Kon Tum: Giả mạo nhân viên bảo hiểm xã hội để chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ đầu tháng 5/2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum ghi nhận ít nhất hai trường hợp bị lừa đảo dưới hình thức giả mạo nhân viên Bảo hiểm xã hội với số tiền lên đến gần 250 triệu đồng.

Ngày 29/5, ông Nguyễn Tấn Sang, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Kon Tum, cho biết đơn vị vừa phát đi thông báo cảnh báo việc giả mạo nhân viên Bảo hiểm Xã hội yêu cầu liên hệ chỉnh sửa thông tin.

Hiện, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận ít nhất hai trường hợp bị lừa đảo với số tiền lên đến gần 250 triệu đồng.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 5/2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh có tình trạng đối tượng giả mạo nhân viên Bảo hiểm Xã hội gọi điện thoại đến người dân, yêu cầu liên hệ cung cấp sổ Bảo hiểm Xã hội, Căn cước Công dân để chỉnh sửa thông tin về bảo hiểm xã hội.

Đối tượng cung cấp địa chỉ cơ quan Bảo hiểm Xã hội không đúng thực tế, sai địa chỉ hoặc yêu cầu liên hệ qua điện thoại.

Về vấn đề này, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Kon Tum khẳng định đây là hành vi giả mạo nhân viên Bảo hiểm Xã hội để yêu cầu cung cấp thông tin sai quy định.

Tất cả tổ chức, cá nhân muốn thực hiện chỉnh sửa thông tin hoặc giao dịch trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cần đến trực tiếp các địa chỉ đã được công bố của Bảo hiểm Xã hội.

Nếu giao dịch trên nền tảng Internet, các tổ chức, cá nhân cần làm đúng trên địa chỉ dịch vụ công của Bảo hiểm Xã hội là https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/; Ứng dụng BHXH số VssID; Website Bảo hiểm xã hội tỉnh tại địa chỉ https://kontum.baohiemxahoi.gov.vn/ hoặc số điện thoại Tổng đài chăm sóc khách hàng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 19009068.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phổ biến đến các đơn vị trực thuộc; các đơn vị sử dụng lao động phổ biến đến người lao động; các Tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và Bảo hiểm Xã hội các huyện phổ biến đến nhân viên thu, người dân đề cao tinh thần cảnh giác.

Người dân cần thường xuyên theo dõi các thông báo của cơ quan chức năng về phương thức, thủ đoạn phạm tội, lừa đảo trên các phương tiện, thông tin đại chúng, nghiên cứu, kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các giao dịch về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Trước đó, giữa tháng 5/2024, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Kon Tum nhận được thông tin về việc chị H. (làm việc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi) bị một đối tượng giả làm nhân viên của Bảo hiểm Xã hội huyện Ngọc Hồi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 222 triệu đồng.

Sau đó, một trường hợp khác là chị L. (giáo viên mầm non tại thành phố Kon Tum) cũng trình báo bị một đối tượng lừa đảo hơn 20 triệu đồng với hành vi tương tự.

Theo các nạn nhân, thủ đoạn của các đối tượng này là gọi điện đề nghị điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, yêu cầu cầm Căn cước Công dân và mã xác nhận đã gửi qua tin nhắn tới cơ quan Bảo hiểm Xã hội để điều chỉnh thông tin (thực tế không có mã xác nhận nào được gửi tới tin nhắn).

Sau đó, các đối tượng sẽ yêu cầu kết bạn qua mạng xã hội Zalo hoặc Facebook để gửi đường link cho người dân nhấp vào lấy lại mã xác nhận.

Sau khi nhấp vào đường link, điện thoại của các nạn nhân bị đối tượng kiểm soát hoàn toàn, các thao tác sử dụng app ngân hàng bị theo dõi và dễ dàng bị các đối tượng chiếm đoạn tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null