Ông Trần Văn Chinh tái giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Nhơn Hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển”, ngày 2-2, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh) khóa VI (nhiệm kỳ 2024-2029) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là địa phương được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp xã.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam thị trấn Nhơn Hòa luôn được củng cố, kiện toàn để cùng hệ thống chính trị thị trấn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội phát động.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam thị trấn luôn hướng về thôn, làng, phát huy tiềm năng, sức mạnh, trí tuệ Nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của địa phương.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Tấn

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Tấn

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; khối Đại đoàn kết không ngừng được mở rộng, củng cố và tăng cường; các chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện.

Dân chủ cơ sở được tăng cường, quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng được phát huy; hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền hiệu quả, thiết thực và đi vào chiều sâu, góp phần tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Nhờ đó, người dân trên địa bàn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền địa phương.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”... được người dân đồng tình hưởng ứng thực hiện.

Qua đó, góp phần tạo những chuyển biến tích cực trong cộng đồng, các hộ nghèo biết cải tạo vườn tạp và chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế; biết thâm canh, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; từng bước biết chi tiêu hợp lý và tiết kiệm...

Đặc biệt, trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Theo đó, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ công chức, người lao động, các nhà hảo tâm và người dân ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” với gần 86 triệu đồng. Từ nguồn Quỹ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn đã xuất hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế, xây nhà ở cho hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 83,5 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Nhơn Hòa khóa VI (nhiệm kỳ 2024-2029) ra mắt Đại hội. Ảnh: Quang Tấn

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Nhơn Hòa khóa VI (nhiệm kỳ 2024-2029) ra mắt Đại hội. Ảnh: Quang Tấn

Ngoài ra, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn đã tiếp nhận từ Quỹ “Vì người nghèo” cấp trên và các nguồn lực khác hỗ trợ xây dựng, bàn giao và đưa vào sử dụng 5 căn nhà “Đại đoàn kết” với tổng kinh phí hơn 321 triệu đồng và 1 mô hình sinh kế hơn 12,4 triệu đồng…

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội nêu cao quyết tâm: Phát huy truyền thống sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng thị trấn Nhơn Hoà phát triển bền vững.

Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn đã đề ra một số mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2024-2029. Cụ thể, phấn đấu hàng năm có 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo cả phần lễ và hội; 100% các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn đều được các cấp hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết; phấn đấu hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa ít nhất 2 nhà “Đại đoàn kết” từ “Quỹ vì người nghèo” của địa phương; phấn đấu 100% cán bộ Mặt trận được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác...

Tại Hội nghị lần thứ nhất khóa VI, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn đã thống nhất cử ông Trần Văn Chinh tái giữ chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam thị trấn Nhơn Hòa khóa VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Ảnh: Quang Tấn

Tại Hội nghị lần thứ nhất khóa VI, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn đã thống nhất cử ông Trần Văn Chinh tái giữ chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam thị trấn Nhơn Hòa khóa VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Ảnh: Quang Tấn

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Nhơn Hòa khóa VI (nhiệm kỳ 2024-2029) gồm 35 thành viên và thống nhất cử ông Trần Văn Chinh-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Nhơn Hòa khóa V tái giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn khóa VI (nhiệm kỳ 2024-2029).

Đồng thời, Đại hội cũng đã hiệp thương cử 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh khóa IX (nhiệm kỳ 2024-2029).

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null