Mang Yang tích cực chuẩn bị đại hội Mặt trận cấp xã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ông Nguyễn Văn Trứ-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang-cho biết: Đối với công tác tổ chức đại hội Mặt trận cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ các cấp đã tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Đặc biệt, việc giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ mới được thực hiện theo quy trình, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cơ quan có thẩm quyền; số lượng, cơ cấu thành phần hợp lý; coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện cho các giai tầng, dân tộc, tôn giáo, bảo đảm tỷ lệ người ngoài Đảng và tỷ lệ người tái cử tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã theo quy định.

Quá trình hiệp thương giới thiệu, lựa chọn nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Cùng với ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội cấp xã, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chọn xã Đak Ta Ley tổ chức đại hội điểm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn An Tâm cho biết: “Đảng ủy đã trực tiếp theo dõi, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xây dựng nội dung các văn kiện trình Đại hội.

Trong đó, báo cáo chính trị tập trung đánh giá đúng thực trạng tình hình các tầng lớp nhân dân và việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019-2024); chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; dự báo mặt thuận lợi, khó khăn để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ tới.

Chú trọng các giải pháp tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp nhân dân và tăng cường sự đồng thuận xã hội”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang Nguyễn Thị Thanh Nga trao đổi về công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã. Ảnh: T.N

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang Nguyễn Thị Thanh Nga trao đổi về công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã. Ảnh: T.N

Còn ông Diệp Đức Tạo-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Ta Ley thì cho hay: Đề án nhân sự được chuẩn bị công phu và được Đại hội hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 31 vị, với thành phần gồm người đứng đầu các tổ chức thành viên chiếm 25,6%; trưởng ban công tác Mặt trận chiếm 16,1%; đại diện già làng, người có uy tín tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, doanh nghiệp chiếm 22,6%; đại diện các ngành chiếm 25,8%; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã gồm 3 vị, chiếm 9,7%...

Về cơ cấu kết hợp, người ngoài Đảng 9 vị, chiếm 29%; nữ 11 vị, chiếm 35,4%; dân tộc thiểu số 10 vị, chiếm 32,3%; các tôn giáo 7 vị, chiếm 22,6%.

Sau khi xã Đak Ta Ley tổ chức thành công đại hội điểm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức phiên họp với chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 12 xã, thị trấn nhằm đánh giá rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo triển khai tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam ở các đơn vị còn lại.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện-thông tin: Công tác chuẩn bị đại hội điểm có sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, sự phối hợp của UBND xã và sự tham gia tích cực của các ban ngành, đoàn thể. Đại hội được tiến hành nghiêm túc, tuân thủ các nội dung theo quy định.

Chương trình đại hội chi tiết và có sự phân công cụ thể cho từng cá nhân trong khâu điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm tại Đại hội đã nêu bật những thành quả đạt được, các mặt tồn tại, hạn chế, đánh giá khách quan về hoạt động của Ủy ban MTTQ xã và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ qua.

Nghị quyết Đại hội được chuẩn bị chu đáo, nêu rõ các chỉ tiêu phấn đấu, cũng như chương trình hành động của MTTQ trong nhiệm kỳ mới… Đây là những kinh nghiệm mà các xã, thị trấn trong huyện cần học tập và phát huy.

Một góc trung tâm huyện Mang Yang. Ảnh: Thanh Nhật

Một góc trung tâm huyện Mang Yang. Ảnh: Thanh Nhật

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, bên cạnh việc chỉ ra một số nội dung để các xã, thị trấn lưu ý trong khâu chuẩn bị đại hội phù hợp với điều kiện thực tế, hội nghị còn chỉ ra yêu cầu của công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội MTTQ cấp xã đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Việc xây dựng nghị quyết đại hội phải gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn những năm tới, nhất là trong công tác giảm nghèo, dân tộc, tôn giáo, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn duy trì đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp”-bà Nga nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null