Lắng nghe phụ nữ nói

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Các chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” là chủ đề hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai với cán bộ, hội viên phụ nữ diễn ra sáng 6-3.

Nhiều câu hỏi liên quan đến việc hỗ trợ phụ nữ chăm sóc sức khỏe, phát triển kinh tế… được lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan lắng nghe, giải đáp.

Hội nghị được tổ chức tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) và kết nối trực tuyến đến 16 điểm cầu tại các huyện, thị xã trong tỉnh. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Rơ Chăm H’Hồng-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo UBND TP. Pleiku; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa XIV và gần 800 đại biểu phụ nữ tham gia hội nghị đối thoại tại các điểm cầu.

Những trăn trở của phụ nữ

Hầu hết các câu hỏi, kiến nghị của hội viên phụ nữ tại các điểm cầu tập trung vào 4 nhóm vấn đề về y tế, giáo dục, văn hóa-xã hội, kinh tế. Đại diện phụ nữ thị xã An Khê mở đầu hội nghị bằng những trăn trở liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe. Đó là ngày càng nhiều phụ nữ mắc bệnh ung thư vú, cổ tử cung; khi phát hiện thì ở giai đoạn cuối dẫn đến việc điều trị tốn kém, không hiệu quả. Đại biểu mong muốn tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ khám sàng lọc, tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Về lâu dài, cần có kế hoạch xây dựng khoa/phòng hoặc bệnh viện chuyên môn để giảm gánh nặng kinh tế cho phụ nữ và người dân khi không may mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo.

Đại diện phụ nữ xã Biển Hồ (TP. Pleiku) nêu câu hỏi về các chính sách hiện có của tỉnh liên quan đến phát triển du lịch cộng đồng. Theo đại biểu, xây dựng nông thôn mới gắn với thúc đẩy du lịch cộng đồng sẽ tạo sinh kế cho người dân nói chung, phụ nữ nói riêng để giảm nghèo bền vững. Trong khi đó, đại diện phụ nữ các địa phương lại dành sự quan tâm đến vấn đề tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn, hỗ trợ phụ nữ ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, tiếp cận với sàn giao dịch thương mại điện tử và tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.C

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.C

Đại diện phụ nữ huyện Krông Pa cho biết, địa phương có số lượng lao động nữ thất nghiệp khá lớn, nhất là từ 35 tuổi trở lên. Vậy, UBND tỉnh có những cơ chế, giải pháp gì để thực hiện hiệu quả Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 20-9-2023 của UBND tỉnh nhằm tạo cơ hội và giải quyết việc cho người lao động thất nghiệp nói chung và lao động nữ nói riêng. Đại diện phụ nữ huyện Ia Grai thì đặt ra vấn đề định hướng cho người dân tiếp cận với sàn giao dịch thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ để quảng bá các sản phẩm do phụ nữ khởi nghiệp sản xuất. Còn đại diện phụ nữ huyện Phú Thiện quan tâm đến các giải pháp của ngành chức năng nhằm hỗ trợ các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ liên kết duy trì, phát triển hiệu quả và chủ động đầu ra cho sản phẩm để phát triển bền vững.

Liên quan đến vấn đề chuyển đổi số, đại diện phụ nữ huyện Đak Pơ nêu ý kiến về định hướng, chính sách của tỉnh trong việc hỗ trợ phụ nữ ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, an toàn. Đại diện phụ nữ huyện Ia Grai đặt câu hỏi về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nữ vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong kinh doanh… Ngoài ra, một số vấn đề khác như: cơ chế, chính sách giải quyết việc làm, tuyển dụng viên chức, tình trạng “tín dụng đen”, những vấn đề liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia có sự tham gia của phụ nữ được các đại biểu thẳng thắn trình bày, trao đổi tại hội nghị.

Lắng nghe để tháo gỡ

Những câu hỏi, kiến nghị đặt ra tại hội nghị được đại diện các sở, ban, ngành giải đáp theo thẩm quyền, chức năng. Đối với những ý kiến đề xuất chưa được giải đáp tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổng hợp gửi về UBND tỉnh. Trên cơ sở này, UBND tỉnh sẽ gửi đến các sở, ngành, đơn vị liên quan trả lời trực tiếp bằng văn bản. “Qua những đề xuất đó, chúng tôi sẽ chọn những nhóm vấn đề, tập trung chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện để phụ nữ có cơ hội phát triển hơn nữa”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường 2-9, chị H’Hanh-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Mơ Nú (xã Chư Á, TP. Pleiku) chia sẻ: “Hội viên phụ nữ rất vui vì từ lâu đã mong chờ hội nghị đối thoại để được lãnh đạo tỉnh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng gắn với đời sống của họ. Chi hội làng Mơ Nú có 526 hội viên phụ nữ, tất cả đều có việc làm và thu nhập ổn định. Mình còn làm Tổ trưởng Tổ liên kết bóc tách hạt điều có 50 chị em tham gia, đều là người dân tộc thiểu số. Các chị rất quan tâm đến chính sách hỗ trợ để học phát triển kinh tế. Qua buổi đối thoại, mình sẽ về truyền đạt lại một số nội dung có liên quan để chị em phụ nữ yên tâm lao động sản xuất”.

Quang cảnh hội nghị đối thoại tại điểm cầu Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Ảnh: M.C

Quang cảnh hội nghị đối thoại tại điểm cầu Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Ảnh: M.C

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long ghi nhận những ý kiến, đề xuất chính đáng, thiết thực của cán bộ, hội viên phụ nữ. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trong thời gian tới, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên và người dân để kịp thời có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành của chính quyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh cần chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội cấp trên.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn mỗi hội viên phụ nữ cần có tinh thần cầu thị, học hỏi nâng cao nhận thức, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long gửi đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3).

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

null