"Mắt thần" ở Hneng góp phần bảo đảm an ninh trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hneng là xã đi đầu huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) trong việc triển khai mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) theo hình thức xã hội hóa. Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình này đã góp phần tích cực trong công tác phòng-chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Ông Đinh Ngọc Quảng (xã Chư Á, TP. Pleiku) có hơn 9 sào rẫy trồng hồ tiêu, sầu riêng và nuôi bò tại thôn Tam Điệp, xã Hneng. Trước đây, khi không có người trông coi, nhà rẫy của ông nhiều lần bị mất trộm phân bón, cà phê, hồ tiêu... Tình trạng này khiến ông lo lắng, bất an mỗi khi có việc đi vắng.
Bức xúc vì liên tục bị mất trộm, cuối năm 2021, ông Quảng quyết định bỏ ra hơn chục triệu đồng để lắp đặt 1 camera ngay cổng nhà và thêm 3 cái khác trong vườn rẫy để tiện theo dõi, giám sát và bảo vệ tài sản. Dữ liệu hình ảnh từ camera trước cổng nhà cũng được ông chia sẻ, kết nối với hệ thống camera của Công an xã nhằm phục vụ công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông tại địa phương. Từ khi lắp đặt camera, tình trạng trộm cắp tài sản đã không còn. Ông có thể yên tâm rời nhà rẫy đi công việc vài ngày mà không lo mất mát.
“Thấy camera, kẻ xấu sợ bị ghi lại hình ảnh nên chẳng dám ra tay như trước nữa. Thậm chí, nhiều thanh-thiếu niên chạy xe máy qua đây cũng trở nên “lành tính” hơn, không dám nẹt pô, lạng lách, phóng nhanh vượt ẩu. Người dân cũng sợ ghi lại hình ảnh vi phạm do không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định nên dần ý thức và nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ”-ông Quảng nhận định. 
Ông Đinh Ngọc Quảng tự bỏ tiền lắp đặt camera, chia sẻ dự liệu hình ảnh với Công an xã Hneng nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Minh Phương
Ông Đinh Ngọc Quảng tự bỏ tiền lắp đặt camera, chia sẻ dự liệu hình ảnh với Công an xã Hneng nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Minh Phương
Minh chứng điều này là việc kẻ gian vào nhà chị Nguyễn Thị Hằng (làng Krun) lấy trộm 1 máy phát điện trị giá khoảng 8 triệu đồng. Chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi trích xuất dữ liệu từ camera an ninh của xã, Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Đak Đoa) phối hợp với Công an xã Hneng đã bắt giữ đối tượng trộm cắp. Tại Cơ quan Điều tra, đối tượng Nguyễn Trung Việt (SN 1990, trú tại tổ 6, thị trấn Đak Đoa) khai nhận đã lợi dụng sơ hở của chủ nhà lấy trộm chiếc máy phát điện trước sân bán lấy tiền mua ma túy để sử dụng.
Để góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương, giữa năm 2021, chính quyền xã Hneng có chủ trương triển khai mô hình camera giám sát phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đến nay, từ nguồn huy động xã hội hóa, UBND xã Hneng đã tiến hành lắp đặt 11 camera giám sát an ninh trị giá gần 100 triệu đồng tại nhiều tuyến đường trọng điểm phức tạp về ANTT, an toàn giao thông. Ngoài ra, người dân cũng tự bỏ tiền lắp đặt thêm 3 camera, sau đó chia sẻ dữ liệu hình ảnh với hệ thống camera an ninh của xã. Hệ thống camera này đã phát huy hiệu quả rõ rệt, trở thành “tai mắt” của chính quyền địa phương, giúp lực lượng Công an xã phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ việc phức tạp xảy ra.
Lực lượng Công an xã Hneng (huyện Đak Đoa) theo dõi tình hình an ninh trật tự qua dữ liệu hình ảnh từ camera. Ảnh: Minh Phương
Lực lượng Công an xã Hneng (huyện Đak Đoa) theo dõi tình hình an ninh trật tự qua dữ liệu hình ảnh từ camera. Ảnh: Minh Phương
Thượng úy Nguyễn Văn Phú-Phó Trưởng Công an xã Hneng-cho hay: Hệ thống camera an ninh được bố trí ở các nơi trọng yếu như: ngã ba, ngã tư, địa bàn khu dân cư, đoạn đường vắng phức tạp về ANTT hay những nơi thanh niên thường xuyên tụ tập vi phạm trật tự, an toàn giao thông. “Ngoài việc cắt cử người trực theo dõi hình ảnh ghi nhận từ camera truyền về màn hình chính đặt tại trụ sở Công an xã, chúng tôi còn có thể giám sát qua điện thoại thông minh ở bất kỳ thời điểm nào nên rất tiện lợi. Từ khi có hệ thống camera, tình hình ANTT luôn ổn định, số vụ trộm cắp vặt ở các thôn, làng giảm hẳn”-Thượng úy Phú khẳng định.
Trao đổi với P.V, ông Lê Mộng Thảo-Chủ tịch UBND xã Hneng-thông tin: Sau khi vận động nguồn xã hội hóa, UBND xã bố trí kinh phí để tiến hành lắp đặt camera, chi trả tiền điện và mạng wifi. Sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng, thông qua hệ thống camera này, lực lượng Công an xã đã phát hiện, xử lý kịp thời 1 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ thanh-thiếu niên điều khiển xe phóng nhanh, vi phạm trật tự an toàn giao thông. “Để phát huy hiệu quả hệ thống camera an ninh này, thời gian tới, chính quyền, Ban An toàn giao thông xã tiếp tục vận động nhân rộng mô hình ở những điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, phức tạp về ANTT, góp phần quan trọng trong việc đấu tranh đẩy lùi các loại tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn”-Chủ tịch UBND xã Hneng cho biết thêm.
MINH PHƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null