Tổng thư ký NATO thăm Ukraine, cam kết viện trợ nhiều hơn cho Kiev

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Ukraine vẫn còn cơ hội chiến thắng nếu các nước đồng minh đẩy nhanh viện trợ và chuyển vũ khí đến Kiev.

Phát biểu trong chuyến thăm Ukraine hôm 29/4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói một số nước thành viên của liên minh quân sự này đã không thực hiện đúng cam kết về viện trợ quân sự cho Kiev trong những tháng gần đây. Đồng thời nhấn mạnh tình trạng này sẽ thay đổi trong thời gian tới.

Đây là chuyến thăm thứ 3 đến Ukraine của Tổng thư ký NATO kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga và Ukraine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo hôm 29/4 tại Kiev. (Ảnh: Reuters)

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo hôm 29/4 tại Kiev. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Mỹ đã mất 6 tháng để thống nhất một gói viện trợ cho Ukraine, trong khi các đồng minh châu Âu vẫn chưa giao số đạn dược như đã hứa. Ông Jens Stoltenberg khẳng định mọi thứ sẽ thay đổi.

"Quân đội Ukraine đã bị áp đảo hỏa lực suốt nhiều tháng qua, phải dùng đạn tiết kiệm. Nhưng vẫn chưa quá muộn để giúp Ukraine chiến thắng. NATO cần khẩn trương làm đúng lời hứa, biến cam kết thành những chuyến viện trợ vũ khí và đạn dược", ông Stoltenberg nói.

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua gói viện trợ cho Ukraine trị giá hơn 60 tỷ USD. Ngoài ra, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đưa ra cam kết cao kỷ lục dành cho Ukraine. Đức đã đồng ý cung cấp hệ thống phòng không Patriot mới. Hà Lan đã tăng cường viện trợ cho Ukraine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định, những cam kết mới sẽ sớm được thực hiện: "Các đồng minh khác đang xem xét những gì có thể làm thêm. Tôi mong đợi sẽ sớm có những thông báo mới".

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Zelensky kêu gọi đồng minh "đẩy nhanh quy trì vận chuyển viện trợ" cho quân đội Ukraine. Ông bày tỏ lo lắng rằng "đến nay vẫn chưa cảm thấy dấu hiệu tích cực nào" từ các nước phương Tây, dù tiết lộ Ukraine đã bắt đầu tiếp nhận một số vũ khí và đạn dược.

"Quân đội Nga đang muốn tận dụng ưu thế hiện nay trên chiến trường, trong khi quân đội Ukraine còn đang chờ viện trợ từ đồng minh. Nga đang chuẩn bị tiến công. Tăng tốc viện trợ sẽ giúp chúng tôi ổn định lại tiền tuyến", ông Zelensky nói.

Tư lệnh quân đội Ukraine, Thượng tướng Oleksandr Syrskyi, cuối tuần qua cảnh báo Nga đang dồn quân gần Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null