Niềm vui trong những ngôi nhà mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Dự án 5), thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan của huyện Kông Chro khẩn trương xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo hiện thực hóa ước mơ an cư. Đây là động lực để người dân ổn định cuộc sống.

Nhân lên niềm vui

Kông Chro là địa phương còn nhiều khó khăn, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 74,24% dân số. Trong đó, nhiều hộ nghèo, cận nghèo vẫn chưa đảm bảo về nhà ở. Trên cơ sở Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 12-11-2022 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Kông Chro thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Thông tư số 01/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 thuộc Dự án 5, ngày 8-2-2023, UBND huyện Kông Chro đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Theo đó, năm 2023, huyện Kông Chro được phân bổ 12,298 tỷ đồng (ngân sách trung ương 11,18 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1,118 tỷ đồng) để hỗ trợ nhà ở cho 357 hộ nghèo và cận nghèo ở 14 xã, thị trấn. Đối với nhà xây mới, mỗi hộ được hỗ trợ 44 triệu đồng (ngân sách trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng, địa phương hỗ trợ 4 triệu đồng); còn đối với nhà sửa chữa là 22 triệu đồng/căn (ngân sách trung ương hỗ trợ 20 triệu đồng, địa phương hỗ trợ 2 triệu đồng).

Sở Xây dựng phối hợp cùng chính quyền địa phương kiểm tra diện tích nhà xây mới ở huyện Kông Chro. Ảnh: N.H

Sở Xây dựng phối hợp cùng chính quyền địa phương kiểm tra diện tích nhà xây mới ở huyện Kông Chro. Ảnh: N.H

Thông tin từ Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Kông Chro cho biết, đến thời điểm này, các xã, thị trấn đã hoàn thành kế hoạch của năm 2023 với việc xây mới 202 căn nhà, sửa chữa 155 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo. Việc xây dựng dựa trên cơ sở mẫu thiết kế hướng dẫn do Sở Xây dựng ban hành, người dân lựa chọn sao cho phù hợp với điều kiện thực tế và phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu từ 30 m2 trở lên, niên hạn sử dụng nhà ở từ 20 năm trở lên.

Trong căn nhà sàn mới khang trang, ông Đinh Chiri (làng Sơ Rơn, xã Chư Krêy) phấn khởi nói: Từ trước đến nay, gia đình sống trong căn nhà sàn nhỏ, chật chội. Trong khi đó, gia đình thuộc diện hộ nghèo nên không có điều kiện sửa chữa. Nay được chính quyền địa phương hỗ trợ 44 triệu đồng, tôi vận động con cháu và bà con trong làng hỗ trợ dỡ ngôi nhà cũ, tận dụng số ván còn sử dụng được; đồng thời, góp thêm 36 triệu đồng để mua tôn mới về dựng lại căn nhà sàn mới với diện tích hơn 60 m2. “Cảm ơn Nhà nước đã hỗ trợ giúp những hộ nghèo như tôi có được nơi ở mới. Đây là động lực để gia đình tôi ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo trong những năm tới”-ông Chiri bày tỏ.

Cách đó không xa, căn nhà xây mới rộng hơn 40 m2 của bà Đinh Angok (cùng làng Sơ Rơn) cũng vừa hoàn thành. Mấy ngày vừa qua, rất đông người thân và bà con trong làng đến chung vui với gia đình. Bà Angok chia sẻ: “Bao năm qua, gia đình sống trong căn nhà sàn chật hẹp. Mỗi khi mưa xuống, nước nhỏ lộp độp trên đầu. Cả nhà ai cũng ước mơ có được một ngôi nhà xây mới rộng rãi để ổn định cuộc sống. Giờ đây, ước mơ này đã thành hiện thực khi được Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng cùng sự chung tay góp sức hỗ trợ của chính quyền địa phương về cát xây dựng, người thân trong gia đình và bà con trong làng đóng góp ngày công lao động giúp gia đình có được căn nhà xây mới thật khang trang. Từ nay trở đi, mình sẽ bảo ban con cháu nỗ lực phát triển kinh tế để xây dựng cuộc sống ấm no”.

Theo ông Bùi Kim Nhã-công chức Lao động-Thương binh và Xã hội xã Chư Krêy, chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 triển khai trên địa bàn xã có ý nghĩa rất lớn giúp hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở an toàn. Hiện UBND xã đang chỉ đạo Đoàn xã kéo điện thắp sáng giúp bà con ổn định cuộc sống.

