(GLO)- Liên tiếp những cơn bão rồi mưa lũ quét qua khiến cho vùng trồng mai ở phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều nhà vườn mất trắng, người dân kiệt quệ vì 3 năm liên tiếp thất thu, không còn vốn tái đầu tư. Nỗi lo "mất Tết" vì thế càng thường trực.
(GLO)- Không chỉ tận tâm với nghề dạy học, thầy giáo Nguyễn Văn Xuyền-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Đak Đoa (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn tâm huyết với công việc tạc tượng.
Thiết kế nhà vườn hiện nay rất được ưa chuộng ở Việt Nam bởi lối kiến trúc chú trọng tới các yếu tố cảnh quan, tạo sự kết nối hài hoà với thiên nhiên, nhằm mang tới không gian nghỉ ngơi, thư giãn lý tưởng, cải thiện sức khoẻ cho gia đình.
(GLO)- Sau Tết Ất Tỵ 2025, dịch vụ chăm sóc mai lại tất bật vào mùa. Nghề chăm sóc mai sau Tết giúp cho nhiều nhà vườn khoản thu nhập đáng kể, nhưng công sức bỏ ra cũng không ít.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Gia Lai chấn chỉnh công tác lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; Giá hoa Tết giảm, nhà vườn lo lắng; Triển lãm gần 200 hình ảnh về “Ký ức Pleiku”; Kbang gặp mặt, động viên những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương…
Với giới mộ điệu yêu hoa, không thể không biết đến mai vàng Bình Lợi. Tuy là làng nghề ‘sinh sau đẻ muộn’ ở TP.HCM nhưng làng mai Bình Lợi đã mang đến cho người dân ở đây cuộc sống sung túc, đủ đầy.
(GLO)- Để tiếp tục có được cây mai ưng ý chưng trong nhà cho mùa Xuân năm sau, bắt đầu từ mùng 6 đến 15 tháng Giêng nhiều người chơi hoa mai lại mang đến các nhà vườn gửi chăm sóc.
(GLO)- Khoảng từ tháng 10 năm trước đến tháng 2 năm sau, hồ Vĩnh Sơn B (xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) mênh mông nước, bao bọc những đảo cam, quýt của người dân trong vùng. Đây cũng là thời điểm cây trái chín rộ, từng chiếc thuyền hối hả rẽ sóng, chở đầy cam vàng, quýt ngọt, cung ứng thị trường, đem lại thu nhập ổn định cho nhà vườn.
(GLO)- Những ngày này, thương lái khắp nơi đổ về nhà vườn tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) mua hoa cung ứng thị trường Tết. Mùa hoa Tết Nhâm Dần 2022 thắng lợi, người trồng rất phấn khởi.
(GLO)- Những ngày này, các nhà vườn và cơ sở kinh doanh đã tập trung hoa, cây cảnh về các chợ hoa Xuân Nhâm Dần trên địa bàn TP. Pleiku để phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân. Theo ghi nhận của P.V, lượng hoa năm nay giảm đáng kể nhưng sức mua không tăng so với năm trước.
Hơn 2 tuần trở lại đây, giá hoa hồng tăng cao khoảng từ 2.500 đồng - 4.500 đồng/cành. Thị trường hoa sôi động trở lại, nông dân phấn khởi sau một thời gian dài thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
(GLO)- Những ngày qua, các đại lý phân bón trên địa bàn tỉnh Gia Lai rục rịch tăng giá bán. Điều này khiến cho các nhà vườn phải đối diện với không ít khó khăn.
(GLO)- Nhằm đảm bảo số lượng cũng như chất lượng cây giống để cung cấp ra thị trường trong đầu mùa mưa sắp đến, thời điểm này các nhà vườn ươm cây giống đang tất bật vào mùa chăm sóc, phân loại.
(GLO)- Sau Tết, các nhà vườn chuyên trồng mai ở Gia Lai đều hối hả trở lại công việc. Đây là thời điểm họ đón số lượng lớn các khách hàng chuyển mai đến gửi chăm sóc.
Những chậu hoa mai thế ở Bình Định được chăm sóc rất công phu, dáng đẹp được chuyển ra TP Thanh Hóa bán phục vụ người dân chơi Tết, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, sức mua của người dân khá thấp.
(GLO)- Nhiều nhà vườn trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang thấp thỏm nỗi lo thất thu khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán mà sản phẩm làm ra vẫn khó tiêu thụ, giá lại giảm mạnh. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
(GLO)- Nhiều nhà vườn trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang thấp thỏm nỗi lo thất thu khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán mà sản phẩm làm ra vẫn khó tiêu thụ, giá lại giảm mạnh. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
(GLO)- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chợ hoa, nhà vườn cung ứng hoa Tết ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang rơi vào cảnh ế ẩm. Nhiều hộ kinh doanh rầu rĩ vì doanh số bán ra chỉ bằng phân nửa so với thời điểm này năm trước.
(GLO)- Cùng với bánh mứt và các món ăn truyền thống, hoa là thứ không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Ngắm hoa, mua hoa, chơi hoa hẳn là điều mà nhiều người thích. Tuy nhiên, đằng sau những bông hoa đầy hương sắc và ý nghĩa ấy là biết bao khó nhọc của bà con nông dân.
(GLO)- Khi những đợt gió đông lạnh lùa về thêm dày, nắng vàng thêm se sắt là lúc các nhà vườn ở 2 xã An Phú và Trà Đa (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tất bật vào vụ chăm trồng hoa Tết.