Lũ lụt bủa vây các tỉnh miền Trung, 'Làng du lịch tốt nhất thế giới' ngập sâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau bão số 4, lũ lụt đang bủa vây người dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và TT-Huế.

Tại “Làng du lịch tốt nhất thế giới” xã Tân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) đã có hơn 400 ngôi nhà bị ngập sâu trong biển nước; một tàu hàng cùng 6 thuyền viên bị nước lũ cuốn trôi.

“Làng du lịch tốt nhất thế giới” ngập sâu

Tại Quảng Bình: Chủ tịch UBND xã Tân Hóa Trương Thanh Duẫn cho biết: Rạng sáng 20/9, nước lũ dâng cao gần 2m cô lập hoàn toàn Tân Hóa với bên ngoài. Theo thống kê sơ bộ có hơn 400 nhà dân ở Tân Hóa bị ngập sâu từ 0,5 - 2m. Hiện nước lũ vẫn đang tiếp tục lên và mưa chưa có dấu hiệu dừng lại. Mặc dù bị ngập sâu nhưng Tân Hoá vẫn an toàn nhờ vào sáng kiến “nhà phao”. Với mô hình này, khi nước dâng, nhà sẽ tự động nổi lên theo mực nước, đảm bảo an toàn cho người và tài sản bên trong.

Làng Tân Hóa ngập lụt nhìn từ trên cao

Làng Tân Hóa ngập lụt nhìn từ trên cao

Nhờ mô hình tránh lũ an toàn mà những năm lại đây, Công ty Du lịch Mạo hiểm Oxalis đã mở tua du lịch trải nghiệm lũ lụt, thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước mỗi khi lũ lụt về Tân Hóa. Tháng 10/2023, làng Tân Hóa, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình được Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) vinh danh “Làng du lịch tốt nhất thế giới”, nhờ vẻ đẹp thiên nhiên của núi rừng và phong cảnh bình yên.

Theo Văn phòng Thường trực Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình, tàu hàng Nam Anh 69, của Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ thương mại Nam Anh (Nghệ An) đang neo đậu sâu trong sông Gianh tránh bão số 4 thì bị nước lũ cuốn trôi ra biển.

Theo điều tra ban đầu, hiện trên tàu có 6 thuyền viên, do Nguyễn Văn Đức (SN 1978) là thuyền phó chỉ huy; thuyền trưởng xin phép về thăm nhà. Hiện tại con tàu này đang mắc cạn tại cửa sông Gianh (giữa phao số 1 và 2). Lực lượng chức năng đã đề nghị một số tàu kéo neo đậu tại sông hỗ trợ nhưng do nước to, chạy xiết nên các tàu không triển khai được.

Theo thống kê sơ bộ, đến chiều ngày 20/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 37 thôn bản bị chia cắt, với hơn 600 ngôi nhà bị ngập lụt. Nặng nhất là huyện Minh Hóa với 23 thôn bản bị chia cắt và 538 ngôi nhà bị ngập lụt.

Có 44 điểm của các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị sạt lở, chia cắt cục bộ do nước lũ, nơi ngập sâu nhất trên 5m, giao thông bị ngưng trệ. Tỉnh Quảng Bình đã tổ chức sơ tán 874 hộ gia đình, với 3.059 nhân khẩu từ các điểm xung yếu có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

Hàng loạt vị trí có nguy cơ sạt lở

Đồn Biên phòng Hướng Lập đảm bảo bữa cơm cho người dân được di dời đến đơn vị ở để tránh sạt lở đất, ngập lụt

Đồn Biên phòng Hướng Lập đảm bảo bữa cơm cho người dân được di dời đến đơn vị ở để tránh sạt lở đất, ngập lụt

Tại TT-Huế: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) vừa phát đi cảnh báo các vị trí có nguy cơ rất cao về lũ quét, sạt lở, trôi trượt đất vùng đồi núi, các tuyến giao thông; nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trên địa bàn hiện có gần 50 điểm nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở, lũ quét, trượt sụt đất đá đồi núi tại các xã Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Sơn, Phong An, Phong Thu, thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền); khu vực dọc tuyến đường 71 từ Phong Xuân đi đến các công trình thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2, A Lin B1 (huyện Phong Điền); khu vực Bốt Đỏ, xã Phú Vinh, xã Lâm Đớt (huyện A Lưới)... Bên cạnh đó, các vị trí dọc tuyến đường Hồ Chí Minh qua xã Hồng Thủy, khu vực UBND xã Quảng Nhâm, các xã Lâm Đớt, A Roàng, Hương Nguyên hướng đi vào tỉnh Quảng Nam, khu vực Đồn Biên phòng Hương Nguyên và trạm kiểm lâm, các vị trí dọc Quốc lộ 49A qua xã Phú Vinh (đèo A Co), Hương Nguyên, Hồng Hạ (huyện miền núi A Lưới)... đều được xác định có nguy cơ rất cao về sạt trượt, trôi lở đất khi xảy ra mưa lớn, lũ quét.

