Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được coi là ân nhân của hai ngôi làng ở miền Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Có 2 ngôi làng ở Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế, nhờ sự hỗ trợ, tiếp thêm sức mạnh của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã tái thiết và mạnh mẽ hồi sinh sau trận lũ kinh hoàng năm 1999.

Làng của bác Lê Khả Phiêu

Năm 1999, trận lũ kinh hoàng khiến ngôi làng cũ của người dân Phương Trung, xã Đại Quang (Đại Lộc, Quảng Nam) gần như xóa sổ.

Dòng sông Vu Gia hiền hòa là thế, bỗng nổi cơn giận dữ, lũ quét qua, có đến 1/3 nhà cửa, 2/3 tài sản có giá trị của người dân, hàng chục hecta đất sản xuất bị bồi lấp; 2 người con của làng thiệt mạng và nhiều người khác bị thương... Khi đó, nỗi đau như chồng chất.

Với sự giúp sức, chia sẻ khó khăn của chính quyền các cấp, các ban ngành chức năng và người dân ở mọi miền đất nước, người Phương Trung từng bước đứng lên, khắc phục hậu quả sau lũ từ đống hoang tàn.

 

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm lại Phương Trung tháng 3/2016. Ảnh: Hoàng Liên.
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm lại Phương Trung tháng 3/2016. Ảnh: Hoàng Liên.


Ở thời điểm còn muôn vàn gian khó và ngổn ngang đó, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã trực tiếp vào thăm hỏi, động viên người dân Phương Trung vượt qua khó khăn, khi đó, do đường bộ chưa thể thông, nước vẫn bao vây tứ bề, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vào làng Phương Trung bằng đường thủy, lội bùn đến những gia đình chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ để chia sẻ, động viên tinh thần bà con.

Khi đó, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng vận động cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 đóng góp xây dựng 103 ngôi nhà cho nhân dân, hình thành nên làng mới Phương Trung.

Phương Trung bây giờ đã là một miền quê trù phú, một làng quê nông thôn mới kiểu mẫu. Xã Đại Quang đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, với 98,89% nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng; mức thu nhập bình quân của người dân đạt 35,21 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn 2,7%.

Với riêng người Phương Trung, họ vẫn coi làng mình là "làng của bác Lê Khả Phiêu" như để nhắc nhớ đến người góp công tái thiết. Đây cũng là ngôi làng vinh dự được 4 lần đón nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm.

Đặt tên cho làng Rồng

Cũng gánh chịu hậu quả nặng nề của trận lũ lịch sử năm 1999, làng Rồng, trước đây là thôn Hải Thành, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu mà hồi sinh mạnh mẽ.

Cái tên làng Rồng ngày nay cũng do nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặt với do làng được hoàn thành vào năm Canh Thìn 2000, đồng thời nguyên Tổng Bí thư cũng gửi gắm niềm tin, mong muốn người dân nơi đây sẽ mạnh mẽ vượt qua đau thương, hướng về cuộc sống mới.

 

Làng Rồng được hồi sinh và khởi sắc từ đau thương, mất mát cách đây 21 năm nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Văn Đình Huy.
Làng Rồng được hồi sinh và khởi sắc từ đau thương, mất mát cách đây 21 năm nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Văn Đình Huy.


Còn nhớ cách đây 21 năm, con đập Hòa Duân bị trận lũ lịch sử ngày 2/11/1999 cuốn phăng, khiến 64 ngôi nhà thôn Hải Thành bị xóa sổ, cuốn trôi ra biển, chỉ trong một đêm, 14 người dân bị thiệt mạng sau trận lũ kinh hoàng.

Có mặt tại làng Rồng, làng Phương Trung ngay sau khi lũ lụt xảy ra, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đề nghị với Bộ Quốc phòng: “Tết sắp đến rồi, dân phải có nhà. Có thể làm một cái bia tưởng niệm ở chỗ đã xảy ra mất người, mất của. Việc này giao cho quân đội là được hơn cả”.

Sau chia sẻ của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Quân khu 4 đảm trách tái lập làng Rồng, Quân khu 5 lo tái lập làng mới Phương Trung.

Làng Rồng ngày nay thuộc tổ dân phố An Hải, có 64 hộ, 276 nhân khẩu, trong đó có 11 nhà 2 tầng. Hầu hết người dân sinh sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, mức thu nhập bình quân của người dân đạt 3,5-5 triệu đồng/người/tháng.

https://danviet.vn/nguyen-tong-bi-thu-le-kha-phieu-duoc-coi-la-an-nhan-cua-hai-ngoi-lang-o-mien-trung-20200807093659072.htm

Theo KHÁNH NGUYÊN (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null