Nhà vườn ở Pleiku rầu rĩ vì rau mất giá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều nông dân ở TP. Pleiku đang rầu rĩ khi rau màu được mùa nhưng giá lại giảm mạnh. Thậm chí, nhiều hộ không buồn thu hoạch bởi số tiền bán rau không đủ trả chi phí thuê nhân công.
Xã An Phú là vựa rau của TP. Pleiku. Toàn xã hiện có gần 70% số hộ trồng rau. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi nên năng suất các loại rau củ quả đạt khá cao. Tuy nhiên, giá rau thời điểm này đang rớt thê thảm. Nếu như dịp giáp Tết những năm trước, mỗi ký xà lách bán tại ruộng có giá 3-4 ngàn đồng thì năm nay chỉ còn 1 ngàn đồng; khổ qua 20-25 ngàn đồng/kg, nay còn 2-3 ngàn đồng/kg; các loại rau như tần ô, cải thìa, cải ngọt… giá mỗi ký chưa đến 1 ngàn đồng; rau thơm, hành lá thì dao động 300-800 đồng/bó. Nhiều chủ ruộng đành chấp nhận bán rẻ nhưng vẫn không có người mua vì số lượng rau trên địa bàn tỉnh đang đến mùa thu hoạch quá nhiều.
 Một góc vùng chuyên canh rau An Phú nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Tấn
Một góc vùng chuyên canh rau An Phú nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Tấn
Chỉ tay về phía mảnh đất trống còn sót lại vài cây rau tần ô, ông Nguyễn Hường (thôn 5) ngậm ngùi cho biết: “Tôi vừa mới phá bỏ ruộng tần ô này vì giá mỗi ký chỉ có vài trăm đồng mà không ai mua. Vụ Tết năm nay, gia đình tôi đầu tư trồng khoảng 1 ha xà lách, tần ô, hành, đậu cô ve, dưa leo... Tất cả đều được mùa nhưng lại rớt giá thê thảm. Thêm vào đó, dù rau rất đẹp nhưng chúng tôi vẫn bị thương lái ép giá. Nếu trong những ngày tới, giá rau không tăng trở lại thì coi như người trồng rau mất Tết”.
Đồng tâm trạng, bà Phùng Thị Cẩm (thôn 3) than thở: “Cứ nghĩ mùa Tết rau sẽ được giá, không ngờ lại giảm mạnh. Gần 15 triệu đồng đầu tư vào 7 sào rau ăn lá và la ghim của gia đình tôi coi như đổ sông đổ biển. Thậm chí, tiền bán rau không đủ trả cho nhân công thu hoạch. Vậy mà hiện chúng tôi vẫn phải thuê người hái, nhất là đậu cô ve và khổ qua nhằm đảm bảo năng suất của đợt trái thứ 2. Hy vọng vài ngày tới, giá rau sẽ tăng lên để chúng tôi vớt vát chút vốn đầu tư”.
 Bà Phùng Thị Cẩm (thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku) chăm sóc vườn rau thơm của gia đình. Ảnh: M.T
Bà Phùng Thị Cẩm (thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku) chăm sóc vườn rau thơm của gia đình. Ảnh: M.T
Tại vùng chuyên canh rau thuộc thôn 1 và thôn 5 (xã Trà Đa), nông dân cũng đang buồn bã không kém. Ông Trần Văn Trung-Trưởng thôn 5-cho hay: “Trên địa bàn thôn có hơn 4 ha chuyên trồng rau màu. Để cung ứng cho thị trường Tết, bà con chủ yếu gieo trồng các loại như: dưa leo, cà chua, khổ qua, đậu cô ve, cà rốt, bắp sú, xà lách, cải, hành lá, ngò… Ai cũng kỳ vọng vào một vụ mùa bội thu. Thế nhưng, đến thời điểm này, phần lớn người dân đã phải dỡ giàn la ghim hoặc cày bỏ vì giá rau quá rẻ”.
Theo nhận định của các thương lái, thời tiết vụ Đông Xuân 2019-2020 khá thuận lợi, không xuất hiện bão lũ nên nông dân trong tỉnh nói riêng và các địa phương trên cả nước nói chung đều có thể trồng rau xanh. Vì vậy, nguồn rau cung cấp cho thị trường khá dồi dào, không có đầu ra. Đó là nguyên nhân lớn khiến rau rớt giá. Chẳng những người nông dân lao đao, nhiều đại lý cũng “bấm bụng” chịu lỗ để giữ bạn hàng vì chi phí cho công lao động và vận chuyển không ngừng tăng trong dịp Tết.
 MỘC TRÀ-QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

(GLO)- Tối 17-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã khai mạc Ngày hội nông sản gắn với hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ 1, năm 2025. Đây thực sự là ngày hội của nông dân với những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được hội tụ, quảng bá.

UBND tỉnh quyết định tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ ổn định đời sống các chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng hỗ trợ chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null