Mồi chim theo kiểu tận diệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gần đây, một số người lạ mặt đến địa bàn huyện Hoài Ân mồi chim theo kiểu tận diệt, khiến cho nhiều người dân thấy bất bình.

Một người đang dùng keo dính bẫy chim se sẻ tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân.
Một người đang dùng keo dính bẫy chim se sẻ tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân.

Hình thức mà những người mồi chim áp dụng là dùng một loại keo dính bôi trên nhiều đoạn cây hình rẻ quạt, rồi dùng một thiết bị phát âm thanh kỹ thuật số mi ni treo trên các cành cây này để dụ chim. Tùy theo loại chim cần bắt, những người này sẽ cài đặt để thiết bị phát ra tiếng kêu giống y hệt loài chim đó. Khi âm thanh phát ra giống như một đàn chim đang tranh mồi, những con chim gần đó sẽ bay về đậu trên các đoạn cây này và bị dính keo. Chỉ cần từ 5-10 phút là gần như số chim ở gần đó đã bị dính bẫy toàn bộ. Trong số này có không ít những loài chim quý hiếm.

Đề nghị ngành chức năng và chính quyền địa phương có những quy định cụ thể để ngăn cấm kiểu mồi chim mang tính hủy diệt; góp phần bảo vệ động vật hoang dã, trong đó có các loài chim.

VĂN HÙNG

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

null