Kông Chro tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đang tập trung nhiều nguồn lực để đạt mục tiêu đến năm 2025 có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và 26 làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số. 
Xã đầu tiên đạt 19 tiêu chí NTM
Yang Trung được huyện Kông Chro chọn là xã điểm xây dựng NTM. Cùng với đó, huyện chọn làng Hle Hlang (xã Yang Nam) làm điểm xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành huyện Kông Chro cũng như sự đoàn kết, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân đến nay, xã Yang Trung đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, làng Hle Hlang đã hoàn thành 17/19 tiêu chí.
Theo ông Đặng Thế Quyền-Chủ tịch UBND xã Yang Trung, qua hơn 10 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, kết cấu hạ tầng nông thôn của xã đã được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm đầu tư đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi luôn được quan tâm.
Qua đó, kinh tế-xã hội địa phương không ngừng phát triển. Hiện thu nhập bình quân đầu người đạt 38,3 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo từ 29,11% năm 2016 giảm còn 6,38% vào cuối năm 2019. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Làng Hle Hlang (xã Yang Nam, huyện Kông Chro) hướng đến mục tiêu trở thành làng NTM vào cuối năm 2020. Ảnh: Quang Tấn
Làng Hle Hlang (xã Yang Nam, huyện Kông Chro) hướng đến mục tiêu trở thành làng NTM vào cuối năm 2020. Ảnh: Quang Tấn
Đặc biệt, trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã đã huy động được sự đóng góp tích cực của người dân. Chỉ tính riêng trong năm 2019, xã có 122 hộ hiến đất với tổng diện tích hơn 26.065 m2 để làm đường giao thông nông thôn; đóng góp 380 triệu đồng và 550 ngày công làm đường, sửa chữa nhà rông...
“Chương trình xây dựng NTM đã làm thay đổi nhận thức của đại bộ phận người dân. Từ chỗ số đông còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước, người dân đã dần chủ động tham gia tích cực vào chương trình xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, thiết thực”-ông Quyền cho biết.
Tại làng Hle Hlang, diện mạo NTM cũng đang dần định hình. Ông Đinh Thum phấn khởi cho hay: “Trước đây, đường sá đi lại khó khăn, đời sống kinh tế dân làng còn khó khăn. Nhờ sự chung sức đóng góp ngày công, hiến đất làm đường của bà con nên đường làng nay sạch, đẹp lắm. Ngoài ra, được sự hỗ trợ, hướng dẫn của Nhà nước, người dân đã biết cách làm ăn, cuộc sống khá giả hơn nhiều rồi”.
Quyết liệt thực hiện các giải pháp
Xây dựng cơ sở hạ tầng được huyện Kông Chro xác định là khâu đột phá, quan trọng trong xây dựng NTM. Vì thế, những năm qua, huyện đã tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.
Bên cạnh đó, huyện ưu tiên đầu tư cho các dự án phục vụ sản xuất; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ nông nghiệp, nông thôn. Huyện cũng tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp ở nông thôn; tích cực giúp đỡ nông dân tiếp cận các nguồn vốn tín dụng.
Hệ thống đường giao thông nông thôn ngày càng hoàn thiện góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, xây dựng NTM. Ảnh: Quang Tấn
Hệ thống đường giao thông nông thôn ngày càng hoàn thiện góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Ảnh: Quang Tấn
Bà Nguyễn Thị Phượng-Chủ tịch UBND xã An Trung-cho biết: Hiện xã đã đạt 16/19 tiêu chí NTM. Xã phấn đấu đến cuối năm 2020 hoàn thành thêm 2 tiêu chí: giao thông và hộ nghèo. Để đạt mục tiêu này, ngay từ đầu năm, xã đã tập trung mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án, nhất là nguồn lực trong nhân dân để đầu tư làm đường giao thông nông thôn. Nhờ đó, đến nay, trục đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa, bê tông hóa 100%; đường trục thôn, làng được nhựa hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; đường làng, ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; đường giao thông nội đồng được cứng hóa đảm bảo vận chuyển nông sản thuận lợi quanh năm.
“Xã đang gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện tiêu chí hộ nghèo. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 8,76%. Để hoàn thành tiêu chí này vào cuối năm, xã đã triển khai rà soát, vận động các hộ dân có khả năng thoát nghèo đăng ký thoát nghèo cũng như huy động lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án để tập trung hỗ trợ, hướng dẫn các hộ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Đồng thời, xã tập trung vận động, hướng dẫn người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trong đó chú trọng chuyển đổi những diện tích mía, mì kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao như na Thái, nhãn…”-bà Phượng nói.  
Hỗ trợ cây giống để người dân chuyển đổi diện tích mía, mỳ kém hiểu quả sang trồng cây ăn quả. Ảnh: Quang Tấn
Hỗ trợ cây giống để người dân chuyển đổi diện tích mía, mì kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Ảnh: Quang Tấn
Theo ông Võ Văn Hưng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM huyện Kông Chro: Đến nay, huyện có xã Yang Trung đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 1 xã đạt 16 tiêu chí, 4 xã đạt 13 tiêu chí, 5 xã đạt 12 tiêu chí và 2 xã đạt 10 tiêu chí.
“Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2025 có 5 xã đạt chuẩn NTM, 26 làng NTM mới, thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đổi mới tổ chức sản xuất, xây dựng các mô hình liên kết... Bên cạnh đó, huyện tiếp tục tuyên truyền, phát động thực hiện phong trào thi đua “Kông Chro chung sức xây dựng NTM”; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM, nhất là ở cấp xã và thôn; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên đảm trách từng công trình, phần việc trong xây dựng NTM”-ông Hưng cho biết.
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null