Nông dân Xuân An tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vài năm gần đây, nhiều hộ ở xã Xuân An (thị xã An Khê) đã tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương. Hướng đi đúng đắn này đã giúp các hộ nâng cao thu nhập. 
Sau khi nắm bắt thông tin thị trường, học hỏi kinh nghiệm, cuối năm 2019, ông Nguyễn Ngọc Cường (thôn Xuân An 3) đã chuyển đổi hơn 3 sào đất trồng dưa leo sang cây dâu tây giống Nhật Hana. 
Ông Cường cho hay: “Dưa leo giá cả bấp bênh, đầu ra không ổn định còn nhu cầu dâu tây trên thị trường khá cao. Trong khi đó, tại thị xã An Khê chưa ai trồng loại cây này. Do vậy, tôi quyết định đầu tư trồng dâu tây. Để hạn chế rủi ro, tôi mua 250 cây về trồng thử trên diện tích 500 m2. Dâu tây được trồng, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, lại hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nên sinh trưởng tốt. Hàng ngày, tôi thu được khoảng 3 kg quả, bán với giá 120-150 ngàn đồng/kg. Thu nhập từ cây dâu tây cao gấp 2-3 lần so với trồng rau màu. Thấy hiệu quả rõ rệt, tôi đã mở rộng diện tích trồng dâu tây lên 3 sào, đồng thời nhân giống để bán với giá 10.000 đồng/cây”. 
Cuối năm 2019, được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật, gia đình ông Nguyễn Văn Thơm (cùng thôn) đã phá bỏ 8 sào hồ tiêu không hiệu quả để chuyển sang trồng măng tây. Ông cho hay: “Vườn măng hiện cho thu hoạch bình quân 40 kg đọt/ngày. Đọt măng được Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân An thu mua với giá 50 ngàn đồng/kg. Trừ chi phí, gia đình tôi thu về gần 40 triệu đồng/tháng”.
Anh Lê Ngọc Dũng (thôn Xuân An 1, xã Xuân An, thị xã An Khê) chăm sóc đàn hươu sao. Ảnh: N.M
Anh Lê Ngọc Dũng (thôn Xuân An 1, xã Xuân An, thị xã An Khê) chăm sóc đàn hươu sao. Ảnh: N.M
Ngoài chuyển đổi cây trồng, một số hộ dân xã Xuân An còn mạnh dạn nuôi các loại vật nuôi mới. Anh Lê Ngọc Dũng (thôn Xuân An 1) cho hay: “Trước đây, gia đình tôi chỉ nuôi bò. Năm 2018, được bạn bè giới thiệu, tôi đã lên huyện Chư Prông học hỏi kinh nghiệm nuôi hươu lấy nhung. Cuối năm đó, tôi đầu tư hơn 200 triệu đồng xây dựng chuồng trại và mua 5 con hươu về nuôi. Đầu năm 2019, hươu đực bắt đầu cho nhung, thu được 1 kg, bán giá 18 triệu đồng/kg”.  
Nhận thấy nhu cầu nhung hươu trên thị trường ngày càng cao, giữa năm 2019, anh Dũng mua thêm 5 con hươu và 1 con nai về nuôi. Theo anh Dũng, nhung hươu và nhung nai có giá trị dinh dưỡng ngang nhau nhưng giá nhung nai rẻ hơn 300 ngàn đồng/kg. Một con hươu đực cho nhung 1 lần/năm, bình quân 500 gram nhung/con. 
“Nuôi hươu gần giống với nuôi bò, hàng ngày cần vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, phun thuốc sát trùng 1 tuần/lần nhằm hạn chế dịch bệnh. Thức ăn cho hươu và nai là các loại rau củ quả, cỏ, lá cây… Ngoài ra, thỉnh thoảng cần cho hươu, nai ăn lá xoan để trị giun sán”-anh Dũng chia sẻ kinh nghiệm. Ngoài nuôi hươu, gia đình anh Dũng vẫn duy trì đàn bò thịt. Mỗi năm, gia đình anh thu nhập hơn 100 triệu đồng từ chăn nuôi.
Gia đình ông Nguyễn Ngọc Cường (thôn Xuân An 3, xã Xuân An, thị xã An Khê) thu nhập từ vườn dâu tây cao gấp 2-3 lần so với trồng cây rau hoa màu khác. Ảnh: N.M
Gia đình ông Nguyễn Ngọc Cường (thôn Xuân An 3, xã Xuân An, thị xã An Khê) thu nhập gần 40 triệu đồng/thàng từ vườn dâu tây. Ảnh: N.M
Ông Hồ Hữu Mạnh-Chủ tịch UBND xã Xuân An-cho biết: “Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Vì vậy, thời gian qua, xã đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi hơn 25 ha cây trồng kém hiệu quả sang trồng cam, chanh dây, dừa, mít, măng tây, dâu tây. Những loại cây trồng này bước đầu mang lại hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân. Đối với việc chuyển đổi vật nuôi, toàn xã đã có khoảng 60% hộ dân đăng ký nuôi bò siêu thịt và 8 hộ nuôi cá lồng với 80 lồng. Các hộ đã áp dụng kỹ thuật nuôi tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đặc biệt, người dân đã mạnh dạn đưa các loại vật nuôi mới vào sản xuất. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất của người dân, thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn người dân trồng rau VietGAP, nuôi cá theo hướng đảm bảo môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm”.
NGỌC MINH 

Có thể bạn quan tâm

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

(GLO)- Tối 17-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã khai mạc Ngày hội nông sản gắn với hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ 1, năm 2025. Đây thực sự là ngày hội của nông dân với những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được hội tụ, quảng bá.

UBND tỉnh quyết định tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ ổn định đời sống các chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng hỗ trợ chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ.

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

null