Làm giả giấy tờ, đưa bác sĩ Trung Quốc 'tay mơ' vào Việt Nam chữa bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhóm người Trung Quốc với sự tiếp tay của nhân viên người Việt, làm giả, sử dụng 16 giấy tờ giả để đưa bác sĩ Trung Quốc và phiên dịch viên không đủ điều kiện hành nghề vào Việt Nam khám chữa bệnh.

Chiều 1.4, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo do bị cáo người Trung Quốc cầm đầu, "phù phép" các giấy tờ để tiếp tay bác sĩ Trung Quốc hành nghề trái phép tại Việt Nam.

HĐXX tuyên phạt Lin Chao Yang (quốc tịch Trung Quốc) 3 năm tù, Phạm Thị Quỳnh Hoa 2 năm 6 tháng tù, Trần Thị Ngọc Bích (cùng ở TP.Hải Phòng) 1 năm 6 tháng tù, Bạch Thị Thanh (ở Nghệ An) 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo, cùng về tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Dùng người Việt Nam làm 'bình phong'

Theo cáo trạng, năm 2017, Lin Chao Yang và Wu Jin Biao (quốc tịch Trung Quốc) hợp tác đầu tư chuỗi 5 phòng khám đa khoa tại một số tỉnh, thành.

Trong đó, Phòng khám đa khoa Hữu Nghị (291 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) do Bùi Minh Đông (58 tuổi, ở Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) làm người đại diện pháp luật; Phòng khám đa khoa Hồng Phát (464 Lạch Tray, TP.Hải Phòng) do Nguyễn Thị Nga (52 tuổi, ở TP.Hải Phòng) làm đại diện pháp luật; Phòng khám đa khoa Trường Hải (236 Trường Chinh, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) do Vũ Thị Đềm (42 tuổi, ở Bắc Giang) làm đại diện pháp luật.

Phòng khám đa khoa 99 Lê Lợi (ở TP.Vinh) do Tô Thị Thu Lan (46 tuổi, ở TP.Vinh) làm đại diện pháp luật; Phòng khám đa khoa Thái Dương (18 - 20 Đồng Khởi, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) do Lý Huệ Trinh (33 tuổi, ở Q.11, TP.HCM) làm đại diện pháp luật.

Bị cáo cầm đầu Lin Chao Yang (đứng, bên trái) và các nữ bị cáo, là nhân viên
Bị cáo cầm đầu Lin Chao Yang (đứng, bên trái) và các nữ bị cáo, là nhân viên

Tuy nhiên, 2 người Trung Quốc này góp vốn chui, không đăng ký đầu tư theo quy định mà cho người Việt Nam đứng tên làm "bình phong", không được can thiệp vào việc kinh doanh.

Lin Chao Yang quyết định mọi việc như nhân sự, kinh doanh, phụ trách chung chuỗi phòng khám và trực tiếp điều hành Phòng khám đa khoa Hồng Phát. Wu Jin Biao trực tiếp điều hành Phòng khám đa khoa Hữu Nghị và Phòng khám đa khoa Lê Lợi.

Phạm Thị Quỳnh Hoa là trợ lý của Lin Chao Yang, chỉ đạo các nhân viên hành chính nhân sự tại các phòng khám. Trần Thị Ngọc Bích, Bạch Thị Thanh là nhân viên hành chính - nhân sự tại Phòng khám đa khoa Hồng Phát và Phòng khám đa khoa hữu nghị, xin cấp đăng ký hành nghề cho các bác sĩ Trung Quốc.

Theo quy định, bác sĩ nước ngoài phải đáp ứng điều kiện về ngôn ngữ thì mới đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề, đăng ký hành nghề tại Việt Nam; người phiên dịch phải có giấy chứng nhận đủ trình độ.

