Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị toàn tỉnh tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Nhiều mô hình hay, cách làm mới

Thời gian qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều mặt đến sự phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong năm 2021, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 2.132 đảng viên (tăng 81 đảng viên so với năm 2020). Tính đến hết năm 2021, toàn Đảng bộ đã xây dựng được 1.448/1.576 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy, đạt tỷ lệ 91,88%.

Trao đổi về công tác phát triển đảng viên trong đồng bào tôn giáo, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đak Đoa Trần Đức Phú cho biết: Trên địa bàn huyện có 3 tôn giáo: Phật giáo, Tin lành Việt Nam-miền Nam và Công giáo. Thời gian qua, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc thường xuyên quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện việc phát triển đảng viên đối với người theo đạo sát với tình hình thực tế. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt chủ trương phân công các đồng chí cấp ủy viên tham dự sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư, hỗ trợ các chi bộ thôn, làng có đông đồng bào theo đạo từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên. Trong năm 2021, toàn huyện đã kết nạp được 47 đảng viên là người theo các tôn giáo.

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy


Liên quan đến công tác phát triển đảng viên, Thị ủy An Khê chú trọng phân công cấp ủy viên theo dõi các tổ chức cơ sở Đảng gắn với tham mưu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; thành lập tổ rà soát, kiện toàn, sắp xếp hồ sơ đảng viên, cập nhật số liệu tổ chức Đảng, đảng viên vào hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu đảng viên. Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Nguyễn Thị Thanh Hằng cho hay: “Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên phụ trách địa bàn được phát huy tối đa trong việc nắm tình hình, tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở về công tác cán bộ, đảng viên”.

Giới thiệu đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, làng trên biên giới và phân công đảng viên Biên phòng phụ trách hộ là cách mà Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả nhiều năm qua. Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-thông tin: Hiện nay, 48 đảng viên các đồn Biên phòng đang tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng; 205 đảng viên đang phụ trách giúp đỡ 849 hộ/3.644 khẩu. Các đảng viên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực biên giới của tỉnh hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm

Năm 2021, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp thu gọn đầu mối bên trong các cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị của tỉnh; chủ động, kịp thời tham mưu cho thường trực, ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Cơ Phạm Văn Cường cho biết: Trong năm 2021, huyện đã cử 40 đồng chí đi đào tạo về chuyên môn và lý luận chính trị. Huyện cũng rà soát, cử 37/72 người đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học mà chưa có việc làm tham gia các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ, sơ cấp lý luận chính trị và bố trí 19 người làm trưởng thôn, cán bộ bán chuyên trách.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.jpg
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Anh Huy


Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được ngành Tổ chức xây dựng Đảng chú trọng triển khai hiệu quả. Ngành kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mang Yang Nguyễn Văn Tha thông tin: Năm 2021, huyện đã thẩm tra lý lịch cán bộ, người dân và kết luận tư tưởng chính trị phục vụ công tác giới thiệu bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và công tác kết nạp đảng viên mới. Huyện ủy cũng đã ban hành quy chế phối hợp trong bảo vệ chính trị nội bộ và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo tính đồng bộ, đúng phạm vi, nguyên tắc.

Với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng, những người công tác trong ngành phải quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình với tinh thần kiên quyết, kiên trì đưa các nghị quyết của trung ương, của tỉnh vào cuộc sống. Chú trọng 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra gồm: tập trung đổi mới công tác tư tưởng, lý luận; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu; thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; đẩy mạnh kiện toàn, sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và tăng cường công tác dân vận; tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục rà soát công tác quản lý và bổ sung hồ sơ đảng viên; chú trọng kiểm tra, giám sát công tác tổ chức xây dựng Đảng; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; tham mưu các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị ở cơ sở. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp và không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm” để xây dựng hệ thống cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

 ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null