Những loại gạo ngon nhất Việt Nam được giới thiệu tại Festival lúa gạo Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối  7/1, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Bộ NNPTNT, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V - Vĩnh Long năm 2021 (gọi tắt là Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, chiều 7/1, mọi công tác chuẩn bị khai mạc Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V đã được hoàn thành.

Nơi tổ chức sẽ diễn ra tại đường Võ Văn Kiệt, phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.


 

 Cổng vào tham quan các gian hàng tại Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V. (Ảnh: Huỳnh Xây)
Cổng vào tham quan các gian hàng tại Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V. (Ảnh: Huỳnh Xây)
Rất nhiều loại lúa gạo được trưng bày tại tại Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V. (Ảnh: Huỳnh Xây)
Rất nhiều loại lúa gạo được trưng bày tại tại Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V. (Ảnh: Huỳnh Xây)


Theo Ban tổ chức, có gần 400 gian hàng tham gia triển lãm các sản phẩm tại Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V.

Trong đó, khu hội chợ triển lãm của các đơn vị tài trợ 100 gian hàng, khu triển lãm máy móc vật tư nông nghiệp 60 gian hàng, hội nông dân các tỉnh 40 gian hàng, doanh nghiệp huyện thị tỉnh Vĩnh Long 40 gian hàng, ngành lương thực Bộ NNPTNT 50 gian hàng, doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long 20 gian hàng, trung tâm xúc tiến thương mại các tỉnh 80 gian hàng…


 

Người dân giới thiệu gạo Song Ngọc tại gian hàng trưng bày. (Ảnh: Huỳnh Xây)
Người dân giới thiệu gạo Song Ngọc tại gian hàng trưng bày. (Ảnh: Huỳnh Xây)
Gạo chuyên dùng cho người ăn kiêng, tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp. (Ảnh: Huỳnh Xây)
Gạo chuyên dùng cho người ăn kiêng, tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp. (Ảnh: Huỳnh Xây)


Các gian hàng trưng bày nói trên là sản phẩm đặc trưng của nhiều địa phương, đã đạt nhiều chứng nhận uy tín trong và ngoài nước.

Ngoài triển lãm, Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V còn diễn ra các hoạt động như hội thảo: "Sản phẩm OCOP & Phát triển ngành hàng lúa gạo: Động lực quan trọng để phát triển nông thôn mới"; hội thi: "Gạo ngon thương hiệu Việt", "Món ngon chế biến từ gạo - nếp Việt Nam", chương trình "An sinh xã hội", tặng nhà đại đoàn kết cho những hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Hội thảo và các hoạt động ý nghĩa lần này nhằm giúp các địa phương, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, các tổ chức khoa học và nông dân nhìn lại chặng đường lúa gạo Việt Nam, đồng thời đưa ra những giải pháp chiến lược đưa lúa gạo Việt Nam phát triển ổn định trên thị trường trong và ngoài nước.

Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V còn là cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, nắm bắt nhu cầu, thị hiếu khách hàng, người tiêu dùng nhằm phục vụ cho việc cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới.


 

Gạo ST 25 ở Sóc Trăng. (Ảnh: Huỳnh Xây)
Gạo ST 25 ở Sóc Trăng. (Ảnh: Huỳnh Xây)
Gạo Hồi Tường của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Huỳnh Xây)
Gạo Hồi Tường của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Huỳnh Xây)


Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban tổ chức Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ V đã chỉ đạo ngành chức năng, ngoài chú ý đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm,… thì hết sức lưu ý đảm bảo các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Theo phương án phòng chống dịch Covid-19 đưa ra, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, đã tiêm 2 mũi sau 14 ngày, F0 đã khỏi phải có giấy xác nhận của bệnh viện sau 14 ngày. Đối với khách tham quan phải khử khuẩn, sát khuẩn ở các cửa ra vào vực diễn ra sự kiện.

Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ V sẽ diễn ra đến ngày 10/1.

https://danviet.vn/nhung-loai-gao-ngon-nhat-viet-nam-duoc-gioi-thieu-tai-festival-lua-gao-viet-nam-20220107170528808.htm
 

Theo Huỳnh Xây (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.