Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai: 877 tập thể, 1.722 cá nhân được biểu dương, khen thưởng năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 20-12, tại TP. Pleiku, Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác giao ước thi đua năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ông Võ Anh Tuấn-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đại diện đơn vị Trưởng khối chủ trì hội nghị.

Năm 2022, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; phối hợp triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, hội viên khó khăn, gia đình chính sách.

Các thành viên trong Khối đã tích cực triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày thành lập ngành gắn với biểu dương, khen thưởng cán bộ, đoàn viên, hội viên tiêu biểu giai đoạn 2017-2022; chú trọng các nội dung, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh việc thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục có sự đổi mới, các nội dung và tiêu chí thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị đặc thù của mỗi cơ quan. Năm 2022, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở có tổng cộng 877 tập thể, 1.722 cá nhân đạt thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng. 

Năm 2023, Khối thi đua đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm gồm: Chủ động, linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo thực chất, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, tạo khí thế thi đua sôi nổi; hỗ trợ, chăm lo đời sống đoàn viên, hội viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai, có hoàn cảnh khó khăn… trong dịp lễ, Tết.

Mặt khác, chú trọng phát triển đoàn viên, hội viên; tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; thực hiện tốt quy chế dân chủ, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm và phòng-chống tham nhũng, lãng phí; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến…

Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ảnh Lam Nguyên
Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: Lam Nguyên

Hội nghị đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua dẫn đầu khối năm 2022 cho Hội Nông dân và Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng thời bầu Liên đoàn Lao động tỉnh làm Trưởng khối thi đua năm 2023. Các đơn vị cũng đã ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2023. 

LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.