Hoa hồng tăng giá mạnh cận lễ 20/10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hơn 2 tuần trở lại đây, giá hoa hồng tăng cao khoảng từ 2.500 đồng - 4.500 đồng/cành. Thị trường hoa sôi động trở lại, nông dân phấn khởi sau một thời gian dài thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

 

Hoa hồng tăng giá nhiều nhà vườn phấn khởi
Hoa hồng tăng giá nhiều nhà vườn phấn khởi


 
Những ngày gần đây, tại làng hoa hồng dưới chân núi Langbiang (huyện Lạc Dương), các nhà vườn đang tất bật thu hoạch để kịp đơn hàng cho các thương lái đưa đi tiêu thụ cho dịp lễ 20/10.
 
Anh Kra Jan Pham, nhà vườn trồng hoa hồng tại thị trấn Lạc Dương cho biết, trước đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội nên thị trường hoa bị tê liệt, giá hoa giảm mạnh, không có thương lái thu mua, gia đình anh đành cắt, đổ bỏ 3 sào hoa để giảm chi phí chăm sóc. “Rất may khi đến gần ngày lễ giá hoa hồng đã tăng trở lại bà con vô cùng phấn khởi. Nông dân trồng hoa đều trông chờ đến ngày lễ này để thu hồi lại vốn”, anh Kra Jan Pham chia sẻ.
 
Ghi nhận tại các nhà vườn, hiện tại, giá các loại hồng kem, hồng cánh sen, hồng trứng, hồng cam, hồng vàng… có giá khoảng từ 2.000 đồng - 3.500 đồng/cành tăng gấp đôi so với ngày thường. Riêng với các loại hoa hồng nhập từ nước ngoài có giá cao hơn khoảng từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/cành.
 
Với giá này, nhiều nhà vườn ngoài thu hoạch hoa phục vụ cho thị trường dịp lễ 20/10 còn tích cực chăm sóc cho cho vụ hoa chuẩn bị cho ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
 
Ông Hoàng Xuân Hải - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lạc Dương cho biết, do nhu cầu tiêu thụ hoa cho dịp lễ 20/10 nên giá hoa hồng tăng mạnh. Ngoài ra, thời tiết thất thường đã tạo điều kiện cho các loại nấm bệnh trên hoa hồng xuất hiện, cùng với việc nhiều nhà vườn cắt giảm diện tích gieo trồng do ảnh hưởng dịch bệnh khiến sản lượng hoa đợt này giảm hơn 20%. Nhu cầu tiêu thụ cao nhưng nguồn cung không đủ cũng là nguyên nhân giúp hoa hồng tăng giá nhanh.
 
Hiện, diện tích trồng hoa hồng tại huyện Lạc Dương là 350 ha, chủ yếu đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành miền Trung, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Từ đầu tháng 10, khi nhiều tỉnh, thành đã gỡ bỏ giãn cách, giao thương thuận tiện trở lại, ngoài hoa hồng, giá các loại hoa cúc, hoa cát tường, cẩm tú cầu… cũng đã tăng trở lại.

 

Theo NHẬT QUỲNH (LĐ online)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null