Nghiêm túc chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày 18 và 19-10, 1.186 học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 năm học 2025-2026. 

Năm nay, đề thi được thiết kế theo định dạng kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và nhiều môn thi tới 2 vòng tuyển chọn. Ðiều đó tạo tính cạnh tranh, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bồi dưỡng của các trường.

Nâng cao chất lượng đào tạo mũi nhọn

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh không đơn thuần nhằm phân loại thành tích mà quan trọng hơn là kiểm chứng chất lượng dạy và học mũi nhọn, khuyến khích tinh thần vươn lên, sáng tạo trong học tập của học sinh.

chuan-bi-thi.jpg
Đội tuyển học sinh giỏi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) tăng tốc ôn luyện cho kỳ thi sắp tới. Ảnh: Hồ Điểm

Ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở GD&ĐT-cho biết: Kỳ thi năm nay có nhiều đổi mới, sẽ có tính cạnh tranh cao, mức độ phân hóa sâu. Đó là thách thức, nhưng cũng là cơ hội để học sinh thể hiện bản lĩnh, trí tuệ.

Dù ở điểm xuất phát nào, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng dạy và học, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh nhà. Chúng tôi yêu cầu các trường chuẩn bị nghiêm túc, đảm bảo công bằng, khách quan. Thành tích là quan trọng, nhưng trên hết là khơi dậy khát vọng vươn lên của học sinh.

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Trường THPT số 1 Phù Cát (xã Phù Cát) đã triển khai công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 ngay từ giai đoạn hè 2025.

Ban Giám hiệu nhà trường trực tiếp chỉ đạo các tổ chuyên môn rà soát, lựa chọn những học sinh có năng lực nổi bật để thành lập đội tuyển. Giáo viên giàu kinh nghiệm được phân công bồi dưỡng học sinh, nội dung tập trung vào củng cố kiến thức trọng tâm, rèn luyện tư duy và kỹ năng làm bài.

Theo thầy Trần Ngọc Hải-Hiệu trưởng nhà trường, đội tuyển của trường năm nay có 13 học sinh tham gia kỳ thi. Khó khăn lớn nhất là khối lượng kiến thức chuyên sâu, học sinh vừa học chính khóa, vừa học bồi dưỡng nên áp lực nặng nề, trong khi kinh phí hỗ trợ giáo viên còn hạn chế.

“Dù khó khăn nhưng chúng tôi kỳ vọng các em sẽ đạt kết quả tốt, qua đó khẳng định nỗ lực dạy và học của nhà trường”-thầy Hải cho hay.

Trường chuyên tập trung khẳng định chất lượng

Với vai trò giáo dục mũi nhọn, các trường chuyên trong tỉnh chịu áp lực lớn hơn cả. Số lượng thí sinh đông, yêu cầu cao, kỳ vọng nhiều tạo nên sức ép nhưng cũng là động lực để các trường khẳng định thương hiệu.

Năm nay, Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) có 150 học sinh dự thi ở 9 môn. Nhà trường tổ chức sàng lọc để chọn những học sinh thực sự xuất sắc. Ngoài đội ngũ giáo viên giỏi, trường còn mời giảng viên các trường đại học tham gia trực tiếp giảng dạy, định hướng theo chuẩn thi quốc gia.

Thầy Nguyễn Phước Bình-Phó Hiệu trưởng nhà trường-chia sẻ: Chúng tôi đặt trọng tâm vào việc giúp học sinh làm quen với cách tiếp cận mới, mở rộng kiến thức ngoài sách giáo khoa và tăng cường khả năng vận dụng. Đây là thử thách lớn nhưng đồng thời là cơ hội để các em được rèn luyện trong môi trường học tập, ôn luyện kiến thức đề thi như kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

hoc-sinh-gioi.jpg
Đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) tập trung ôn tập trước kỳ thi. Ảnh: Hồ Điểm

Tương tự, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) có 192 em tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi. Nhà trường tổ chức nhiều vòng kiểm tra để chọn lựa kỹ càng học sinh giỏi. Thầy Huỳnh Lê Minh-Hiệu trưởng nhà trường-chia sẻ: Năm nay, đề thi đổi mới, có tính phân hóa cao, đòi hỏi cả thầy và trò phải điều chỉnh phương pháp.

