Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2022): Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đại hội XIII của Đảng đặt ra mục tiêu khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trong đó đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Trao đổi với Thanh Niên, PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc chính là mục tiêu đấu tranh cách mạng của Đảng, Bác Hồ kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập.
PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. GIA HÂN
PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. GIA HÂN
“Nhìn tổng thể lịch sử Đảng trong suốt 92 năm qua, từ ngày đầu tiên thành lập cho tới khi giành được lại độc lập, trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ và 35 năm đổi mới vừa qua, có thể thấy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc chính là mục tiêu, lý tưởng xuyên suốt của Đảng”, ông Phúc nói.
Có cơ sở thực tiễn
*Đại hội XIII của Đảng (1.2021) đặt ra mục tiêu tổng quát là: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Việc đặt ra mục tiêu này trong bối cảnh hiện nay có ý nghĩa như thế nào, thưa ông?
PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc: Bất kỳ một dân tộc, quốc gia nào, nhất là dân tộc, quốc gia ở trình độ thấp, kém phát triển đều có mong muốn phát triển, vươn lên. Mong muốn đó lớn lao và được đảm bảo bởi những điều kiện thực tiễn nhất định thì người ta gọi đó là khát vọng.
Hiện nay, chúng ta là nước đang phát triển, có thu nhập trung bình thấp. Và chúng ta đặt ra mục tiêu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, sẽ trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Tôi cho rằng, mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đặt ra là hoàn toàn có cơ hội thực hiện chứ không phải viển vông, mơ hồ.
Nếu cách đây mấy chục năm, khi chúng ta đang ở thời kỳ bao cấp, nghèo nhất thế giới mà đặt ra mục tiêu như trên thì chắc là không hiện thực rồi. Nhưng ở thời điểm này, sau 35 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu nhất định về kinh tế, cơ sở vật chất, kỹ thuật từng bước được hiện đại hóa, trình độ nhân dân, trình độ lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước cũng không ngừng được nâng cao… Bên cạnh đó, khát vọng ấy còn được đảm bảo bởi chế độ chính trị vững chắc, có sự đồng thuận của xã hội, nhân dân.
Những thực tiễn ấy chính là bệ phóng mà chúng ta đang có để đặt ra mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Đại hội XIII đặt ra mục tiêu tới năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao. GIA HÂN
Đại hội XIII đặt ra mục tiêu tới năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao. GIA HÂN
*Nhưng một quốc gia “phồn vinh, hạnh phúc” mà chúng ta hướng đến không chỉ là vấn đề kinh tế, thu nhập?
Sự phát triển của một quốc gia trước hết phải bắt đầu từ kinh tế. Tuy nhiên, kinh tế không phải là nhân tố duy nhất quyết định sự phồn vinh, hạnh phúc của một quốc gia, dân tộc. Đó còn là vấn đề con người và xã hội. Đây cũng là vấn đề mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH con đường đi lên CNXH ở Việt Nam đã nêu rất rõ.
Chúng ta phát triển kinh tế nhưng phải hướng đến giải quyết những vấn đề xã hội, xóa bỏ bất bình đẳng trong xã hội, xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo để mọi người đều được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc.
Cho nên, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có”.
Tôi nghĩ đây cũng chính là những khái quát về một đất nước phồn vinh, hạnh phúc mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.
Đảng sẽ mạnh vô cùng
*Chúng ta khẳng định với nhau rằng, “khát vọng Việt Nam hùng cường 2045” không phải món quà có sẵn. Theo ông, để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc thì nhân tố quyết định là gì?
Tôi nghĩ quan trọng nhất là con người.
Con người là chủ thể, động lực cũng là mục tiêu của quá trình phát triển. Xã hội phát triển cũng vì con người và cũng bởi con người. Phân tích các bài học từ các quốc gia vươn lên trở nên hùng cường, phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc rồi ngay cả Trung Quốc, chúng ta thấy bên cạnh khát vọng, mục tiêu vươn lên thì yếu tố quyết định thành công của họ chính là từ con người.
PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc
Tức là phải có một lực lượng lao động giỏi, trình độ cao. Như Bác Hồ mong muốn: Dân tộc ta phải trở thành một dân tộc thông thái, tức là anh phải có trình độ kiến thức rất uyên bác. Người ta không thể xây dựng phát triển đất nước bởi những người mù chữ được.
