Nâng cao hiệu quả kinh tế nhờ áp dụng công nghệ tưới tiên tiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với sự hỗ trợ của tổ chức International Development Enterprises (iDE), nhiều hộ dân huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã áp dụng công nghệ tưới tiên tiến trong canh tác rau màu nhằm tiết giảm công lao động và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Tưới tiết kiệm nước mang lại hiệu quả

Tháng 4-2024, tổ chức iDE tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ triển khai Dự án “Sáng kiến hệ sinh thái thị trường cho nông dân tỉnh Gia Lai”.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh được phân công làm đại diện Ban Quản lý dự án để triển khai 25 điểm trình diễn hệ tưới nước tiết kiệm trên địa bàn xã Tân An, Yang Bắc và thị trấn Đak Pơ; trong đó có 11 hệ tưới phun mưa (10 béc xoay, 1 béc ruồi) và 14 hệ tưới nhỏ giọt.

Mỗi điểm trình diễn có quy mô 1.000 m2 và hộ dân tham gia đối ứng 200 m2 cây trồng tưới theo cách truyền thống để so sánh kết quả sau khi triển khai dự án.

nang-cao-hieu-qua-kinh-te-nho-ap-dung-cong-nghe-tuoi-tien-tien-bg-2961-3908.jpg
Cộng tác viên của dự án hướng dẫn kỹ thuật sử dụng hệ tưới nước tiết kiệm cho chị Nguyễn Thị Mỹ Kiều (thứ 2 từ trái sang; tổ 3, thị trấn Đak Pơ). Ảnh: N.M

Chị Nguyễn Thị Mỹ Kiều (tổ 3, thị trấn Đak Pơ) cho biết: “Sau gần 5 tháng áp dụng hệ tưới nước tiết kiệm, vườn chanh dây lúc nào cũng xanh mướt, quả to đều; năng suất ước đạt 4,5-5,5 tấn/sào/năm, cao hơn 5 tạ so với cùng một đơn vị diện tích nhưng không tưới tiết kiệm.

Do không phải kéo ống tưới trực tiếp nên tôi dành thời gian nhiều hơn cho các công việc khác của gia đình. Hơn nữa, việc áp dụng hệ tưới tiết kiệm giảm chi phí nhân công khoảng 3-3,4 triệu đồng/sào/năm và hạn chế tình trạng nước chảy tràn lan”.

Còn anh Đinh Văn Châng (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc) thì cho hay: Gia đình anh được hỗ trợ hệ tưới nhỏ giọt cho 1 sào dưa leo. Sau khi áp dụng hệ tưới nhỏ giọt, thời gian thu hoạch kéo dài thêm 4-5 đợt/vụ, từ đó năng suất tăng lên rất nhiều. Việc sử dụng hệ tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân tự động giúp tiết kiệm vật tư phân bón.

“Mỗi năm, tôi trồng 2 vụ dưa leo. Nhờ áp dụng hệ tưới nước tiết kiệm mà doanh thu mỗi vụ đạt 25-30 triệu đồng/sào và tiết kiệm chi phí nhân công 5 triệu đồng/sào. Thời gian tới, tôi sẽ áp dụng tưới cho các loại cây trồng khác”-anh Châng phấn khởi nói.

Bà Trần Thị Ngọc Thảo-Chủ tịch Hội Nông dân xã Yang Bắc-thông tin: Trên địa bàn xã có 10 hộ nghèo ở làng Jun, Jro Ktu Đak Yang và làng Bung Bang Hven tham gia điểm trình diễn. Các hộ được hỗ trợ 100% chi phí lắp đặt hệ tưới nước phù hợp với các loại cây trồng.

Ngoài việc tập huấn hướng dẫn người dân lắp đặt, sử dụng hệ tưới nước tiết kiệm và kỹ thuật trồng rau màu, Ban Quản lý dự án còn có cơ chế giảm giá cho người dân có nhu cầu lắp đặt hệ tưới nước tiết kiệm.

“Phần lớn hội viên nông dân là người dân tộc thiểu số, đời sống còn khó khăn. Chúng tôi rất mong Ban Quản lý dự án cho nhân rộng mô hình để nhiều người được tiếp cận công nghệ tưới nước tiết kiệm nhằm tăng thêm thu nhập cho người dân”-bà Thảo nói.

Nhân rộng mô hình

Theo ông Nguyễn Văn Thao-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ: Giai đoạn 2018-2021, tổ chức iDE tại Việt Nam cũng đã triển khai Dự án phát triển thị trường tưới nước tiết kiệm với các hệ tưới nước tự động và đem lại hiệu quả, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ kết quả đạt được, tổ chức iDE tại Việt Nam tiếp tục triển khai Dự án “Sáng kiến hệ sinh thái thị trường cho nông dân tỉnh Gia Lai”, trong đó có hợp phần thị trường tưới nước tiết kiệm giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn huyện Đak Pơ.

2nm-8545-6909.jpg
Từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện Đak Pơ có hàng ngàn hộ dân lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm cho các loại cây hoa màu . Ảnh: Ngọc Minh

“Qua khảo sát, chúng tôi thấy hệ tưới nước tiết kiệm trên cây rau thể hiện rõ hiệu quả kinh tế so với phương pháp tưới truyền thống. Ngoài ra, hệ tưới nước tiết kiệm giúp giải phóng sức lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng.

Từ kết quả đạt được, các địa phương đã nhân rộng mô hình. Hiện đã có thêm gần 140 hộ áp dụng hệ tưới nước tiết kiệm với diện tích gần 40 ha rau màu các loại”-ông Thao nhận xét.

Bà Trương Thị Thiên Lý-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ-thông tin: Trong giai đoạn 1 (2018-2021), dự án đã xây dựng được 235 mô hình/235 hộ, mỗi mô hình lắp đặt 1.000 m2 hệ tưới tiết kiệm nước cho hoa màu.

Ngoài ra, dự án còn tuyên truyền, quảng bá, kết nối doanh nghiệp với nông dân để bà con tự đầu tư lắp đặt hệ tưới tiết kiệm nước. Kết thúc giai đoạn 1, khoảng 800 hộ áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm trong vùng dự án.

“Giai đoạn 2 triển khai Dự án “Sáng kiến hệ sinh thái thị trường cho nông dân tỉnh Gia Lai”, các cơ quan chuyên môn cùng chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với tổ chức iDE tại Việt Nam thực hiện mục tiêu đến tháng 9-2025 có thêm 500 hộ áp dụng mô hình tưới tiết kiệm cho các loại cây trồng, góp phần tăng năng suất, chất lượng cây trồng, thích ứng với biến đổi khí hậu”-bà Lý thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null