Bên cạnh đó, đối tượng dự thi và cách tổ chức kỳ thi khác với mọi năm. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để học sinh phát triển tư duy. Nhà trường kỳ vọng đội tuyển sẽ đạt kết quả khả quan, đồng thời giúp các em học sinh tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị tốt cho những kỳ thi quan trọng hơn trong tương lai.

Cô Chế Thị Hồng Thoa-Giáo viên dạy bồi dưỡng môn Tiếng Anh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn-cho biết: Học sinh đội tuyển Tiếng Anh năm nay có tinh thần tự học và kỹ năng giao tiếp tốt. Tuy nhiên, định dạng đề thi theo hướng kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia đòi hỏi các em có nhiều kiến thức chuyên sâu và kỹ năng nhạy bén.

Chúng tôi tăng cường cho học sinh rèn khả năng phản xạ nhanh và tư duy phản biện. Quỹ thời gian bồi dưỡng không còn nhiều nhưng với sự nỗ lực của thầy và trò, chúng tôi hy vọng sẽ đạt được kết quả khả quan.

Trong khi đó, Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) có 221 học sinh đăng ký tham gia kỳ thi lần này. Đội tuyển tham gia nhiều môn thi, một số môn có số lượng học sinh tăng gấp đôi so với trước đây (từ 10 lên 20 em/đội tuyển).

Cô Lê Thị Thu-Hiệu trưởng nhà trường-thông tin: Số lượng thí sinh tham gia kỳ thi cấp tỉnh năm nay đông hơn, không chỉ ở các trường chuyên mà cả ở các trường THPT có thành tích cao. Vì vậy, tính cạnh tranh cũng gay gắt hơn. Giáo viên và học sinh phải thích ứng, đặc biệt là với một số môn như Địa lý, Lịch sử có nội dung điều chỉnh do sáp nhập đơn vị hành chính.

Tuy vậy, chất lượng đội tuyển vẫn giữ ổn định, tương đồng những năm trước. Nhà trường kỳ vọng các em sẽ phát huy hết khả năng, đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới.

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2025

Khai mạc hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2025

(GLO)- Ngày 1-10, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025. Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành; đại diện các trường tham dự hội thi cùng 13 nhóm tham gia dự thi.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (phường Bình Định) hào hứng tham gia tiết thực hành ngoại ngữ trên lớp. Ảnh: Hồ Điểm

Ðổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng dạy-học ngoại ngữ

(GLO)- Từ đầu năm học 2025 - 2026, các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực đổi mới phương pháp dạy và học bộ môn ngoại ngữ. Cùng với đó, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cũng được chú trọng để nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn này.

Chủ trương một bộ SGK thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027 và miễn phí SGK từ năm 2030 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng và tính công bằng trong giáo dục.

Nâng cao chất lượng và tính công bằng trong giáo dục

(GLO)- Bảo đảm một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc và miễn phí SGK từ năm 2030 là điểm đáng chú ý trong Nghị quyết số 71/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT. Tại Gia Lai, chủ trương này nhận được sự quan tâm rất lớn từ phụ huynh, học sinh và các nhà trường.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn (bìa phải) trao hoa và quyết định cho PGS.TS Nguyễn Quang Ngoạn-Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: T.D

Tạm dừng quy hoạch, bổ nhiệm mới chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng trường và hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường đại học

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa đề nghị tạm dừng công tác quy hoạch đối với chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng trường. Đồng thời, tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giám đốc, phó giám đốc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Hân hoan hòa nhịp cùng lễ khai giảng đặc biệt

Hân hoan hòa nhịp cùng lễ khai giảng đặc biệt

(GLO)- Sáng 5-9, 1.265 trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hòa nhịp cùng không khí buổi lễ khai giảng đặc biệt chung trên toàn quốc. Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 đã tạo khí thế khởi đầu và mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển”.

Đổi mới toàn diện, nâng tầm giáo dục Gia Lai

Đổi mới toàn diện, nâng tầm giáo dục Gia Lai

(GLO)- Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số; đồng thời, chăm lo cho học sinh vùng biên giới, vùng khó khăn, hướng tới một nền giáo dục bình đẳng, hiện đại.

null