Thứ hai, tôi cho rằng, một xã hội hay một đất nước muốn ổn định, tốt đẹp thì cần khát vọng và niềm tin, còn muốn phát triển thì phải dựa vào khoa học, công nghệ. Không có khoa học thì không phát triển được. Chúng ta cũng thấy khoa học có vai trò như thế nào trong việc ngăn chặn những nguy cơ an ninh phi truyền thống như đại dịch Covid-19 như vừa qua.
Trong bối cảnh hiện nay, khi cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển như vũ bão mà mình vẫn đứng ngoài cuộc thì chắc chắn sẽ không thể phát triển. Tất nhiên, ta phải khẳng định rằng, làm khoa học và cả quản lý khoa học thì phải thực chất. Khoa học không thể ăn đong.
*Vậy làm thế nào để Đảng Cộng sản Việt Nam có thể đảm đương sứ mệnh dẫn dắt quốc gia, dân tộc Việt Nam thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thưa ông?
Để đảm đương sứ mệnh lãnh đạo đất nước thực hiện mục tiêu nói trên, tôi cho rằng, cần tiếp tục xây dựng Đảng để Đảng thực sự “là đạo đức, là văn minh” như Bác Hồ từng căn dặn.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII của Đảng. GIA HÂN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII của Đảng. GIA HÂN
Đầu tiên, xây dựng Đảng hiện nay phải gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị, trong đó, phải lấy việc hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân làm trọng tâm. Đảng cầm quyền thông qua nhà nước nên khi nhà nước mạnh thì Đảng mạnh.
Thứ 2, cần phải kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng cho tốt. Xây dựng là nhiệm vụ căn bản, thường xuyên rồi nhưng mà chỉnh đốn nghĩa là khi trong Đảng xuất hiện tiêu cực, sai phạm, thậm chí những cái suy thoái, tư tưởng chính trị đạo đức lối sống thì phải chỉnh đốn. Hiện nay, tình hình tham nhũng, tiêu cực, suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phức tạp nên việc chỉnh đốn Đảng càng phải làm mạnh mẽ hơn. Chỉnh đốn Đảng cũng nhằm xây dựng Đảng tốt hơn.
Thứ 3, xây dựng Đảng gắn liền với bảo vệ Đảng. Đó là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tức là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là bảo vệ đường lối, cương lĩnh của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là bảo vệ hệ thống tổ chức Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị; đồng thời bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng, làm sao để những phần tử cơ hội, thoái hóa biến chất không lọt vào trong bộ máy…
Nhưng quan trọng hơn, bảo vệ Đảng chính là bảo vệ những cán bộ tốt, những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Kỷ luật cán bộ tất nhiên là cần thiết nhưng phải bảo vệ, thậm chí bảo vệ cán bộ từ xa để họ không sai phạm chứ để họ sai phạm rồi lôi ra kỷ luật thì chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi.
Điều cuối cùng, tôi cho rằng, để xây dựng Đảng tốt, điều quan trọng là phải dựa vào dân. Đại hội XIII của Đảng cũng nhấn mạnh, phải dựa vào dân để xây dựng Đảng. Bác Hồ trong tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc cách đây 75 năm đã căn dặn: Mọi chủ trương chính sách của Đảng phải đưa cho dân thảo luận trước khi quyết định. Cái gì dân bảo không đúng, không phù hợp thì nên sửa. Phải làm tốt điều này, thực sự công khai, dân chủ vì những việc của Đảng cũng là của dân, việc của dân cũng là việc của Đảng.
Nếu làm tốt 4 điểm nói trên, tôi cho rằng, Đảng sẽ mạnh vô cùng và hoàn thành sứ mệnh đưa đất nước phát triển, thực hiện khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc đã đặt ra.
*Xin cảm ơn ông!
Theo Lê Hiệp (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam.

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

(GLO)- Chiều 1-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Trong không khí khẩn trương hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh Gia Lai đang tập trung cao độ để triển khai các bước chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ và đúng tiến độ.

Ông Phạm Huy Vũ (giữa) nhận quyết định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi hoàn tất việc hợp nhất hai hội công chứng viên Gia Lai và Bình Định.

Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định trước đây theo chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

BIDV Bình Định hướng về người dân vùng lũ. Ảnh ĐVCC

BIDV Bình Định hướng về bà con vùng lũ

(GLO)- Những ngày qua, BIDV Bình Định đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái thông qua nhiều hoạt động hết sức thiết thực, nhằm chia sẻ, tiếp sức cho bà con vùng ngập lũ vượt qua khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

null