Những cung đường mùa xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giao thông được ví như mạch máu của sự sống, đem tới sự đổi thay cho những miền đất. Trên hành trình phát triển, Gia Lai đang nỗ lực tạo nên những “mạch máu lớn” để tiến nhanh hơn, chắc hơn.

Kết nối vùng biên giới

Ba huyện vùng biên: Ia Grai, Đức Cơ và Chư Prông như những cánh quạt lớn xòe ra từ trung tâm TP. Pleiku và được kết dính bởi quốc lộ 14C, đường liên huyện Chư Păh-Ia Grai-Đức Cơ-Chư Prông và đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku.

 Lãnh đạo Sở Giao thông-Vận tải và lãnh đạo các địa phương tại lễ động thổ dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 25. Ảnh: Lê Hòa
Lãnh đạo Sở Giao thông-Vận tải và lãnh đạo các địa phương tại lễ động thổ dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 25. Ảnh: Lê Hòa


Nhiều năm trước, nhu cầu giao thương còn thấp, nguồn lực đầu tư còn có hạn chế nên tỉnh chủ yếu tập trung hoàn thiện hệ thống đường trục chính kết nối TP. Pleiku với các huyện biên giới. Đó là tuyến quốc lộ 19 nối TP. Pleiku-Đức Cơ, tỉnh lộ 664 nối TP. Pleiku-Ia Grai, tỉnh lộ 663 và 665 nối TP. Pleiku-Chư Prông. Sự kết nối này đã tạo sức bật cho các địa phương vùng biên phát triển. “Nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội cũng như đảm bảo quốc phòng-an ninh trong tình hình mới đã đặt ra cho địa phương cần phải gấp rút xây dựng hệ thống đường ngang để gia tăng kết nối liên huyện, rút ngắn khoảng cách đi lại. Đồng thời, tạo hành lang nhằm gia tăng mối liên kết giao thương, phát triển kinh tế cho các địa phương trên tuyến biên giới trong tương lai”-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải Lê Văn Hạnh khẳng định.

Trước yêu cầu đó, quốc lộ 14C đoạn qua tỉnh Gia Lai có điểm đầu tại Km 107 (vị trí bờ Bắc sông Sê San, giáp địa phận tỉnh Kon Tum), điểm cuối tại Km 202 (bờ Bắc sông Ia Hlốp, giáp địa phận tỉnh Đak Lak) được hình thành trên nền tảng như một “phiên bản” của đường Trường Sơn Tây (hình thành trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chạy song song với đường Trường Sơn Đông và phần nhiều nằm phía bên kia biên giới Campuchia và Lào). Tuyến đường được xây dựng phục vụ mục tiêu kép là đảm bảo an ninh khu vực biên giới và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực đường biên. Đây cũng là tuyến giao thông kết nối liên vùng 3 tỉnh Kon Tum-Gia Lai-Đak Lak dọc theo tuyến biên giới.

Lùi sâu vào nội địa chừng 30 km, tuyến đường liên huyện Chư Păh-Ia Grai-Đức Cơ-Chư Prông đang được kỳ vọng tạo nên sự bứt phá cho các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn. Tuyến đường dài 114 km, quy mô đường cấp IV miền núi, tổng mức đầu tư 880 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tiếp đến, đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku chạy qua địa bàn 4 huyện: Chư Păh, Ia Grai, Pleiku và Chư Prông- “bản demo” cho một tuyến cao tốc có thể được hình thành trong tương lai. Tổng mức đầu tư tuyến đường này hơn 844,5 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, là một trong những dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Ngọc Hồi-Buôn Ma Thuột-Đồng Xoài-Chơn Thành.

Để Gia Lai cất cánh

Đầu năm 2020, TP. Pleiku được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Để đạt được kết quả này, TP. Pleiku đã nỗ lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng đô thị, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông. Ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11-8-2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ, thành phố đã đầu tư nâng cấp và mở rộng 108 tuyến đường giao thông với chiều dài hơn 55 km; xây dựng hơn 253 tuyến đường hẻm và giao thông nông thôn với chiều dài hơn 64 km. Đến nay, 100% tuyến đường đã được đặt tên; hơn 61% đường hẻm đã được thảm nhựa, bê tông hóa. Những nỗ lực này đã tạo nên diện mạo đô thị ngày càng khang trang, xanh-sạch-đẹp, hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại, giao thương phát triển kinh tế của người dân, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả tỉnh nói riêng, Bắc Tây Nguyên nói chung.

 Đơn vị thi công tiến hành thảm bê tông nhựa đường Hồ Chí Minh-đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku. Ảnh: Lê Hòa
Đơn vị thi công tiến hành thảm bê tông nhựa đường Hồ Chí Minh-đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku. Ảnh: Lê Hòa


Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2021-2026, tỉnh ta tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư xây dựng các dự án giao thông trọng điểm, cấp bách. Trong đó phải kể đến Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (do Bộ Giao thông-Vận tải làm chủ đầu tư) nâng cấp toàn tuyến quốc lộ 19 từ Bình Định-Gia Lai; Dự án nâng cấp, cải tạo các đoạn còn lại trên quốc lộ 25; Dự án cải tạo, nâng cấp 2 tuyến tỉnh lộ 668 (Gia Lai) và tỉnh lộ 695 (Đak Lak) để hình thành tuyến quốc lộ giao thông kết nối liên vùng…

Ngoài ra, tỉnh còn dành hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp các tỉnh lộ: 662B (huyện Phú Thiện-Ia Pa), 663, 664, 665 (huyện Chư Prông) và 666 (huyện Mang Yang). Đặc biệt, nối tiếp Dự án đầu tư xây dựng công trình đường liên huyện Chư Păh-Ia Grai-Đức Cơ-Chư Prông vừa được hoàn thành, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông với tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Tuyến đường có tổng chiều dài 32,75 km, kết cấu đường bê tông nhựa, mặt đường rộng 5,5 m; dự kiến thời gian thực hiện dự án trong 3 năm (2020-2022).

“Với sự ưu tiên dành nguồn lực không nhỏ cho đầu tư hạ tầng giao thông, Gia Lai sẽ có sức bật cần thiết để vươn lên phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới”-ông Lê Văn Hạnh tin tưởng.

 

HẢI LÊ
 

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null