“Mưa giải thưởng” văn học nghệ thuật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2024 được xem là năm “mưa giải thưởng” của văn học nghệ thuật (VHNT) Gia Lai tại các liên hoan, cuộc thi khu vực và toàn quốc, trong đó có nhiều giải cao. Đây là ghi nhận xứng đáng cho sự đầu tư, nỗ lực trong lĩnh vực đòi hỏi sức sáng tạo không ngừng của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà.

“Mùa bội thu”

Mở màn cho 1 năm “bội thu” của VHNT Gia Lai là huy chương vàng dành cho bộ ảnh “Cà phê Việt” của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Ngọc Hòa (Hòa Carol) hồi tháng 3 tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 29-2024. Nhiếp ảnh Gia Lai lần đầu tiên mang về trọn bộ huy chương vàng, bạc, đồng, giải khuyến khích và giải đồng đội.

Chia sẻ với P.V, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Ngọc Hòa cho hay: Để thực hiện bộ ảnh gồm 8 tấm ghi lại quá trình ươm trồng, thu hoạch, xuất khẩu cà phê, anh mất cả năm trời bám sát từng công đoạn để có được những tác phẩm hiện thực mang đậm tính nghệ thuật.

mua-giai-thuong-van-hoc-nghe-thuat-dd.jpg
Niềm vui của đoàn Gia Lai khi lần đầu tiên mang về trọn bộ các loại huy chương tại một liên hoan khu vực (ảnh nhân vật cung cấp).

Tiếp đó, tại lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết chủ đề “Cảnh sát Cơ động-Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống” do Bộ Công an tổ chức vào tháng 4, Gia Lai đón thêm 1 tin vui khi truyện ngắn “Mai hoa quyền” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh) được trao giải đặc biệt.

Bằng lối kể mạch lạc, giàu sức thuyết phục và hấp dẫn xuất phát từ trải nghiệm thực tế sâu sắc, Thanh Thúy tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát Cơ động trong cuộc đấu tranh với nạn sử dụng tràn lan súng tự chế trong vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Ngoài giải đặc biệt nói trên, các hội viên Chi hội Văn học năm nay còn xuất sắc đạt 5 giải A, 3 giải B, 1 giải ba, 1 giải tư và 1 giải khuyến khích tại các cuộc thi viết trong cả nước.

Với Triển lãm Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 29-2024 khai mạc tại TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vào tháng 8, Gia Lai tiếp tục khẳng định vị thế khi giải A duy nhất được trao cho tác phẩm “Cao nguyên xanh” của nhà điêu khắc Nguyễn Vinh. Đây là lần đầu tiên Gia Lai có giải A điêu khắc ở sân chơi khu vực.

Nói về cảm hứng sáng tác tác phẩm bằng chất liệu sắt-đồng-gỗ, kích thước 180x50x165 cm, nhà điêu khắc Nguyễn Vinh cho biết: “Tác phẩm “Cao nguyên xanh” ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, núi rừng Tây Nguyên với biểu tượng ngôi nhà rông, rừng cây, chim muông…, thể hiện sự hùng vĩ của vùng đất cao nguyên cùng nền văn hóa đặc sắc, lâu đời. Từ tác phẩm của mình, tôi muốn gửi đi thông điệp: Hãy trân trọng và giữ gìn nét đẹp của Tây Nguyên”.

Sau đó 3 tháng, tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc năm 2024, nghệ sĩ Gia Lai được xướng danh một lần nữa với 1 giải A, 1 giải B ở thể loại “Tác phẩm âm nhạc”. Chủ nhân giải A là nhạc sĩ Phi Ưng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) với tác phẩm “Lời cha dặn”.

Bài hát có tiết tấu sôi động, đầy cảm hứng truyền thống và lịch sử với những câu hát: “Ngày còn tí ti nghe cha kể lại/Giặc giã tung hoành chống phá buôn làng/Cha đi đánh giặc quét sạch quân thù (…)/Tây Nguyên mạnh giàu khắng khít bên nhau/Như rừng như cây, như mây như núi/Bộ đội và dân gắn kết bên nhau/Ở đâu dân cần dân khó, có Bộ đội Cụ Hồ”.

2nvcc.jpg
Nhạc sĩ Phi Ưng (bìa trái) đạt giải A tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc năm 2024 (ảnh nhân vật cung cấp).

Dấu ấn tập thể

Nhà thơ Ngô Thanh Vân-Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh-cho hay: Cùng với nỗ lực của các tác giả, Hội VHNT tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm khích lệ tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các hội viên như: tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku); phát động, trao giải cuộc thi Mỹ thuật tỉnh Gia Lai năm 2024 với chủ đề “Sắc màu Tây Nguyên”; tổ chức đi sáng tác thực tế tại các địa phương trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ hội viên Chi hội Âm nhạc, Chi hội Mỹ thuật, Chi hội Nhiếp ảnh tham gia nhiều cuộc thi, triển lãm khu vực và trong nước để quảng bá những tác phẩm giá trị, mang đậm bản sắc Tây Nguyên…

Việc phát hiện, bồi dưỡng các tác giả trẻ cũng được Hội VHNT tỉnh chú trọng thông qua việc mở lớp bồi dưỡng “Văn học trẻ-Văn học dân tộc thiểu số” vào tháng 7-2024.

Cùng với đó, Hội phối hợp với Hội VHNT 2 tỉnh Đắk Nông và Kon Tum tổ chức tọa đàm “Văn học trẻ-Văn học Tây Nguyên đương đại”.

Mặt khác, Hội VHNT tỉnh còn tạo điều kiện để hội viên công bố tác phẩm đến với công chúng nhiều hơn, hiệu quả hơn. Đơn cử là Triển lãm Nhiếp ảnh năm 2024 với chủ đề “Gia Lai trong tôi” tại Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ (TP. Pleiku). Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm ảnh nghệ thuật của 24 tác giả là hội viên và cộng tác viên. Gần đây nhất, ngày 21-12, đơn vị phối hợp với Bảo tàng tỉnh khai mạc triển lãm cá nhân chủ đề “Dấu ấn đại ngàn” của họa sĩ Mai Quý Ngọc thu hút sự quan tâm thưởng lãm của đông đảo công chúng.

Chia sẻ niềm vui về thành tích xuất sắc của hội viên các chuyên ngành trong năm 2024, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng-Phó Chủ tịch phụ trách Hội VHNT tỉnh-khẳng định: Các giải thưởng đã khẳng định tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc và sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà. Hội VHNT tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động và các phong trào, cổ vũ, động viên anh chị em văn nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị góp phần tích cực vào sự nghiệp “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Có thể bạn quan tâm

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Với ngọn lửa đam mê nghệ thuật truyền thống, vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Lý Thành Long đứng ra truyền dạy làn điệu dân ca, bài chòi cho nhiều học sinh tại Trường THCS Tam Quan (ở phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn).

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Triển khai trong thời gian chưa tròn 1 năm, Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025 đã thu hút nhiều người yêu văn chương trong và ngoài tỉnh tham gia. Tác phẩm được gửi về không chỉ thể hiện sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bình Ðịnh giàu bản sắc văn hóa, chiều sâu lịch sử.
null