Trước thực trạng nêu trên, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ vị trí được cảnh báo nhằm bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, rà soát khu dân cư ven đồi núi, ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, địa bàn dễ bị chia cắt khi xảy ra mưa lũ. Các địa phương phải cắm biển cảnh báo nguy hiểm ở khu vực sạt lở, các ngầm, tràn, đoạn ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý gia cố, khắc phục sự cố, đồng thời lưu ý đảm bảo an toàn cho đội ngũ nhân lực được huy động tham gia làm nhiệm vụ chống sạt lở, di dời dân.

Hơn 200 người dân được di dời

Tại Quảng Trị: Ngày 20/9, Đại tá Lê Văn Phương-Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị thông tin, bão số 4 gây mưa to ở tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị vào chiều 19/9. Trước tình hình đó, một số đồn Biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiến hành di dời hàng trăm người dân khỏi vùng nguy cơ ngập, sạt lở; đưa 200 nhân khẩu ở lại các đồn Biên phòng để đảm bảo an toàn.

Mưa to làm mực nước trên sông, suối dâng cao gây ngập các ngầm tràn từ 0,5 đến 2m, chia cắt cục bộ nhiều thôn, bản ở 2 huyện rẻo cao Đakrông và Hướng Hóa. Đặc biệt, các cầu tràn thuộc địa bàn các Đồn Biên phòng Thanh, Ba Tầng, Hướng Lập, Ba Nang, Cửa khẩu Quốc tế La Lay bị ngập gần 2m và nguy cơ xảy ra nhiều điểm sạt lở đất đá. Như ở huyện Hướng Hóa có 45 điểm có nguy cơ sạt lở đất, trong đó 19 điểm có nguy cơ trượt sạt cao. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương di dời hàng trăm hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; tổ chức lập barie, canh gác tại các điểm ngập sâu, sạt lở đất đảm bảo an toàn cho người dân. Tính đến đêm 19/9, hơn 200 người dân trên khu vực biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị được di dời đến các đồn Biên phòng tránh trú. Lực lượng Biên phòng đã đảm bảo nơi nghỉ ngơi, ăn uống cho người dân một cách chu đáo nhất, Đại tá Lê Văn Phương cho biết.

Theo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, để ứng phó với bão số 4 và mưa lớn, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức di dời 1.073 hộ dân với 2.937 nhân khẩu ở các huyện Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Cam Lộ, Đakrông, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà đến nơi an toàn. Đến chiều 20/9, toàn bộ người dân đã trở về nhà an toàn.

Theo Hoàng Nam - Ngọc Văn - H.Thành (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Tăng cường liên kết phát triển giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

Tăng cường liên kết phát triển giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 14-8, tại tỉnh Quảng Ngãi, UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với UBND các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng và TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển KT-XH giai đoạn 2023-2025, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Tập trung các giải pháp khắc phục khuyến nghị của EC

Tập trung các giải pháp khắc phục khuyến nghị của EC

(GLO)- Sáng 14-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác IUU và phát động đợt cao điểm chống khai thác IUU.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

(GLO)- Ngày 13 - 8, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì phiên tiếp và đối thoại với công dân có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

phuong-Quy-Nhon-thao-do-tau-giai-ban

Phường Quy Nhơn khởi công phá dỡ tàu cá giải bản

(GLO)- Sáng 12-8, tại Khu dịch vụ hậu cần nghề cá (thuộc tổ dân phố 22, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Việt (TP Đà Nẵng) đã khởi công phá dỡ, tiêu hủy tàu cá giải bản trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Tổ dân phố phải thực sự là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở

Tổ dân phố phải thực sự là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã khảo sát và làm việc về tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ dân phố trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc.

Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5

(GLO)- Khẳng định Dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động đến sự phát triển của cả vùng trong nhiều thập niên tới, đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị xem xét kỹ lưỡng, nhất là về cơ chế, chính sách đặc thù và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, động viên các đơn vị tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, động viên các đơn vị tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm

(GLO)- Sáng 11-8, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm, động viên và tặng quà các đơn vị quân đội đang thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tại Nghĩa trang Liệt sĩ Diêu Trì và Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp.

Đồng chí Trương Văn Đạt thăm các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đồng chí Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Ngày 10-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đã đến thăm, tặng quà các lực lượng đang thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại một số xã, phường. 

Giới thiệu chuyên mục: Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời

Giới thiệu chuyên mục: Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời

(GLO)- Với thông điệp “Lắng nghe để thấu hiểu - Hành động để phục vụ”, chuyên mục “Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời” là kênh thông tin chính thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến địa phương.

null