Nhà nông toàn quốc đua tài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V-2022 khu vực III do Trung ương Hội Nông dân (ND) Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh tổ chức đã thành công tốt đẹp. Đây không chỉ là sân chơi của ND khu vực mà còn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, về sự phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 
Cơ hội cho Gia Lai
Theo chu kỳ 5 năm/lần, Hội thi nhà nông đua tài lại được các cấp Hội ND Việt Nam tổ chức trên quy mô toàn quốc. Theo ông Đinh Khắc Đính-Phó Chủ tịch Trung ương Hội ND Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V-2022 khu vực III: Hội thi đã trở thành “thương hiệu” của Hội ND Việt Nam; được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao, là sân chơi bổ ích, thiết thực của các cấp Hội và cán bộ, hội viên ND cả nước. 
Tại Hội thi lần thứ V, Gia Lai đăng cai tổ chức ở khu vực III với 2 bảng quy tụ gần 400 thí sinh của 16 tỉnh, thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Các đội thi được chia làm 2 bảng, trong đó bảng E gồm: Ninh Thuận, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa; bảng F gồm: Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak, Lâm Đồng, Đak Nông, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai. “Pleiku là thành phố xinh đẹp, mến khách và đang có sự phát triển mạnh mẽ. Tham gia hội thi, các đội đều đem đến những mô hình, cách làm hay mang đậm nét văn hóa của địa phương. Qua đó tạo ra cơ hội mở rộng giao lưu, học hỏi, tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết giữa các cấp Hội và hội viên ND trong khu vực và cả nước”-ông Đính nhấn mạnh. 
Vấn đề lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật ở nông thôn được đoàn Gia Lai đề cập trong tiểu phẩm dự thi. Ảnh: Văn Ngọc
Vấn đề lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật ở nông thôn được đoàn Gia Lai đề cập trong tiểu phẩm dự thi. Ảnh: Văn Ngọc
Để chuẩn bị cho sự kiện lớn này, trong tháng 7-2022, Hội ND tỉnh đã tổ chức Hội thi nhà nông đua tài lần thứ IV. Hội thi được đánh giá là thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng trong lòng đại biểu, thí sinh và khán giả, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào ND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, thi đua xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. 
Là một trong những cơ sở được lựa chọn để trưng bày sản phẩm từ mật ong, ngũ cốc, đông trùng hạ thảo tại hội thi, chị Đoàn Thị Thúy-cơ sở Phước Hỷ (huyện Chư Păh) hồ hởi: “Ở hội thi lần này, cơ sở chúng tôi đã may mắn đóng góp vào phần thi Nghe ND nói để trình bày về kỹ thuật nuôi ong lấy mật thông minh. Đến với hội thi, chúng tôi không chỉ quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương mà còn học hỏi được nhiều mô hình hay, có thể áp dụng vào thực tiễn từ các đơn vị bạn”. 
Những câu chuyện “nóng” của nhà nông
Tại hội thi, các đội đã trải qua 4 phần thi gồm: Lời chào nhà nông, Kiến thức nhà nông, Nhà nông so tài và Nghe ND nói. Ngoài phần Kiến thức nhà nông thi theo hình thức hỏi đáp trắc nghiệm, 3 phần thi còn lại đều được sân khấu hóa. Do đó, những câu chuyện về khát vọng khởi nghiệp, những mô hình làm kinh tế giỏi, sản phẩm đặc trưng vùng miền, các vấn đề “nóng” ở nông thôn… đã được truyền tải một cách tinh tế, độc đáo với nhiều hình thức sân khấu hóa mới lạ, đa dạng, để lại nhiều ấn tượng và tình cảm sâu đậm, tốt đẹp cho người xem.
Đơn cử như phần thi Nhà nông so tài của Hội ND tỉnh Gia Lai thể hiện bằng vở kịch đề cập tình trạng sử dụng “vô tội vạ” thuốc bảo vệ thực vật gây hại đến môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người ND cũng như người tiêu dùng. Đây là vấn đề không mới nhưng còn nhức nhối ở vùng nông thôn hiện nay. Các hội viên ND Gia Lai đã khéo léo đưa ra giải pháp về một nền nông nghiệp sạch, không chỉ an toàn cho sức khỏe mà nâng cao giá trị của nông sản trong thời đại mới. Cũng ở phần thi này, đoàn Đak Nông dàn dựng vở kịch mang tên “Bán đất, bán cả tương lai” để nói về thực trạng bà con dân tộc thiểu số ở các địa phương vì cơn sốt đất tức thời mà bán đi tư liệu sản xuất cần thiết của mình để rồi phải rơi vào cảnh nghèo khó, túng thiếu…
Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt giải tại Hội thi. Ảnh: Văn Ngọc
Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt giải tại Hội thi. Ảnh: Văn Ngọc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn: Gia Lai có diện tích lớn thứ 2 cả nước, có khí hậu đa dạng, tài nguyên đất đai phong phú, thích hợp để phát triển lâm nghiệp và nông nghiệp quy mô lớn. Do đó, hội thi là dịp để Gia Lai đón tiếp các đại biểu tới thăm, tìm hiểu về vùng đất, văn hóa, con người và tiềm năng phát triển của tỉnh và cũng là dịp để Gia Lai giao lưu, kết nối với các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Đoàn Lâm Đồng được đánh giá cao bởi sự sáng tạo và đầu tư cho các tiết mục dự thi. Phần thi Lời chào nhà nông của đoàn này thể hiện dưới hình thức của một buổi biểu diễn thời trang sáng tạo. Những đặc sản của địa phương như cà phê, chè, dâu tây, hoa, atiso, rau củ… đã được giới thiệu một cách đặc sắc qua những bộ trang phục làm chính từ những sản phẩm đó. Là địa phương đi đầu trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, Lâm Đồng mang đến hội thi nhiều cách làm hay và đều có thể học hỏi, áp dụng. Ông Bùi Văn Hùng-Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Lâm Đồng-chia sẻ: “Chúng tôi luôn trăn trở trong việc tìm giải pháp thiết thực cho đầu ra của các sản phẩm nông nghiệp. Theo chúng tôi, trước tiên, bản thân nhà nông cần nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất tập trung, hình thành các tổ chức của nhà nông, chú trọng xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu từ đó mới có thể tìm kiếm thị trường hiệu quả”. 
Đánh giá về hội thi, ông Nguyễn Hồng Sơn-Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội, Trưởng ban giám khảo-nhìn nhận: “Các đội thi đã có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ càng, chu đáo khi thể hiện sự hiểu biết về kiến thức khoa học kỹ thuật, về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội. Các phần thi diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và bổ ích cho thấy, ND các địa phương không chỉ cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất mà còn sáng tạo trên lĩnh vực nghệ thuật, đậm nét văn hóa của các vùng miền”. 
LÊ VĂN NGỌC
 
 

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

null