(GLO)- Ý nghĩa đặc biệt quan trọng mang tính bước ngoặt của Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu rất cao trong công tác chuẩn bị nhân sự, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt của việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng.
Ban Bí thư yêu cầu tập trung xử lý, khắc phục dứt điểm các sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ và công tác tuyển dụng tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trước ngày 31/3/2026, theo đúng chủ trương, kết luận.
Tổng số người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí và đã được phê duyệt là trên 75.000 người, trong đó gần 41.800 người đã nhận tiền hỗ trợ.
(GLO)- Chiều 20-6, tại Hội trường 2-9, TP. Pleiku, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị gặp mặt, giao nhiệm vụ đối với cán bộ chủ chốt các xã, phường mới sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
(GLO)- Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.
(GLO)- Thời gian qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.
(GLO)- Gia Lai phấn đấu đến năm 2045 sẽ trở thành “Cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khỏe”; trở thành điểm đến xanh, giàu bản sắc vì mục tiêu sức khỏe con người; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế xanh, bền vững, đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn trên cao nguyên Pleiku, Kon Hà Nừng.
(GLO)- Mỗi khi Tết đến, xuân về, chủ đề phồn vinh, hạnh phúc và các nguồn lực để đạt được mục tiêu đó cho mỗi gia đình, dòng họ, vùng quê hay cả quốc gia, dân tộc thường được nhiều người quan tâm, bàn luận.
(GLO)- Từ lâu, đội ngũ cán bộ thôn, làng, tổ dân phố được ví như những người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Với sự cống hiến lặng thầm, họ đã góp phần tạo sự gắn kết trong cộng đồng.
(GLO)- Trong giai đoạn 2020-2025, Huyện ủy Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị 2 cấp theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.
Mùa thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền làm nên thắng lợi lịch sử vĩ đại của nước ta trong thế kỷ XX.
(GLO)- Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Nội vụ xây dựng Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung nhằm cụ thể hóa Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đây là vấn đề mới và khó, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Làm thế nào để đất nước có được đội ngũ cán bộ năng động, khát khao đổi mới và cống hiến là một vấn đề không đơn giản, nhưng nhất quyết phải làm và làm được.
(GLO)- Xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác cán bộ, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác cán bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ rõ nhiệm vụ tinh giản biên chế phải gắn với rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.
(GLO)- Để đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng bộ TP. Pleiku đã chú trọng công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước“.
(GLO)- Qua mỗi kỳ đại hội, quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ luôn nhất quán, ngày càng được thể hiện rõ hơn, sát hợp với yêu cầu thực tiễn. Đó là nguyên nhân quyết định để Đảng ta từng bước thể hiện rõ vai trò chủ thể lãnh đạo và thực hành sự nghiệp: kiến tạo và hoàn thiện mô hình quản trị quốc gia, phát triển bền vững trong môi trường thế giới đổi thay.
(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị toàn tỉnh tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
(GLO)- Trong Kế hoạch số 148/KH-UBND hỗ trợ công tác xóa mù chữ giai đoạn 2021-2030, UBND tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu có 16/17 đơn vị cấp huyện trở lên đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.
(GLO)- Sáng 7-1, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, đối ngoại năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do UBND tỉnh tổ chức. Báo Gia Lai điện tử xin trân trọng trích đăng bài phát biểu này.