Lin Chao Yang và Wu Kin Biao khi tuyển bác sĩ biết rõ nhiều người Trung Quốc chưa có chứng chỉ hành nghề, chưa được cấp đăng ký hành nghề nhưng vẫn đưa các "tay mơ" này vào làm việc.

Nhân viên phiên dịch được tuyển cũng không có chứng nhận trình độ. Tháng 6.2018, Lin Chao Yang và Wu Kin Biao đặt làm giả 16 giấy chứng nhận giả từ thông tin cá nhân, ảnh thẻ mà người lao động cung cấp để hợp thức hóa.

Bị rút giấy phép vẫn lập phòng khám mới, tiếp tục hoạt động

Các bị cáo còn tận dụng một số nhân viên biết tiếng Trung Quốc, điều chuyển vào vị trí phiên dịch và làm giả giấy chứng nhận hợp thức hóa hoạt động khám chữa bệnh chui.

Tại Phòng khám đa khoa Hữu Nghị và Phòng khám đa khoa Hồng Phát, Lin Chao Yang và Wu Jin Biao tuyển 4 bác sĩ Trung Quốc, 5 phiên dịch viên không đủ điều kiện rồi sử dụng giấy tờ giả để hành nghề. Đầu tháng 11.2019, Phòng khám đa khoa Hữu Nghị bị Sở Y tế TP.Đà Nẵng rút giấy phép hoạt động.

Bị cáo chủ mưu Lin Chao Yang
Bị cáo chủ mưu Lin Chao Yang

Tại TP.Hải Phòng, Phòng khám đa khoa Hồng Phát ban đầu do Công ty TNHH thương mại Hòa Nga lập năm 2016 với tên Phòng khám đa khoa Hiện Đại (464 Lạch Tray). Đến tháng 6.2019, Phòng khám đa khoa Hiện Đại bị rút giấy phép nên Công ty TNHH thương mại Hòa Nga lập Phòng khám đa khoa Hồng Phát cũng tại địa chỉ trên, do Lin Chao Yang đứng đằng sau đầu tư và điều hành.

Trong vụ án này, Wu Jin Biao đã trốn khỏi Việt Nam nên đang bị truy nã.

Tại tòa, Lin Chao Yang quanh co chối tội; các bị cáo Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trần Thị Ngọc Bích và Bạch Thị Thanh thành khẩn khai báo, hối hận với hành vi của mình.

Theo Nguyễn Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chỉ trong 8 ngày đầu tháng 7-2026 trên địa bàn Gia Lai phát hiện hơn 500 mô tô vượt đèn đỏ, tổng tiền phạt có thể lên đến hàng tỷ đồng.

Gia Lai: Hơn 500 mô tô vượt đèn đỏ trong 8 ngày

(GLO)- Theo ghi nhận của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, trong 8 ngày đầu tháng 7-2026, hệ thống camera giám sát trên toàn tỉnh phát hiện gần 1.400 trường hợp phương tiện có dấu hiệu vi phạm giao thông, trong đó có hơn 500 xe máy phạm lỗi vượt đèn đỏ.

Tuyên truyền pháp luật cho gần 500 học sinh trên địa bàn xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai.

Tuyên truyền pháp luật cho gần 500 học sinh ở xã Hòa Hội

(GLO)- Sáng 8-7, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Hòa Hội và Đoàn Thanh niên xã tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường cho gần 500 học sinh các trường THCS, THPT ở xã Hòa Hội.

Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 8-7, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Rơ Mah Hiếu (SN 2003, trú làng Mít Jép, xã Ia O) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam để điều tra hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam để điều tra hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam cùng Trần Việt Anh để điều tra về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Sai sự thật về quy định điều khiển xe máy của người từ 16 tuổi

Thông tin "từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt" là sai sự thật

Quy định xử phạt vi phạm hành chính, nhằm thống nhất cách xác định đối tượng vi phạm đối với hành vi điều khiển xe mô-tô khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật; không phải quy định cấm người từ đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy.

null