Nữ Bí thư chi bộ hết lòng vì công việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Luôn nhiệt tình, hết lòng vì công việc, đi đầu trong mọi phong trào là nhận xét của đại diện cấp ủy, chính quyền và bà con thôn 1 (xã Lơ Ku, huyện Kbang, Gia Lai) dành cho nữ Bí thư kiêm Trưởng thôn Hoàng Thị Huyền. 
Mới đây, chúng tôi có dịp gặp chị Huyền tại hội xuân văn hóa-thể thao các dân tộc của xã Lơ Ku khi chị đang tất bật chuẩn bị để thôn tham gia hoạt động ý nghĩa trên. Xong việc của thôn, chị còn được tin tưởng giao thêm nhiều việc trong công tác tổ chức lễ hội của xã. Có được sự tin tưởng ấy là bởi chị Huyền lúc nào cũng hết lòng với công việc được giao.                      
Sinh năm 1984, là người dân tộc Tày, chị Hoàng Thị Huyền được đánh giá là một trong những cán bộ cơ sở năng động nhất huyện Kbang. Trước đó, chị là nhân viên y tế thôn, sau được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ thôn. Ghi nhận những đóng góp tích cực của chị Huyền trong phong trào của chi hội, năm 2017, dân làng tín nhiệm bầu chị Huyền làm Trưởng thôn 1; đồng thời chi bộ thôn 1 bầu chị làm Phó Bí thư. Và cuối năm 2018, chị tiếp tục được tin tưởng bầu làm Bí thư chi bộ thôn 1.  
 Chị Hoàng Thị Huyền (giữa) trao đổi với bà con về tình hình phát triển kinh tế ở thôn 1. Ảnh: Đ.Y
Chị Hoàng Thị Huyền (giữa) trao đổi với bà con về tình hình phát triển kinh tế ở thôn 1. Ảnh: Đ.Y

Ông Hồ Xuân Dương-Chủ tịch UBND xã Lơ Ku: “Chị Hoàng Thị Huyền luôn nhiệt tình trong mọi phong trào và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với Ban Nhân dân thôn, chị Huyền đã đưa phong trào của  thôn 1 luôn dẫn đầu toàn xã”.


Thôn 1 có 195 hộ dân với 12 dân tộc anh em chung sống. Thu nhập của người dân trong thôn chủ yếu từ việc trồng mía, mì, bắp, đậu; khi nhàn rỗi bà con tranh thủ đi làm thuê. Để giúp bà con nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, chị Huyền đã cùng chi bộ và Ban Nhân dân thôn vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao như trồng mì cao sản, mía giống mới, cà phê, rau màu để nâng cao thu nhập. Trong đó nổi bật là mô hình nuôi trùn quế, bò lai sinh sản, nuôi gà thả vườn... Chị còn phối hợp với cán bộ nông nghiệp của xã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm của người dân. Nhờ đó, nhiều hộ có thu nhập cả trăm triệu đồng trở lên, tiêu biểu như hộ các ông, bà: Dương Văn Bưu, Dương Văn Phóng, Lê Đình Chính, Hoàng Văn Điệp, Phan Thanh Lâm, Đàm Trung Hiếu, Trần Văn Trước,  Nguyễn Thị Hiệp... Trong thôn hiện chỉ còn 8 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo, không có hộ đói.
Tuy còn trẻ nhưng chị Huyền luôn gương mẫu đi đầu cả việc nhà lẫn việc thôn. Chị có thuận lợi là được chồng hỗ trợ rất nhiều, từ việc chăm sóc con cái đến phát triển kinh tế gia đình, vì thế chị mới có thể yên tâm chu toàn việc “vác tù và hàng tổng”. Nữ Bí thư kiêm Trưởng thôn chia sẻ kinh nghiệm: “Tôi luôn lắng nghe, tôn trọng những kiến nghị, đề xuất chính đáng của người dân và tìm cách giải quyết kịp thời. Gia đình nào có chuyện xích mích vợ chồng, anh em thì chi bộ và Ban Nhân dân thôn đến tận nơi tuyên truyền, phân tích, giải thích cái đúng, cái sai để tìm hướng giải quyết. Còn những việc vượt thẩm quyền thì chúng tôi kiến nghị với xã để có phương án xử lý một cách tốt nhất”.
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, chị Huyền cũng đi đầu và vận động bà con thực hiện vệ sinh môi trường, hiến đất làm đường; đoàn kết, giúp đỡ nhau làm ăn, xây dựng nếp sống văn minh trong khu dân cư. Từ đó, các hộ dân đã đồng thuận và hiến trên 1.000 m2 đất để làm đường, góp hàng trăm ngày công cho chương trình xây dựng nông thôn mới.
Đáng mừng là trong năm nay, 8 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo đều đăng ký phấn đấu thoát nghèo vào cuối năm. Chị Huyền tâm sự: “Thấy sự quyết tâm của bà con, mình chẳng còn gì vui hơn. Chỉ mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu để cuộc sống của bà con khấm khá hơn, góp phần xây dựng quê hương Lơ Ku ngày càng giàu đẹp”.
 Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null