Ia Pa: Nguồn vốn vay ưu đãi giúp hộ nghèo an cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với giải ngân kịp thời các nguồn vốn vay hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) còn phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ nhà ở cho người nghèo vùng dân tộc thiểu số, giúp bà con ổn định cuộc sống.

Sau khi lập gia đình, năm 2018, anh Siu Sen (buôn Ama Rin 1, xã Ia Ma Rơn) ra ở riêng và được bố mẹ cho 1 mảnh đất. Với số vốn tích góp ban đầu, anh Sen mua tôn cũ dựng tạm căn nhà chưa đầy 20 m2 để tránh mưa, tránh gió. Tài sản chỉ có 1,5 sào lúa nên vợ chồng anh phải đi làm thuê để có tiền trang trải cuộc sống. Khi được Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng từ nguồn vốn phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, anh Sen mạnh dạn vay thêm 40 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với lãi suất 3%/năm để xây dựng nhà ở.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình anh Siu Yun (thứ 3 từ phải sang, buôn Ma San, xã Ia Ma Rơn) đã làm được ngôi nhà sàn khang trang. Ảnh: N.Q

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình anh Siu Yun (thứ 3 từ phải sang, buôn Ma San, xã Ia Ma Rơn) đã làm được ngôi nhà sàn khang trang. Ảnh: N.Q

Trong ngôi nhà cấp 4 khang trang, anh Sen phấn khởi chia sẻ: “Khổ mấy vợ chồng mình cũng chịu được nhưng thấy con còn nhỏ mà phải ở trong căn nhà chật hẹp, nóng bức thì tội lắm. Vậy nên, khi được Nhà nước quan tâm hỗ trợ kinh phí, mình quyết tâm vay thêm để xây ngôi nhà kiên cố, ổn định cuộc sống gia đình. Vợ chồng mình cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm chăm lo đến đời sống của người nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Mình hứa sẽ cố gắng làm ăn, tích góp vốn phát triển chăn nuôi để cuộc sống ngày càng ổn định và thoát nghèo trong thời gian tới”.

Còn gia đình 4 thành viên của anh Siu Yun (buôn Ma San, xã Ia Ma Rơn) trong nhiều năm qua cũng phải sinh sống trong ngôi nhà sàn rộng chưa đầy 20 m2 có “tuổi đời” gần 40 năm. Ngôi nhà đã xuống cấp, không che được mưa gió nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng anh Yun không dám nghĩ đến chuyện làm nhà mới. “Để có tiền trang trải cuộc sống gia đình, vợ chồng mình phải đi làm thuê khắp nơi. Vậy nên, khi được Nhà nước hỗ trợ tiền xây nhà, mình mừng lắm. Ngoài 44 triệu đồng hỗ trợ của Nhà nước, gia đình còn được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 40 triệu đồng với lãi suất ưu đãi 3%/năm để làm lại ngôi nhà sàn rộng rãi, kiên cố hơn. Ngoài ra, ngân hàng cũng tạo điều kiện để mình vay thêm 15 triệu đồng mua bò sinh sản phát triển chăn nuôi. Mình sẽ cố gắng chăm sóc, phát triển đàn bò và tích lũy vốn mua thêm đất sản xuất để phát triển kinh tế gia đình”-anh Yun vui vẻ nói.

Vợ chồng anh Siu Sen (bìa trái) phấn khởi khi được Nhà nước hỗ trợ làm được ngôi nhà kiên cố, ổn định cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Quang

Vợ chồng anh Siu Sen (bìa trái) phấn khởi khi được Nhà nước hỗ trợ làm được ngôi nhà kiên cố, ổn định cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Quang

Trao đổi với P.V, ông Trần Ánh Tôn-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ia Pa-cho biết: Tính đến ngày 15-9, tổng dư nợ đối với 13 chương trình vay tại ngân hàng đạt hơn 373 tỷ đồng với 8.574 lượt hộ vay. Riêng tổng dư nợ thuộc chương trình cho vay theo Nghị quyết số 28/2022/NQ-CP ngày 26-4-2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 đạt 12,645 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí cho vay hộ nghèo về nhà ở đạt 2,65 tỷ đồng với 69 lượt hộ vay; cho vay hỗ trợ đất sản xuất 238 triệu đồng với 5 lượt hộ vay; cho vay chuyển đổi nghề 9,757 tỷ đồng với 157 lượt hộ vay. Qua theo dõi, việc sử dụng nguồn vốn các chương trình cho vay ưu đãi được người dân sử dụng đúng mục đích, đạt yêu cầu đề ra.

“Chương trình cho vay theo Nghị quyết số 28/2022/NQ-CP của Chính phủ, nhất là cho vay về hỗ trợ nhà ở có ý nghĩa nhân văn và rất thiết thực. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân các chương trình cho vay ưu đãi. Đồng thời, rà soát nhu cầu vay vốn xây dựng nhà ở, tạo mọi điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục giúp người dân dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng”-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ia Pa khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null