'Nói đi đôi với làm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tạo nên uy tín'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
'Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước là rất xứng đáng'
Ngày 3/10, ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao (với tỉ lệ 100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
Người dân đồng tình, ủng hộ
Theo dõi những hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Duy Quang - Tổ trưởng Tổ dân phố 38, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng, việc chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư đối với công tác phòng chống tham nhũng đã củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Ông bày tỏ tin tưởng Tổng Bí thư sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.
“Tôi hoàn toàn nhất trí với chủ trương của Trung ương và tin tưởng đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Chủ tịch nước sẽ lãnh đạo đất nước đi tới nhiều thắng lợi vẻ vang” – ông Nguyễn Duy Quang bày tỏ.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân, Hà Đông (Hà Nội)
Theo bà Nguyễn Thị Định ở quận Đống Đa, Hà Nội, quyết định của Trung ương là đúng đắn bởi hành động “nói đi đôi với làm” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian qua đã tạo nên uy tín và lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước thì nhiệm vụ và trọng trách sẽ nặng nề hơn, song bà Định tin tưởng với uy tín và những việc làm của Tổng Bí thư trong thời gian vừa qua, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Cùng chung suy nghĩ, đảng viên Trần Sỹ Đồng (ở Thanh Hóa) bày tỏ, đây là một quyết định hợp lòng dân trong tình hình phát triển kinh tế-xã hội và tình hình chính trị trong nước, quốc tế. Bởi với uy tín và vai trò trách nhiệm của Tổng Bí thư, nhân dân thấy rất yên tâm.
Tin tưởng vào sự tín nhiệm của Trung ương
Nhiều ý kiến cũng cho rằng có sự đồng tình rất cao trong nhân dân, dư luận khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.
Theo dõi qua các phương tiện truyền thông, bà Ka H’Hồng (dân tộc K’Ho) ở đường N’Trang Lơng, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào sự tín nhiệm của Trung ương Đảng với đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước là rất xứng đáng. Dù công việc sắp tới sẽ nặng nề, vất vả nhưng tin tưởng đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ làm tốt" - bà Ka H’Hồng bày tỏ tin tưởng, đồng thời nhấn mạnh, thời gian qua Trung ương, Bộ Chính trị và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư rất cương quyết trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó là sự chỉ đạo sâu sát trong công tác đối nội và đối ngoại.
Ông Nguyễn Quang Quý (Hội Luật gia tỉnh Gia Lai) cho rằng, việc Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước có ý nghĩa quan trọng để điều hành đất nước, hội nhập với xu thế của thực tiễn hiện nay.
“Ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Nhân dân ủng hộ và giao sứ mệnh, trọng trách cho người được tín nhiệm. Đó là xác định mục tiêu chung vì Tổ quốc, dân tộc và nhân dân chứ không phải vì một cá nhân nào”- ông Nguyễn Quang Quý nói.
Nhóm PV (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null