Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tổng kết công tác năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 10-1, tại Hội Cựu chiến binh tỉnh, Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2024.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh và 6 đơn vị trong khối, gồm: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh Đoàn.

z6217193548320-8cd2c1f07a50105d01572bcdc85d4aab.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: A.L

Trong năm 2024, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương “Hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở”; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn. Các đơn vị trong khối đã phát triển mới 48.078 đoàn viên, hội viên; giới thiệu cho Đảng xem xét và kết nạp 2.933 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Các đơn vị trong khối đã tổ chức, triển khai các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm 2024, các đơn vị đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 348 căn nhà với tổng số tiền trên 16,9 tỷ đồng cho đoàn viên, hội viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở, nhà ở dột nát.

Vận động người dân đóng góp trên 7 tỷ đồng, hiến 19.235m2 đất và 83.130 ngày công để xây dựng nông thôn mới; huy động nguồn lực trong và ngoài tỉnh hỗ trợ 114.950 suất quà, trị giá 54,2 tỷ đồng cho đoàn viên, hội viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

z6217193544422-4d0a5827040369a8a3d617d2e96e0404.jpg
Các đơn vị trong Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh ký giao ước thi đua năm 2025. Ảnh: A.L

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2025 và ký kết giao ước thi đua năm 2025.

Hội nghị cũng bình xét và thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Hội Cựu chiến binh tỉnh và tặng bằng khen cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Hội nghị cũng thống nhất đơn vị làm trưởng khối thi đua năm 2025 là Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và phó trưởng khối thi đua là Tỉnh Đoàn.

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.

Nhờ chăm chỉ làm lụng, gia đình anh Rơ Lan Hle (ở giữa) đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, bề thế. Ảnh: T.D

Sức sống mới ở làng Ó

(GLO)- Xa rồi những ngày khốn khó với nỗi lo thiếu đói lúc giáp hạt luôn ám ảnh trong tâm trí người dân làng Ó, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Giờ đây, làng Ó đã khoác lên mình chiếc áo mới bởi màu tươi sáng của những ngôi nhà xây to đẹp và các khu vườn mướt xanh, trĩu quả.