Nông hội chăn nuôi dê xã Glar phát huy hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gần 1 năm sau ngày thành lập, Nông hội chăn nuôi dê xã Glar (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã từng bước phát huy hiệu quả, giúp các hội viên phát triển kinh tế.

Đầu năm 2016, gia đình ông Lơm (làng Dôr 2) bán bớt bò để chuyển sang nuôi thử nghiệm 5 con dê. Trong quá trình nuôi, nhận thấy đàn dê thích nghi với điều kiện địa phương, giá bán lại cao nên ông bắt đầu tăng đàn lên 9 con.

Ông chia sẻ: “Từ khi chuyển sang nuôi dê, tôi thấy hiệu quả rõ rệt và có thêm một nguồn thu nhập ổn định. Dê là loài ăn tạp, thức ăn là các loại lá, cỏ rất dễ kiếm, lại ít bị bệnh. Năm 2020, tôi tham gia Nông hội chăn nuôi dê của xã. Tại đây, tôi đã được hướng dẫn thêm cách xây dựng chuồng trại, đồng thời áp dụng kỹ thuật vào chăn nuôi để mang lại hiệu quả cao”.

 Chị Mlơnh chăm sóc đàn dê của gia đình. Ảnh: Vũ Thảo
Chị Mlơnh chăm sóc đàn dê của gia đình. Ảnh: Vũ Thảo


Tương tự, gia đình chị Mlơnh (cùng làng) luôn duy trì đàn dê 8-10 con. Khi tham gia Nông hội, chị được các hội viên hỗ trợ tìm đầu ra với giá ổn định. Không những vậy, chị còn được chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi và cách phòng trừ bệnh trên đàn dê. Nhờ đó, 1 năm qua, đàn dê của gia đình chị luôn khỏe mạnh.

“Khi tham gia Nông hội, mình không còn lo lắng về đầu ra như trước nữa. Mỗi năm, tiền bán dê cũng đem về cho gia đình mình mấy chục triệu đồng. Nhờ đó, kinh tế gia đình khá hơn trước nhiều”-chị Mlơnh bộc bạch.

Còn ông Thưm vui vẻ cho hay: “Gần 1 năm qua, đàn dê của gia đình tôi luôn duy trì khoảng 15 con. Vừa rồi, tôi xuất bán 5 con với giá 140 ngàn đồng/kg thu về gần 30 triệu đồng”. Theo ông Thưm, việc tham gia Nông hội sẽ giúp người nuôi ổn định đầu ra cũng như được chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi.

Thời gian qua, nhu cầu tiêu thụ thịt dê trên thị trường rất lớn, giá dê thịt cũng như dê giống khá ổn định. Đến nay, các hội viên Nông hội đã xuất bán 80 con dê giống. Hiện giá dê giống trên thị trường đang dao động trong khoảng 190-240 ngàn đồng/kg, dê thịt 130-140 ngàn đồng/kg. Mỗi con dê thương phẩm xuất chuồng có trọng lượng 35-40 kg/con, người nuôi có thể thu về 5-6 triệu đồng.

Ông A Lững-Chủ nhiệm Nông hội chăn nuôi dê xã Glar-cho biết: Nông hội đã tập hợp các hội viên trên địa bàn cùng nhau học hỏi kinh nghiệm, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong phát triển chăn nuôi, cách phòng-chống bệnh trên đàn dê. Bên cạnh đó, các hội viên cũng giúp nhau về con giống, liên kết hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm. Từ chỗ chỉ nuôi theo kinh nghiệm, các hội viên đã biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi để mang lại hiệu quả cao.

Lúc mới thành lập, Nông hội chỉ có 12 hội viên. Qua gần 1 năm hoạt động, Nông hội đã thu hút thêm 20 hội viên. Bà Nhêm-Chủ tịch Hội Nông dân xã Glar-cho hay: Nông hội có 138 con dê giống và dê thịt. Quy mô bình quân trên 20 con dê/hội viên. Có gia đình hội viên nuôi đến 30 con dê.

“Thời gian qua, Hội Nông dân xã phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi và liên hệ các đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho hội viên. Đồng thời, Hội cũng thường xuyên vận động các hộ chăn nuôi phải luôn giữ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, định kỳ phun thuốc khử trùng và tiêm phòng cho đàn dê phát triển khỏe mạnh”-bà Nhêm cho biết thêm.
 

VŨ THẢO
 

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

null