tăng trưởng GDP năm nay là 6,7%.

 

Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT. Ảnh: Đức Thụy
Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT. Ảnh: Đức Thụy

Cơ cấu tín dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh với tỷ trọng khoảng 80%, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các dự án lớn, trọng tâm trọng điểm theo chủ trương của Chính phủ (chiếm khoảng 50% tổng dư nợ); trong đó tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 19%, tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 22% tổng dư nợ của nền kinh tế.

Tại Gia Lai, ước tính đến cuối tháng 6-2017, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh đạt 72.700 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 9% so với cuối năm 2016. Mức tăng trưởng này cao hơn so với mức bình quân cả nước là 7,54%. Hiện Gia Lai cũng là địa phương có dư nợ tín dụng đứng thứ 2 khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Riêng cho vay khối khách hàng doanh nghiệp hiện đã đạt 32.133 tỷ đồng, chiếm 44,2% tổng dư nợ. Thời gian qua, thực hiện chủ trương hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, ngành Ngân hàng đã đẩy mạnh thực hiện nhiều chương trình tín dụng ưu đãi cũng như triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp, nhờ đó dư nợ khối khách hàng này tăng lên đáng kể. Ước tính đã có khoảng một nửa số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn được vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh.

 

Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đang dành hàng ngàn tỷ đồng để triển khai các chương trình tín dụng cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa như: chính sách cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch với lãi suất cho vay thấp hơn 0,5-1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường; chương trình cho vay phát triển khách hàng doanh nghiệp mới, chương trình siêu ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp, chương trình tiếp sức cho doanh nghiệp vừa và nhỏ… với lãi suất chỉ 6%/năm.

Hiện nay, mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến khoảng 6-9%/năm đối với ngắn hạn và 9-11%/năm đối với trung và dài hạn; đối với khách hàng tốt, có tình hình tài chính lành mạnh, có phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả thì các ngân hàng cho vay với lãi suất chỉ 4-5%/năm. Tuy nhiên, đề cập đến vấn đề lãi suất, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng nghiên cứu giảm lãi suất cho vay để giảm chi phí sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao sức cạnh tranh.

Không dồn vốn cho các “đại gia”

Bên cạnh việc đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng hỗ trợ nền kinh tế phát triển, đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng không dồn vốn đầu tư cho “đại gia”, mà phải dành vốn cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa để mở rộng phát triển, các doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Lồng ghép các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngoài việc giảm lãi vay, phải nghiên cứu giảm thêm các loại thuế, phí cho doanh nghiệp. Cùng với đó, các địa phương cần chú trọng và có nhiều biện pháp đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, không để xảy ra tình trạng “đánh trống bỏ dùi”. Khu vực kinh tế tư nhân sẽ là động lực tăng trưởng GDP. Do đó, phải cải thiện hiệu quả kinh tế khu vực tư nhân.

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null