Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vùng biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”. Thấm nhuần lời dạy đó, thời gian qua, các chi bộ thôn, làng vùng biên giới đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.
Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt
Chi bộ làng Krông (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) có 13 đảng viên, trong đó có 10 đảng viên người dân tộc thiểu số. Ông Hà Phẩm Chất-Phó Bí thư Chi bộ-chia sẻ: Trước đây, các buổi sinh hoạt vẫn còn tình trạng đảng viên đi muộn về sớm; đảng viên tham gia sinh hoạt không đầy đủ, ít tham gia phát biểu ý kiến hoặc có chăng cũng chỉ xoay quanh việc trồng trọt, chăn nuôi. Để khắc phục tình trạng này, cấp ủy chi bộ thống nhất chuyển thời gian sinh hoạt từ buổi sáng sang chiều muộn, khi mọi người đã kết thúc công việc trong ngày để tham gia được đầy đủ. Hàng tháng, Chi ủy xây dựng đề cương sinh hoạt, gợi ý các nội dung thảo luận. Tất cả ý kiến của đảng viên đều được ghi nhận, tổng hợp, phân tích; biểu dương, khen thưởng kịp thời những đảng viên tiêu biểu, tích cực. “Đảng viên ngày càng nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng ở các lĩnh vực: phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng nông thôn mới, phòng-chống dịch Covid-19, giữ gìn bản sắc văn hóa, sinh đẻ có kế hoạch”-ông Chất cho hay.
Đảng viên đồn Biên phòng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với người dân trên địa bàn phụ trách. Ảnh: Phương Dung
Đảng viên đồn Biên phòng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với người dân trên địa bàn phụ trách. Ảnh: Phương Dung
Theo ông Nông Văn Hoàng-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Mơr, nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trong sinh hoạt Đảng ở các chi bộ thôn, làng một phần do trình độ, nhận thức của đảng viên còn hạn chế; việc định hướng vấn đề thảo luận chưa cụ thể; phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên trong chi bộ chưa rõ ràng; nghị quyết chưa cụ thể, có khi còn trùng lặp. “Đảng ủy xã đã triển khai, hướng dẫn các chi bộ tổ chức sinh hoạt theo đúng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương cũng như các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hàng tháng, yêu cầu cấp ủy chi bộ đánh giá đúng tình hình, kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng đảng viên, quần chúng; chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng, đồng thời nêu nguyên nhân, giải pháp khắc phục để không lặp lại”-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Mơr nêu rõ.
Ông Hoàng Văn Tam-Bí thư Chi bộ làng Triêl (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ) chia sẻ: “15/19 đảng viên trong Chi bộ là người dân tộc thiểu số. Để đảng viên dự sinh hoạt đầy đủ, phát huy vai trò xây dựng tổ chức, Chi ủy thường xuyên tranh thủ sự góp ý của cấp ủy cấp trên, cán bộ, đảng viên về nội dung, hình thức tổ chức. Mặc dù đã thống nhất thời gian tổ chức sinh hoạt song trước đó 1 ngày, Chi ủy vẫn thông báo đến từng đảng viên để mọi người sắp xếp thời gian tham dự, nhất là những đảng viên làm rẫy ở xa. Nhờ đó, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt hàng tháng đạt 95% và đảng viên ngày càng thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia ý kiến. Nghị quyết hàng tháng của Chi bộ dần sát với tình hình thực tế, đảm bảo mục tiêu rõ ràng, yêu cầu cụ thể”.
Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của chi bộ
Bên cạnh các giải pháp từ cơ sở, các huyện biên giới cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Ông Phạm Văn Cường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Cơ-cho hay: Huyện ủy quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 1385-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 25-4-2019 quy định cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư. Theo đó, phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt, cung cấp thông tin tình hình thời sự nổi bật trong tỉnh, huyện; các chủ trương, chính sách và những nội dung liên quan đến nhiệm vụ địa phương; kịp thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc để rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, huyện cũng hướng dẫn các xã lựa chọn và tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm, mời các chi bộ khác về học tập, rút kinh nghiệm. Ngoài ra, Huyện ủy phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định tạm thời về trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, làng biên giới.
Đảng viên đồn Biên phòng thường xuyên gần dân, giúp dân và nắm bắt tình hình để tham mưu sát đúng trong các buổi sinh hoạt. Ảnh: Phương Dung
Đảng viên đồn Biên phòng thường xuyên gần dân, giúp dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con. Ảnh: Phương Dung
Đề cập đến một số giải pháp của địa phương trong thời gian tới, ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy Chư Prông-thông tin: Cùng với việc phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt với các chi bộ khu dân cư để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nắm chắc tình hình cơ sở, thời gian qua, huyện còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Do đó, những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở đã được tháo gỡ kịp thời. Đặc biệt, việc ban hành nghị quyết đã gắn với nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, đảng viên thì phát huy tính tiền phong gương mẫu, tích cực bám nắm tình hình, tham gia thảo luận.
Mặt khác, việc đưa đảng viên Biên phòng về tham gia sinh hoạt là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu cho các chi bộ cơ sở. Toàn tỉnh có 48 chi bộ thôn, làng thuộc 7 xã biên giới và đến nay tất cả đều có đảng viên Biên phòng tham gia sinh hoạt. Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-nhấn mạnh: “Đội ngũ đảng viên Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chi bộ thống nhất nội dung, các bước tiến hành sinh hoạt chi bộ; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; gắn việc xây dựng chi bộ với củng cố, kiện toàn các hội, đoàn thể thôn, làng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đảng viên đồn Biên phòng còn hỗ trợ cấp ủy các chi bộ quản lý hệ thống sổ sách, biên bản theo quy định; quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn một cách dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai và sát với tình hình thực tế của địa phương”.
PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.