Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Nội vụ vừa tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020.

 Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà.
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà.



Trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ chủ chốt của các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ là theo yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, bà Phạm Thị Thanh Trà là cán bộ có năng lực, sâu sát cơ sở, gương mẫu, là trung tâm đoàn kết, đã trải qua nhiều cương vị công tác tại tỉnh Yên Bái và ở cương vị nào, bà Phạm Thị Thanh Trà cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


 

 Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Lễ Công bố quyết định nhân sự của Thủ tướng Chính phủ chiều 1/10.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Lễ Công bố quyết định nhân sự của Thủ tướng Chính phủ chiều 1/10.


Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân mong muốn, trên cương vị mới, tân Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, cùng với tập thể Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo và công chức, viên chức các đơn vị trong Bộ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó.

Bộ trưởng cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo Bộ, lãnh đạo và công chức, viên chức các đơn vị trong Bộ phối hợp chặt chẽ với tân Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trong công tác để tiếp tục xây dựng Bộ, ngành Nội vụ đoàn kết, vững mạnh, góp phần to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhiệm vụ cụ thể của tân Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà sẽ được Bộ trưởng phân công trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, cùng với sự phát triển chung của đất nước thời gian qua, Bộ và ngành Nội vụ đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực quản lý nhà nước như: công tác tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, chính quyền địa phương, địa giới hành chính, thi đua, khen thưởng, tôn giáo, văn thư, lưu trữ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức... Qua đó, đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Được nhận nhiệm vụ mới là một vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, tân Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, học hỏi để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


 

Tân Thứ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, học hỏi để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tân Thứ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, học hỏi để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (sinh năm 1964, quê quán tỉnh Nghệ An) đã từng trải qua các cương vị công tác: Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên; Bí thư Tỉnh Đoàn; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Thành ủy TP Yên Bái; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Trước đó, ngày 28/9, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định số 2348-QĐNS/TW, ngày 25/9/2020 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa 18 (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương và chỉ định tham gia Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ.


https://danviet.vn/nguyen-bi-thu-tinh-uy-yen-bai-lam-thu-truong-bo-noi-vu-20201001194449236.htm

Theo QUỲNH NGUYỄN (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null