Kông Chro bứt phá trong thu ngân sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao, ngay từ giữa quý III, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2022. Tính đến ngày 19-9, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 32 tỷ đồng, vượt 51,55% so với dự toán.
Quyết tâm từ cơ sở
Tính đến ngày 19-9, xã An Trung có số thu ngân sách đạt cao nhất trong 14 xã, thị trấn của huyện Kông Chro với gần 1,87 tỷ đồng, đạt 254,5% dự toán được giao. Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Phượng, hầu như năm nào địa phương cũng duy trì được mức thu ổn định nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp. Ngay từ đầu năm, UBND xã đã họp bàn và giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thu cụ thể cho từng bộ phận liên quan như: Địa chính-Nông nghiệp, Tư pháp, Công an... để triển khai thực hiện. Cùng với đó, xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chuyển mục đích sử dụng đất; đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con khi đến làm các thủ tục liên quan đất đai nhằm khai thác tối đa nguồn thu từ lĩnh vực này.
“Dẫu vậy, hiện nay, một số hộ dân vẫn không chấp hành quy định của pháp luật, còn nợ tiền thuê đất nông nghiệp nhiều năm với tổng số hơn 70 triệu đồng. Lãnh đạo UBND xã sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế triển khai các giải pháp để thu hồi nợ đọng; trong đó có việc linh hoạt giải quyết cho người dân trả tiền thuê đất sau khi thu hoạch mùa vụ”-bà Phượng cho hay.
Cán bộ Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục thuế. Ảnh: Mộc Trà
Cán bộ Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục thuế. Ảnh: Mộc Trà
Thời điểm này năm ngoái, xã Ya Ma vẫn phải chật vật để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách. Nhưng năm nay, đến thời điểm này, xã đã thu vượt trên 66% dự toán. Chủ tịch UBND xã Lê Hồng Tân cho biết: “Dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng từng bước phục hồi đã đem lại nguồn thu nhất định cho ngân sách nhà nước. Lãnh đạo xã cũng thường xuyên chỉ đạo các bộ phận liên quan kiểm tra, rà soát để tránh bỏ sót nguồn thu; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền”.
Gia đình ông Nguyễn Mộng Huyền (làng Tnùng Măng, xã Ya Ma) là một trong những hộ kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. Ông Huyền chia sẻ: “Kể từ khi đăng ký kinh doanh nước đóng bình và buôn bán tạp hóa vào năm 2019, chúng tôi luôn chấp hành nghiêm việc nộp thuế theo quy định; không để nợ đọng thuế. Cán bộ xã cũng thường xuyên đến tận nhà tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các chính sách về thuế để hộ kinh doanh hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình”. 
Tiếp tục tăng thu
Theo số liệu thống kê đến ngày 19-9, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt gần 32 tỷ đồng, vượt 51,55% so với dự toán. Hầu hết khoản thu cơ bản đạt và vượt tiến độ so với kế hoạch; trong đó, nhiều khoản thu đạt cao như: thu thuế nhà đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, phi nông nghiệp (3.561%); thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước (714,1%); thu tiền sử dụng đất (278,7%); thu thuế giá trị gia tăng khu vực công-thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (203,6%); lệ phí trước bạ (167,1%)... Đến nay, 9/14 xã, thị trấn đã thu vượt tiến độ và dự toán được giao nhờ tập trung công tác chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ thu trên địa bàn. Tuy nhiên, một số khoản thu ngân sách của huyện vẫn còn thấp. Cụ thể: thuế tài nguyên chỉ mới đạt 51,6%; phí và lệ phí huyện, xã đạt 45,5%; phí và lệ phí trung ương đạt 32,7%... Mặt khác, một số xã thu ngân sách đạt cao nhưng chủ yếu tăng từ nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất, trong khi các khoản thu từ thuế và thu khác thì đạt thấp.
Dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn huyện Kông Chro cũng từng bước phục hồi đã đem lại nguồn thu nhất định cho ngân sách. Ảnh: Mộc Trà
Dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân huyện Kông Chro cũng từng bước phục hồi, đem lại nguồn thu nhất định cho ngân sách. Ảnh: Mộc Trà
Ông Nguyễn Văn Minh-Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện-cho hay: “Dù tổng thu ngân sách đã vượt so với dự toán nhưng trong những tháng còn lại của năm 2022, huyện vẫn sẽ rà soát, phân tích, đánh giá từng khoản thu; từ đó, triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành chi tiết các khoản thu chưa đạt cũng như tăng số thu tổng thể. Cùng với đó, huyện phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức gắn với thực hiện biện pháp tổ chức thu nợ và cưỡng chế nợ, không để nợ mới phát sinh thêm; tăng cường kiểm tra, rà soát các công trình xây dựng cơ bản tư nhân để đưa vào quản lý, tránh bỏ sót nguồn thu ngân sách; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản... Đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ thu khác và phạt cũng như các xã, thị trấn hiện có số thu thấp sẽ tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2022”.           
MỘC TRÀ

 

Có thể bạn quan tâm

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null