Nguyễn Văn Hải: Cựu chiến binh năng động, sáng tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ sự linh hoạt trong chuyển đổi cây trồng mà cựu chiến binh Nguyễn Văn Hải (tổ 1, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) thu nhập trên 500 triệu đồng/năm.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hải cho hay: Sau gần 5 năm tham gia quân ngũ, năm 1982, ông trở về quê ở xã Sơn Hà (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Năm 1984, hưởng ứng lời kêu gọi đi làm kinh tế mới, ông đưa vợ con vào Sông Bé (nay là tỉnh Bình Phước) để lập nghiệp. Qua một thời gian cố gắng làm lụng, ông có chút vốn liếng để mua đất trồng cao su, điều và một số loại cây ngắn ngày. Năm 2004, được người quen giới thiệu, ông quyết định lên định cư tại tổ 1, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai.

Sau khi ổn định chỗ ở, ông mua 16 ha đất ở thị trấn Ia Kha, xã Ia Grăng và xã Ia Pếch để trồng cao su, điều, hồ tiêu. “Vì diện tích quá lớn nên việc đầu tư dàn trải, nhiều khi nguồn thu không đủ bù đắp chi phí, hiệu quả mang lại không cao. Do đó, tôi chuyển sang trồng cà phê và bán bớt diện tích cao su. Đến khi con cái trưởng thành, tôi cho chúng làm riêng, chỉ giữ lại 4 ha”-ông Hải chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hải chăm sóc mai bonsai. Ảnh: Vũ Thảo
Ông Nguyễn Văn Hải chăm sóc mai bonsai. Ảnh: Vũ Thảo
Ông Đinh Tuất-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Ia Kha: “Mô hình trồng xen canh của đồng chí Hải mỗi năm mang về nguồn thu 500 triệu đồng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Hàng năm, đồng chí đều được các cấp Hội Cựu chiến binh khen thưởng vì thành tích sản xuất kinh doanh giỏi. Đồng chí Hải là điển hình cho bản lĩnh người lính Cụ Hồ, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo”.

Theo ông Hải, những năm giá cà phê xuống thấp khiến gia đình gặp nhiều khó khăn, thậm chí thua lỗ nhưng ông không hề nản chí. Ông tiếp tục tìm tòi, học hỏi để tìm hướng đi mới. Do vậy, ngoài trồng cà phê, ông còn trồng xen 300 cây sầu riêng, 100 cây bơ, 100 cây mít. Năm vừa rồi, sầu riêng và bơ đã cho thu bói. “Trong vườn, tôi quy hoạch bài bản như làm hồ chứa nước, lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm, áp dụng cách thức chăm sóc hợp lý để tránh lãng phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ đó, sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm”-ông Hải chia sẻ.

Ở tuổi 62 nhưng cựu chiến binh Nguyễn Văn Hải vẫn luôn tìm tòi hướng đi mới để phát triển kinh tế gia đình. Cách đây 2 năm, ông đã bỏ ra 200 triệu đồng mua hơn 100 gốc mai rừng để về cấy ghép thành mai bonsai. Ông bày tỏ: “Mình có niềm đam mê với cây cảnh. Lúc đầu ghép là để thỏa mãn đam mê. Nhưng khi tìm hiểu nhu cầu thị trường, tôi đã mạnh dạn đầu tư thành mô hình kinh tế. Bước đầu, một số cây phát triển tốt, tạo dáng đẹp và ra hoa. Mai bonsai rất khó định giá, người hợp nhãn sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra để mua nó. Tôi hy vọng hướng đi này sẽ phù hợp và thành công trong tương lai”.

Nhận xét về hội viên của mình, ông Tô Xuân Vinh-Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ 1-cho hay: “Ông Hải không chỉ sản xuất giỏi mà còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm để các hội viên học hỏi làm theo. Ngoài ra, ông còn giúp đỡ một số hội viên có hoàn cảnh khó khăn như cho mượn vốn, mượn đất, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất để tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Với tinh thần đoàn kết, giúp đỡ người yếu thế, cộng với lối sống hòa đồng, giản dị nên ông Hải luôn được các hội viên yêu mến và quý trọng”.

 

 VŨ THẢO
 

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null