NATO tiếp tục khẳng định không tham gia trực tiếp vào xung đột ở Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 9/5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg xác nhận, liên minh quân sự này không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine.
NATO khẳng định không trực tiếp tham gia xung đột ở Ukraine. Ảnh: Financial Times

NATO khẳng định không trực tiếp tham gia xung đột ở Ukraine. Ảnh: Financial Times

Trả lời phỏng vấn tờ Repubblica của Italy, ông Stoltenberg nhấn mạnh, phía Ukraine không yêu cầu liên minh triển khai quân mà yêu cầu tăng cường hỗ trợ, đạn dược và pháo tấn công. Liên minh này cũng không có kế hoạch trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Trước đó một ngày, tờ báo Corriere della Sera của Italy dẫn một tài liệu cho biết, Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra ở Washington từ ngày 9-11/7, có thể thông qua tuyên bố từ bỏ can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Hội nghị thượng đỉnh dự kiến cũng sẽ chuyển giao chức chủ tịch Nhóm liên lạc về quốc phòng Ukraine từ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho Bộ chỉ huy NATO ở Brussels (Bỉ) và lưu ý rằng, chiến lược ở Ukraine do Mỹ chuyển giao sẽ không thay đổi, song "hướng đi” chuẩn bị thay đổi.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hứa hẹn, hội nghị thượng đỉnh của NATO năm 2024 sẽ là hội nghị “tham vọng nhất” kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Cộng đồng quốc tế đang theo dõi xem liệu tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo các nước thành viên NATO có đạt được thỏa thuận về việc kết nạp Ukraine hay không.

Tuy nhiên, hồi tháng 4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong cuộc họp báo ở Kiev rằng, ông không mong đợi đạt được thỏa thuận về việc Ukraine gia nhập liên minh tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

Trước đó, Tổng thư ký Stoltenberg khẳng định NATO không phải là một phần của cuộc xung đột tại Ukraine và cũng không muốn chiến tranh với Nga. Nhà lãnh đạo NATO cũng kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine và tham gia tiến trình ngoại giao.

Tương tự, tờ Washington Post cho biết Mỹ cũng cam kết trợ hỗ trợ Ukraine, song loại trừ khả năng NATO có thể thiết lập vùng cấm bay tại nước này. Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định quan điểm rõ ràng rằng nước Mỹ sẽ không tham gia vào một cuộc chiến tranh với Nga.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Phạm Khánh Hồng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 280 (nhiệm kỳ 2025-2030)

Đại tá Phạm Khánh Hồng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 280 (nhiệm kỳ 2025-2030)

(GLO)- Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5) lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2025-2030) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp vào chiều 2-6.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 280

Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 280 lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2025-2030)

(GLO)- Sáng 2-6, tại TP. Pleiku, Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2025-2030) với sự tham dự của 80 đại biểu. Đồng chí Thiếu tướng Võ Văn Hưng-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 dự và chỉ đạo đại hội.

Kiểm tra “3 tiếng nổ”: Dấu mốc trưởng thành của chiến sĩ mới

Kiểm tra “3 tiếng nổ”: Dấu mốc trưởng thành của chiến sĩ mới

(GLO)- Với chiến sĩ mới, thời điểm hoàn thành bài kiểm tra “3 tiếng nổ” là hồi hộp nhất, phản ánh kết quả huấn luyện trong 3 tháng đầu quân ngũ. Đây cũng là dấu mốc thể hiện sự trưởng thành của các chiến sĩ. Và sau lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, họ sẽ được trang bị vũ khí để sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Tổng duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ

Tổng duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ

(GLO)- Chiều 22-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã tổ chức tổng duyệt chương trình lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia.