Lãnh đạo Đảng, Chính phủ Lào tiếp Đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhận lời mời của Thượng tướng Sengnuon Sayalat, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn đã sang thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Lào từ ngày 23-25/4.

 

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)



Chiều 24-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã lần lượt tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Tại các buổi tiếp, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Bounnhang Volachith, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thắm tình đồng chí anh em; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng năm mới cùng lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào;

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Lào về kết quả cuộc hội đàm trước đó với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnuon Sayalat cũng như thành công của buổi tọa đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào về chủ đề “Kinh nghiệm của Việt Nam trong việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân tỉnh bầu hoặc bổ nhiệm”.

Bà Tòng Thị Phóng khẳng định chuyến thăm và làm việc tại Lào của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lần này là hành động thể hiện quyết tâm của Quốc hội Việt Nam mong muốn góp phần củng cố quan hệ truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào nói chung cũng như thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp và toàn diện giữa hai cơ quan lập pháp hai nước Việt Nam-Lào nói riêng; Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội nhấn mạnh quan hệ Việt-Lào là quy luật phát triển, nhân tố đảm bảo cho sự phát triển của mỗi nước, là yếu tố sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc, là tài sản vô giá được xây dựng bằng công sức, xương máu của các thế hệ lãnh đạo và chiến sỹ cách mạng hai nước, cần được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước gìn giữ, phát triển và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã giành cho Việt Nam từ trước tới nay.

Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, tài sản vô giá của hai dân tộc, ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Nhân dịp này, bà Tòng Thị Phóng cũng cảm ơn Chính phủ Lào thời gian qua đã kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình đầu tư tại Lào và tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Lào…


 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith và Thủ tướng Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng khi được đón Đoàn; đánh giá cao chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm của Đoàn với quốc hội Lào; bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm và trao đổi bài học kinh nghiệm lần này sẽ góp phần quan trọng giúp tăng cường truyền thống quan hệ hữu nghị của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith đánh giá cao và bày tỏ vui mừng khi thấy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Lào-Việt Nam trong thời gian qua cũng như hiện nay tiếp tục được tăng cường và không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực; nhấn mạnh, trong thời gian qua, quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ và gắn bó.

Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, tổ chức các cuộc hội thảo trao đổi kinh nghiệm về việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan lập pháp… và luôn ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động thuộc lĩnh vực lập pháp trên các diễn đàn khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cảm ơn Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đã luôn dành cho Lào sự giúp đỡ to lớn trong thời gian qua, đặc biệt trong dự án viện trợ xây dựng Tòa nhà quốc hội mới của Lào, dự án Trường học quà tặng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Bolikhamsay và của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại tỉnh Champasak..; cảm ơn Đảng, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đã cho Lào thuê để phát triển cầu cảng 1,2,3 của cảng Vũng Áng.

Các vị lãnh đạo Lào cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua; khẳng định mối quan hệ này đang ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng cho sự phát triển của hai nước Lào-Việt, giúp nâng cao vai trò của hai nước trên trường khu vực và quốc tế.


 

Lễ trao Huân chương.
Lễ trao Huân chương.



Chiều cùng ngày, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, bà Tòng Thị Phóng đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Theo kế hoạch, sáng 25-4, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn sẽ đến thăm gia đình một số vị lãnh đạo lão thành của Lào trước khi lên đường sang Campuchia, tiếp tục chuyến công tác.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null