Nông dân phía Đông tỉnh Gia Lai đón cơn "mưa vàng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau nhiều tháng nắng nóng, khô hạn, tối ngày 20-5, người dân các huyện phía Đông tỉnh Gia Lai gồm các huyện Kbang, Đak Pơ, Kông Chro và thị xã An Khê phấn khởi đón cơn "mưa vàng”. Cơn mưa kéo dài, lượng mưa lớn không chỉ xua tan bầu không khí oi bức mà còn giải cơn khát cho hàng ngàn hec ta cây trồng. 
Nông dân phấn khởi đón cơn "mưa vàng”
Trời vừa hửng sáng, ông Trịnh Ngọc Thay (thôn 5, xã Thành An, thị xã An Khê) đi quanh vườn kiểm tra cây ăn quả và lượng nước trong ao. Ông Thay cho hay: Nắng nóng cộng nhiệt độ cao làm cho cây khô héo, ao cạn trơ. Mong mỏi mưa từng ngày thì tối hôm qua trời đổ trận mưa như trút nước. Chỉ xuống áo mênh mông nước, ông Thay nói: “Ao này sâu 2 mét, rộng 1.000 m2 đã hết nước cả tháng nay. Nhờ cơn mưa tối hôm qua mà ao đã tích được 50% nước so với dung tích. Lượng nước tích được tuy chưa nhiều song giúp gia đình có nguồn nước tưới cho gần 1 ha cây ăn quả và nước uống cho đàn gia súc, gia cầm”.
Ao của gia đình ông Trịnh Ngọc Thay (thôn 5, xã Thành An, thị xã An Khê) mênh mông nước sau trận mưa tối ngày 20-5. Ảnh: Ngọc Minh
Ao của gia đình ông Trịnh Ngọc Thay (thôn 5, xã Thành An, thị xã An Khê) mênh mông nước sau trận mưa tối ngày 20-5. Ảnh: Ngọc Minh
Người dân huyện Kbang cũng chung niềm vui đón cơn "mưa vàng”. Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (thôn 2, xã Kông Pla) cho biết: Gần 1 tháng trước, địa bàn có mưa nhưng lượng mưa rất ít, còn trận mưa chiều tối hôm qua khá lớn đem lại bầu không khí mát mẻ, tưới tắm cây trồng, con người cũng tươi tỉnh hẳn lên”. Còn ông Phạm Hồng Nam (thôn 2, xã Đak Hlơ) cho rằng, đối với nhà nông, cơn mưa tối hôm qua là cơn "mưa vàng” làm cho cây trồng phục hồi nhanh sau nhiều tháng khô hạn. “Nhiều hộ dân trong thôn còn có ý định tổ chức ăn mừng”-ông Nam hồ hởi nói.
Chủ tịch UBND xã Đak Hlơ, huyện Kbang-Bùi Phích chia sẻ: “6 tháng nay trên địa bàn mới có trận mưa lớn như vậy giúp đảm bảo nước sinh hoạt của người dân, phục hồi các dòng nước ngầm, tăng lượng nước tích trữ trong các ao, hồ đáp ứng nhu cầu nước cho cây trồng”.
Ông Mã Văn Tình-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang cho hay: Trận mưa chiều tối hôm qua kéo dài khoảng 3 giờ, rải ở hầu hết các xã, thị trấn, chỉ có xã Krong là không có mưa. Một số xã như Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Đông, Tơ Tung…lượng nước mưa đo được dao động từ 40-80 mm. Với lượng nước này, cây hoa màu, đậu, bắp, mía, mì được tưới đẫm đồng thời làm tăng lượng dự trữ nước trong các ao, hồ, bàu, đập, giúp bà con nông dân triển khai vụ mùa sắp tới thuận lợi hơn. 
Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (thôn 2, xã Kông Pla, huyện Kbang) kiểm tra ruộng dâu tằm. Ảnh: Ngọc Minh
Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (thôn 2, xã Kông Pla, huyện Kbang) kiểm tra ruộng dâu tằm. Ảnh: Ngọc Minh
 
Giải cơn khát cho hàng ngàn hec ta cây trồng
Ông Huỳnh Văn Hoàng (thôn An Quý, xã Phú An, huyện Đak Pơ) chia sẻ: “Chưa năm nào nắng nóng kéo dài, khắc nghiệt như năm nay. 1,2 ha mì của gia đình tôi trồng từ tháng 11-2019 luôn trong tình trạng héo rũ, còn đám ớt thường xuyên thiếu nước, cây kém phát triển. Trận mưa hôm qua lấy lại sức sống cho toàn bộ cây trồng của gia đình”.
Trận mưa tối ngày 20-5 đã giải cơn khát cho cây trồng còn tặng lượng nước ở ruộng đồng. Ảnh: Ngọc Minh
Trận mưa tối ngày 20-5 đã giải cơn khát cho cây trồng còn tăng lượng nước ở ruộng đồng. Ảnh: Ngọc Minh
Ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ cho hay: “Vụ Đông Xuân năm 2019-2020, toàn huyện đã gieo trồng trên 7.454 ha cây trồng các loại. Nắng hạn kéo dài làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của toàn bộ cây trồng. Tại huyện Đak Pơ thời gian qua đã có một số cơn mưa cục bộ, lượng mưa không nhiều. Trận mưa chiều và đêm hôm qua khá lớn, đất đủ thấm, giải cơn khát cho cây rau màu. Sau trận mưa này, bà con sẽ xuống giống đậu, bắp, bón phân cho cây mía, cây mì”.
Tại xã xã Kông Yang, huyện Kông Chro, cơn mưa đã cứu sống trên 1.000 ha mía, mì, 100 ha cây bí, ớt, chanh dây, hơn 10 ha cây ăn quả và 200 ha cây keo, bạch đàn. Ông Vũ Văn Tĩnh-Phó Chủ tịch UBND xã nói: “Nếu nắng nóng kéo dài thêm 1 tuần nữa thì toàn bộ cây trồng này khó mà trụ được”. 
Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kông Chro-Võ Văn Hưng cho biết: “Toàn huyện hiện có 1.909 ha mì, 469 ha cây ăn quả, 6.940 ha mía, 756 ha cây điều và khoảng 60 ha cây rau màu các loại. Mấy tháng nay, những loại cây trồng này luôn trong tình trạng thiếu nước, nhiều diện tích mía, mì héo úa gần như sắp chết thì trận mưa to rải đều ngày hôm qua đã giúp cây trồng hồi tỉnh, thêm sức để chờ những cơn mưa tới, nhờ đó mà giảm được thiệt hại do hạn hán gây ra”. 
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null