Còn tại xã Chơ Long, nhiều hộ nghèo, cận nghèo cũng đã có nơi ở mới ổn định. Bà Đinh Thị Bruh (hộ nghèo ở làng Klăh) xúc động nói: “Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước và các cấp chính quyền cùng bà con trong làng góp sức dựng lại ngôi nhà sàn này nên tôi mới có được căn nhà sàn mới khang trang và rộng rãi hơn trước”.

Giúp người dân an cư lạc nghiệp

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2025, huyện Kông Chro hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 649 hộ nghèo và cận nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Hiện tại, huyện Kông Chro đã thực hiện được 357 căn giúp người dân có nơi ở mới.

Bà Đinh Angok (bìa trái, làng Sơ Rơn, xã Chư Krêy) cùng em gái trong căn nhà mới hoàn thành. Ảnh: N.H

Bà Đinh Angok (bìa trái, làng Sơ Rơn, xã Chư Krêy) cùng em gái trong căn nhà mới hoàn thành. Ảnh: N.H

Theo kết quả rà soát, năm 2023, huyện Kông Chro còn 4.336 hộ nghèo, chiếm 33,78%, giảm 697 hộ và giảm 5,91% so với năm 2022; trong đó, 4.186 hộ nghèo là người DTTS, chiếm 48,75% (giảm 647 hộ so với năm 2022). Toàn huyện còn 1.884 hộ cận nghèo, chiếm 14,68% (giảm 35 hộ và giảm 8,77% so với năm 2022); trong đó 1.493 hộ cận nghèo là người DTTS, chiếm 17,39% (tăng 48 hộ so với cuối năm 2022).

Ông Khương Đình Huy-Chủ tịch UBND xã Chư Krêy-cho biết: Qua rà soát, toàn xã còn 71 căn nhà dột nát của các hộ nghèo, cận nghèo. Năm nay, xã được phân bổ xây mới 39 căn nhà gồm 8 nhà sàn, 31 nhà xây. Đến nay, cơ bản đã xây dựng hoàn thành. Để có được kết quả này, xã tập trung huy động các nguồn lực từ bên ngoài hỗ trợ thêm theo cách tổ chức, cá nhân hỗ trợ vật liệu; bà con dân làng đóng góp ngày công lao động. Từ nay đến năm 2025, xã sẽ hoàn thành xây mới và sửa chữa những căn nhà còn lại.

Theo ông Phan Thanh Vân-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Kông Chro: Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm. Riêng năm 2023 là 357 căn và đến nay đã hoàn thành; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn cũng đạt 100%.

Tuy nhiên, hiện nay, theo thiết kế mẫu của Sở Xây dựng ban hành thì kinh phí xây dựng dao động 78-80 triệu đồng/căn đối với nhà ở xây mới nên địa phương gặp khó khăn trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, việc huy động các nguồn vốn khác để xây nhà mới theo đúng thiết kế mẫu về nhà sàn phải đảm bảo “3 cứng” theo quy định của Bộ Xây dựng nên khó thực hiện bởi các hộ được hỗ trợ chủ yếu là đồng bào DTTS thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, đời sống rất khó khăn. Trước những khó khăn trên, huyện Kông Chro đã kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí cho người dân để đảm bảo theo thiết kế mẫu của Sở Xây dựng. Bên cạnh đó, huyện đề nghị Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Xây dựng ngoài các vật liệu làm tường theo quy định của Bộ Xây dựng thì cần bổ sung vật liệu làm tường từ các vật liệu kết hợp như khung sắt và tôn, khung gỗ bền chắc và tôn để linh hoạt trong quá trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân đảm bảo “3 cứng”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Kim Đại-Phó Giám đốc Sở Xây dựng-cho biết: Đến nay, huyện Kông Chro đã triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của các cấp. Nhiều căn nhà đã hoàn thành giúp hộ nghèo và cận nghèo có được nơi ở mới trong mùa mưa năm nay là việc làm rất thiết thực. Thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tháo gỡ những khó khăn giúp hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống, sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tinh thần chủ động, sáng tạo, xã Vân Canh đã vượt khó, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm 2026 với định hướng phát triển bền vững, gắn kinh tế với văn hóa - xã hội.

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, những vườn đào đỏ thắm và mai vàng trên cao nguyên Gia Lai đồng loạt bung sắc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Sắc hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn kể câu chuyện mưu sinh, thích nghi và tình cảm của con người với vùng đất mới.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

null