Kông Chro cần triển khai hiệu quả 4 chương trình đột phá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần tập trung chỉ đạo cụ thể hóa 4 chương trình đột phá, trọng tâm đã đề ra và triển khai thực hiện hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ”-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kông Chro lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025).


Tham dự Đại hội có 199 đại biểu đại diện cho hơn 2.300 đảng viên của 48 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện. Trong ngày làm việc đầu tiên (18-8), Đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng. Bên cạnh lĩnh hội ý kiến chỉ đạo từ cấp trên, Đại hội cũng dành nhiều thời gian thảo luận tại hội trường để đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, đồng thời tìm ra phương hướng và giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn và giảm nghèo

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn, Kông Chro có lợi thế về rừng tự nhiên, đồng cỏ lớn để phát triển chăn nuôi gia súc. Đất đai thuận lợi cho trồng cây ngắn ngày. Những năm qua, huyện đã từng bước ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp ở địa phương. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả tích cực; đã hình thành một số vùng sản xuất cây ăn quả theo mô hình VietGAP như: quýt đường, na dai, thanh long, nhãn lồng... Tổng đàn gia súc, diện tích gieo trồng, sản lượng lương thực năm sau cao hơn năm trước.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kông Chro nhiệm kỳ 2020-2025.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kông Chro nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hồng Thi


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu: Trong nhiệm kỳ đến, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao; từng bước chuyển dần diện tích mía, lúa rẫy, bắp kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả, rau, hoa và cây dược liệu... Khuyến khích, hỗ trợ các dịch vụ quảng bá thương hiệu sản phẩm địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình hợp tác xã kiểu mới, mô hình nông hội. Đồng thời, huy động có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực từ trong dân để xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2025, huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và mỗi xã có ít nhất 2 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tham luận tại Đại hội, đại biểu Võ Văn Hưng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy lợi và cơ giới hóa nông nghiệp nhằm triển khai hiệu quả việc tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng xã, làng nông thôn mới.

“Bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, thiết nghĩ cần có sự gắn kết chặt chẽ giữa ngành nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn với các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức và triển khai thực hiện mới có thể tạo ra những sản phẩm nông nghiệp năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, sức cạnh tranh cao... Từ đó đem lại thu nhập ổn định cho nông dân, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ và tạo ra động lực mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới”-đại biểu Võ Văn Hưng đề xuất.

Theo thống kê của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, trong giai đoạn 2015-2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm 37,89%; bình quân mỗi năm giảm 7,57% (vượt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo Quyết định 1722 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ tiêu Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy và Nghị quyết hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra). Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 81% cuối năm 2015 xuống còn 34,56% cuối năm 2019, ước cuối năm 2020 còn 24%. Giai đoạn 2020-2025, huyện phấn đấu tỷ lệ giảm nghèo bình quân 3% trở lên/năm; giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số trên 5%/năm.

Về vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn bày tỏ sự băn khoăn khi Kông Chro là vùng căn cứ cách mạng nhưng tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn khá cao. Do đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện phải tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, trình độ dân trí, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đẩy mạnh công tác giảm nghèo một cách bền vững; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, dần rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng. Cùng với đó, thực hiện giao đất, giao rừng, trồng rừng, bảo vệ rừng cho người dân sống và sản xuất gần rừng; tập trung hỗ trợ, khuyến khích người dân tại các xã phía Đông phát triển kinh tế rừng.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy còn yêu cầu Đảng bộ huyện tập trung cho việc phát triển hạ tầng thị trấn Kông Chro để từng bước hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại IV; chú trọng đầu tư hạ tầng nông thôn ở các xã và các trung tâm cụm xã; tiếp tục đề xuất, kêu gọi bố trí vốn đầu tư nâng cấp cầu Đak Pơ Kơ và thông tuyến đường đi huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên).

Cùng với đó, tăng cường xúc tiến, quảng bá, liên kết phát triển du lịch; khai thác tốt các điểm du lịch lịch sử-văn hóa, sinh thái đã được đầu tư, quy hoạch; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Bahnar; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục vùng sâu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; kiểm soát tốt trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kông Chro nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: H.T
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kông Chro nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hồng Thi

Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã bỏ phiếu bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy Kông Chro khóa VIII đối với đồng chí Phan Văn Trung-Phó Bí thư Huyện ủy khóa VII. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Một nhiệm vụ then chốt được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề cập tại Đại hội là phải tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Theo đó, cần đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập nghị quyết của Đảng theo hướng cụ thể, thiết thực và hiệu quả; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, chú trọng kết nạp đảng viên trong lực lượng giáo viên, dân quân tự vệ và ở thôn, làng; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên.

“Đảng bộ cần đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, nói đi đôi với làm. Tiếp tục giữ gìn và phát huy sự đoàn kết, nhất trí trong Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền các cấp. Nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị theo hướng gần dân, nắm chắc tình hình nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hồng Thi


Tham luận tại Đại hội, đại biểu Đinh Thanh Xuân-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Kông Chro-đề xuất: “Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác dân vận cấp ủy, chính quyền theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI), cần đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực với cách làm sáng tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, quan tâm lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; nâng cao năng lực quản lý nhà nước đủ sức giải quyết tốt các vấn đề phát sinh tại chỗ với tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ; tập trung cải cách hành chính; tăng cường phối hợp, thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đồng thời, tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận”.

Hôm nay (19-8), Đại hội tiếp tục chương trình làm việc với các nội dung: báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025); thảo luận và biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ mới; thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

HỒNG THI

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.