Mang Yang: Phấn đấu năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 9,86%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 19-12, tại huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa V nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023, đề ra nhiệm vụ công tác năm 2024.

Theo đánh giá tại kỳ họp: Năm 2023, tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 7.662,6 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt hơn 2.911,3 tỷ đồng, tăng 7,02% so với cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện 11.232 ha, đạt 104,7% kế hoạch. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn chuyển đổi cơ cấu cây trồng triển khai 4 chuỗi liên kết sản xuất. Triển khai kế hoạch giao rừng năm 2023 và ban hành quyết định giao đất gắn với giao rừng cho các cộng đồng tại 5 xã. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số...

Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Mang Yang khóa V. Ảnh Thanh Nhật
Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Mang Yang khóa V. Ảnh Thanh Nhật

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt hơn 1.422 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.952 tỷ đồng, tăng gần 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất thương mại-dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 2.303,7 tỷ đồng, tăng 15,63% so với cùng kỳ năm trước. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã được quan tâm. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, tích cực triển khai công tác giảm nghèo, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn hơn 13%...

Các đại biểu HĐND huyện Mang Yang phát biểu thảo luận về các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2024. Ảnh Thanh Nhật

Các đại biểu HĐND huyện Mang Yang phát biểu thảo luận về các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2024. Ảnh Thanh Nhật

Phát huy kết quả đạt được, HĐND huyện xác định năm 2024: Tiếp tục triển khai quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế. Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện, tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phát triển. Quan tâm triển khai Nghị quyết về đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch. Thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm đảm bảo tiến độ giải ngân vốn theo quy định. Triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu nâng chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân năm là 12,15%.

Tập trung thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, liên kết theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giới thiệu quảng bá, lưu thông hàng hóa; xây dựng liên kết chuỗi giá trị, chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tăng cường kiểm tra, giám sát giá cả, chất lượng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng. Triển khai có hiệu quả đề án phát triển cây dược liệu, rau, hoa và cây ăn quả. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững. Triển khai quản lý, sử dụng diện tích đất đã đưa ra quy hoạch 3 loại rừng tại các xã, thị trấn theo phương án đã phê duyệt. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững và gắn với nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Chú trọng công tác đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm, các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 9,86% (theo chuẩn nghèo mới), mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số trên 3%. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội…

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null