“Ông nông thôn mới” ở Glar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều năm qua, dân làng Dôr 1 (xã Glar, huyện Đak Đoa) vẫn thường gọi ông Yôl bằng cái tên trìu mến: Ông nông thôn mới! Là bởi, ông Yôl đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, tạo niềm tin và động lực giúp bà con chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

Gương mẫu đi đầu

Năm 2011, xã Glar bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM. Cũng từ đây, ông Yôl là người luôn đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, chủ động tham gia đóng góp xây dựng NTM. Đến năm 2016, xã Glar được công nhận đạt chuẩn NTM. Từ đó đến nay, ông Yôl tích cực tuyên truyền, vận động người dân chung tay giữ vững các tiêu chí đã đạt, xây dựng thôn làng ngày càng khởi sắc.

Ông Yôl kể: Những năm trước, tuyến đường hơn 900 m từ làng ra khu vực trồng cà phê của người dân chỉ rộng khoảng 3 m, vào mùa mưa thì lầy lội gây khó khăn trong lưu thông. Năm 2022, ông cùng các thành viên Ban Nhân dân thôn đến từng nhà vận động người dân di dời hàng rào, đóng góp tiền và ngày công lao động, hiến đất hai bên để mở rộng tuyến đường lên 6 m. Riêng gia đình ông tự nguyện di dời hàng rào và hiến hơn 20 m đất (tính theo chiều ngang dọc tuyến đường), đồng thời đóng góp thêm tiền và ngày công.

Ông Yôl (bên phải) trao đổi với người dân làng Dôr 1 về việc hiến đất làm đường. Ảnh: N.H

Ông Yôl (bên phải) trao đổi với người dân làng Dôr 1 về việc hiến đất làm đường. Ảnh: N.H

Thấy ông chủ động tham gia, dân làng cũng đồng thuận làm theo, tự nguyện hiến đất, góp công làm đường bê tông. “Việc gì tốt và thuận lợi cho bà con thì mình đến từng nhà tuyên truyền, vận động. Bà con thấy được lợi ích nên không ngần ngại ủng hộ tiền, ngày công. Đến nay, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống bà con ngày một nâng cao”-ông Yôl vui vẻ nói.

Ông Kưm (làng Dôr 1) cho biết: “Khi nghe ông Yôl vận động, lại chứng kiến việc ông ấy tiên phong hiến đất, đóng góp tiền và ngày công để mở rộng tuyến đường nội thôn, tôi liền dịch chuyển hàng rào theo chiều ngang lô đất của gia đình khoảng 20 m mà không đắn đo gì. Nhờ có sự hỗ trợ của Nhà nước cùng với đóng góp của người dân nên con đường được đổ bê tông giúp cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi”.

Cũng theo ông Kưm, ông Yôl còn vận động dân làng đóng góp 60 triệu đồng và hơn 100 ngày công lao động xây dựng nhà vệ sinh, sân bê tông và mái hiên nhà văn hóa thôn. Đồng thời, ông cũng vận động bà con đóng góp 80 triệu đồng và hơn 250 ngày công làm tuyến đường bê tông ra khu vực sản xuất Đak Ong.

Xây dựng làng Dôr 1 ngày càng khởi sắc

Những năm qua, ông Yôl luôn tích cực tham gia các hoạt động của làng, nhất là trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đặc biệt, ông đã tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ các tập tục lạc hậu, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc như: đan gùi, dệt thổ cẩm; vận động người dân mua bảo hiểm y tế; giữ gìn vệ sinh nhà cửa, đảm bảo đường làng, ngõ xóm sáng-xanh-sạch-đẹp.

Bản thân ông Yôl còn là một trong những tấm gương lao động giỏi. Hiện gia đình ông có 1 ha cà phê trồng xen 100 cây mắc ca, sầu riêng, chanh dây; gần 7 sào lúa nước và nuôi 7 con bò sinh sản. Mỗi năm, gia đình ông thu nhập hơn 100 triệu đồng.

Ông Sing- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dôr1 trao đổi cùng phóng viên. Ảnh: Nguyễn Hồng

Ông Sing- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dôr1 trao đổi cùng phóng viên. Ảnh: Nguyễn Hồng


Ông Bùi Quang Thoại-Phó Chủ tịch UBND xã Glar: Xã Glar được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016. Đạt được thành quả này có sự đóng góp rất lớn của ông Yôl. Ông Yôl tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là những chính sách trong công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM.

Ông Sing-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dôr 1-cho hay: Ông Yôl là một trong những người đi đầu trong các phong trào, đặc biệt là trong xây dựng NTM. Mới đây, ông vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của tỉnh từ năm 2021 đến năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.