Người phụ nữ tự nhận trưởng văn phòng luật sư, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của nhiều người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tự nhận mình là trưởng văn phòng luật sư, Hường hứa hẹn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của nhiều người.

Ngày 24-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã kết luận điều tra vụ án hình sự, chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh để truy tố Trần Thị Hường (SN 1975, trú tại tổ 5, khu 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.

Bị can Trần Thị Hường
Bị can Trần Thị Hường

Trước đó vào ngày 15-8-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Thị Hường về hành vi sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cầm cố thế chấp vay 600 triệu đồng.

Từ năm 2017 đến năm 2018, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Trần Thị Hường đã sử dụng 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo số AN 769550 và CK 608226, vị trí thửa đất tại TP Móng Cái để cầm cố, vay 600 triệu đồng của chị L.T.N..

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin về vụ việc trên các phương tiện thông tin đại chúng, các bị hại của Trần Thị Hường đã đến trình báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng.

Các bị hại gồm: V.H.N. (SN 1978, trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long); ông T.V.K. (SN 1966, trú tại tổ 3, khu 3, phường Hà Tu, TP Hạ Long); ông L.T.T. (SN 1970, trú tại thôn Trại Mới A, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều); các ông P.V.H.; L.V.Q. và Đ.T.X. (cùng trú tại xã An Sinh, TP Đông Triều). Các trường hợp trên đều tố giác Trần Thị Hường có hành vi giả mạo là trưởng văn phòng luật sư của Công ty TNHH Luật Biên Bắc và Công ty Luật TNHH Số 828 để hứa hẹn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tổng số hơn 7,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, chị L.T.T. (trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long) tố giác Trần Thị Hường có hành vi đưa ra thông tin không có thật về các thửa đất đang chuyển nhượng trên thị trường để mời chị L.T.T. góp tiền mua kinh doanh, hứa hẹn sau đó sẽ chuyển nhượng "lướt sóng" chia tiền lãi, sau đó chiếm đoạt tiền góp vốn của chị T., tổng số 2,7 tỉ đồng.

Theo Tr.Đức (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phù Mỹ Nam khẳng định không làm việc với người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Ảnh: V.T

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công để lừa đảo ở xã Phù Mỹ Nam

(GLO)- Chiều 28-10, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Văn Đạo cho biết đơn vị đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả mạo cán bộ Trung tâm gọi điện cho người dân nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân để lừa đảo.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Cảnh báo các chiêu trò lừa đảo mùa tuyển sinh

Cảnh báo các chiêu trò lừa đảo mùa tuyển sinh

(GLO)- Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân, đặc biệt là các phụ huynh, học sinh cảnh giác với các đối tượng xấu lợi dụng thông tin tuyển sinh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội.

Trắng tay với bẫy lừa tình - tiền

Trắng tay với bẫy lừa tình - tiền

(GLO)- Chỉ với những tin nhắn ngọt ngào, vài lời hứa hẹn về tương lai... nhiều người nhẹ dạ đã trao niềm tin và tiền bạc để rồi nhận hậu quả cay đắng. Những cú lừa tình kết hợp lừa đầu tư tài chính đang khiến không ít nạn nhân ở Gia Lai rơi vào cảnh trắng tay.

null