Kông Chro phát huy hiệu quả chương trình phát thanh tiếng Bahnar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chương trình phát thanh bằng tiếng Bahnar do Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) triển khai thực hiện từ tháng 9-2019 đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
Kông Chro là huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Trên địa bàn huyện có 11 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 65%, chủ yếu là người Bahnar và Jrai. Để nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tháng 9-2019, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện đã xây dựng chương trình phát thanh bằng tiếng Bahnar. Từ đó đến nay, chương trình được duy trì đều đặn 4 số/tháng với thời lượng 10-15 phút/chương trình. Nội dung chương trình gắn liền với tình hình kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương; giới thiệu gương điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chính sách dân tộc và tuyên truyền về các sự kiện lớn của đất nước, tỉnh và huyện. Thời gian gần đây, nội dung tuyên truyền về công tác phòng-chống dịch Covid-19 được phát thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh của huyện và thông qua loa di động tại các thôn, làng ở một số xã vùng sâu... Qua đó, người dân đã tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng, chủ động chung tay cùng địa phương phòng-chống hiệu quả dịch bệnh.
Bà Đinh Thị Lan (tổ dân phố Plei Nghe, thị trấn Kông Chro) cho biết: “Được nghe đài bằng chính ngôn ngữ của dân tộc mình, bà con rất thích và thấy dễ hiểu”. Còn chị Đinh Thị Ngoel (làng Hưnh Dơng, xã Kông Yang) phấn khởi bày tỏ: “Tôi thường xuyên nghe đài truyền thanh huyện, thấy chương trình phát thanh tiếng Bahnar do Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thực hiện rất thiết thực. Khi được nghe chương trình phát thanh bằng chính ngôn ngữ của mình, bà con dễ hiểu, tiếp nhận được nhiều thông tin hơn. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, khi mà dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bà con nghe đài biết cách phòng-chống dịch bệnh tốt hơn”.
Phát thanh viên Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Kông Chro đọc bản tin chương trình tiếng Bahnar. Ảnh: Phương Liên
Phát thanh viên Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Kông Chro đọc bản tin chương trình tiếng Bahnar. Ảnh: Phương Liên
Qua gần 2 năm triển khai thực hiện, chương trình phát thanh bằng tiếng Bahnar đã đem lại hiệu quả tích cực. Đồng bào Bahnar ở địa phương đều nắm rõ những nội dung tuyên truyền, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra và cách phòng-chống dịch. Bà con cũng dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Từ đó, nhiều hộ vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Chương trình thành công có phần đóng góp quan trọng của phát thanh viên, biên dịch viên. Chị Đinh Thị Phyen-phát thanh viên kiêm biên dịch viên chương trình tiếng Bahnar của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Kông Chro-cho hay: “Tôi cảm thấy rất vui và có chút tự hào vì mình được truyền đạt các nội dung tuyên truyền bằng chính ngôn ngữ của mình đến bà con. Mỗi khi biên dịch chương trình, tôi thường chắt lọc kỹ càng để làm sao khi đọc trên làn sóng phát thanh, bà con nghe dễ hiểu nhất mà vẫn đảm bảo đúng nội dung theo bản tin tiếng phổ thông”.
Ông Đỗ Hà Quang-Bí thư Đảng ủy xã Đak Kơ Ning-chia sẻ: “Công tác ở cơ sở, chúng tôi mới thấy rằng chương trình phát thanh bằng tiếng Bahnar có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết. Chương trình gắn liền với đời sống thực tiễn của bà con và là cách tuyên truyền nhanh nhất, hiệu quả nhất”. Còn ông Nguyễn Trọng Hiếu-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Kông Chro-cho biết: “Để tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình phát thanh bằng tiếng Bahnar, thời gian tới, Trung tâm sẽ tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên, phát thanh viên được đi học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ”.
PHƯƠNG LIÊN

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

(GLO)- Mỗi mùa Trung thu, bánh, lồng đèn và quà tặng thường được người lớn chuẩn bị với mong muốn mang niềm vui đến cho trẻ. Thế nhưng, với nhiều em nhỏ, điều mong đợi lại giản dị hơn: được cha mẹ dành thời gian, được vui chơi cùng bạn bè, tự tay làm chiếc lồng đèn và được lắng nghe, sẻ chia.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

null