NH Chính sách Xã hội huyện Kbang đồng hành với người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Kbang, Gia Lai đã triển khai hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế. Từ đó, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, trở thành những tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế.
Nhanh chóng thoát nghèo
 Vườn chanh dây mới trồng của gia đình ông Phan Văn Hùng (xã Sơn Lang, huyện Kbang). Ảnh: N.S
Vườn chanh dây mới trồng của gia đình ông Phan Văn Hùng (xã Sơn Lang, huyện Kbang). Ảnh: N.S
Theo thống kê, cuối năm 2017, huyện Kbang còn 2.700 hộ nghèo, chiếm 15,67%. Trong đó, hộ nghèo người dân tộc thiểu số chiếm trên 90% số hộ nghèo toàn huyện. Vì vậy, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung triển khai các chương trình tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo có cơ hội tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.
Gia đình ông Phan Văn Hùng (làng Hà Nừng, xã Sơn Lang) trước đây là hộ nghèo. Đầu năm 2017, ông được Hội Nông dân xã đứng ra tín chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện để vay 30 triệu đồng đầu tư phát triển sản xuất. Ông Hùng cho biết: “Sau khi được vay vốn, tôi quyết định trồng chanh dây trên diện tích 1 ha. Chỉ sau 6 tháng, tôi đã thu hàng chục tấn quả, bán được hơn 200 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình tôi đã thoát nghèo”. Hiện tại, ngoài 1 ha chanh dây, gia đình ông Hùng còn ký hợp đồng với Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao  trồng thêm 2 sào chanh dây. “Tôi làm nông nghiệp nên cũng đã thử sức với nhiều loại cây trồng. Tôi thấy chanh dây cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với cây trồng khác. Nếu chăm sóc tốt, chanh dây không chỉ giúp người dân thoát nghèo mà hoàn toàn có thể làm giàu được”-ông Hùng khẳng định.
Câu chuyện thoát nghèo của gia đình anh Đinh Trim (làng Lợt, xã Kông Pla) cũng là một ví dụ điển hình về hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà xây kiên cố, anh Trim tâm sự: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Năm 2012, nhờ được vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn chính sách, tôi đầu tư trồng 2 ha mía. Chỉ sau 1 năm, gia đình đã thoát nghèo”. Đến nay, gia đình anh Trim đã đầu tư trồng thêm 4 ha mía, chăn nuôi bò, mua 2 xe tải để chở mía, mở quán bán tạp hóa, thu nhập bình quân mỗi năm trên 240 triệu đồng. 
Đồng hành với người nghèo
Bà Đinh Thị Thu Hiền-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Kbang-cho biết: Xác định nhiệm vụ trọng tâm là đồng hành với địa phương trong công tác giảm nghèo, những năm qua, Phòng Giao dịch đã xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai các chương trình tín dụng chính sách đến hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch đã giải ngân 79 tỷ đồng cho 2.352 lượt hộ vay. Đơn vị đang quản lý tổng dư nợ 260 tỷ đồng với 7.600 khách hàng vay của 202 tổ tiết kiệm và vay vốn được ủy thác thông qua các đoàn thể, bình quân dư nợ đạt trên 32 triệu đồng/hộ. Bên cạnh các nguồn vốn Trung ương, hiện nay, vốn ngân sách của tỉnh và huyện ủy thác cho Phòng Giao dịch là 6,7 tỷ đồng, tập trung cho vay các chương trình hộ nghèo. Nhìn chung, nguồn vốn vay đã đến được với tất cả hộ nghèo trên địa bàn, mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn nói chung và đời sống của một bộ phận hộ nghèo nói riêng.
Vườn chanh dây với diện tích 1ha của ông Hùng chuẩn bị váo vụ thu hoạch mới. Ảnh: N.S
Vườn chanh dây với diện tích 1 ha của ông Hùng chuẩn bị vào vụ thu hoạch mới. Ảnh: N.S
Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, trong 15 năm (2003-2018), huyện Kbang đã có 6.926 hộ thoát nghèo, 4.864 hộ thoát cận nghèo. Riêng giai đoạn 2007-2017, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp 800 lao động có việc làm, xây dựng được 2.415 công trình nước sạch và 2.399 nhà vệ sinh, cho 5.260 học sinh, sinh viên vay vốn đi học, giúp hộ nghèo xóa được 796 căn nhà dột nát… Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, Phòng Giao dịch đã chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện mở 9 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm cho hơn 1.600 lượt hộ nghèo tham gia.
“Tiếp tục phát huy kết quả trên, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ưu tiên nguồn vốn cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số; tranh thủ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH cấp trên và nguồn vốn ủy thác của địa phương để kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo; phối hợp với chính quyền cơ sở làm tốt công tác rà soát, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đồng thời tuyên truyền cho người dân nắm bắt được các chương trình tín dụng chính sách để mạnh dạn vay vốn đầu tư sản xuất; hướng dẫn hộ vay quản lý, sử dụng đồng vốn, kinh doanh hiệu quả. Từ đó, đẩy lùi “tín dụng đen” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tạo động lực giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững”-bà Đinh Thị Thu Hiền cho biết thêm.
Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai mở rộng mạng lưới doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và tiếp cận nguồn lực. Từ nền tảng đó, Hội đang chuyển sang cách làm thực chất hơn, hướng hoạt động vào nhu cầu và kết quả cụ thể của doanh nghiệp.

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

(GLO)- Tổ chức Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB-, đưa Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade), thêm dư địa huy động nguồn vốn dài hạn với chi phí và rủi ro tín dụng thuận lợi hơn.

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

(GLO)- Nhận thông báo phải nộp tiền sử dụng đất với số tiền cao hơn dự kiến khiến nhiều người lo lắng. Người dân có quyền kiểm tra căn cứ tính tiền, đề nghị tính lại trong những trường hợp được pháp luật quy định và thực hiện khiếu nại nếu cho rằng nghĩa vụ tài chính được xác định chưa đúng.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

null