Khoảng 44 ngàn tù nhân ở Indonesia sắp được ân xá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bộ trưởng Pháp luật Indonesia Supratman Andi Agtas ngày 13/12 thông báo khoảng 44.000 tù nhân trên cả nước, tương đương 30% tổng số tù nhân, sẽ được ân xá trong những ngày tới.

tu-nhan-ao-xanh-di-bau-cu-tai-diem-bo-phieu-o-nha-tu-thanh-pho-banda-aceh-indonesia-hoi-thang-2-anh-afp.png
Tù nhân ( áo xanh) đi bầu cử tại điểm bỏ phiếu ở nhà tù thành phố Banda Aceh, Indonesia hồi tháng 2. Ảnh: AFP

Các tù nhân được ân xá là những người mắc tội phỉ báng hoặc phát ngôn thù hận, trong đó có các trường hợp phỉ báng Tổng thống Prabowo Subianto theo Luật Thông tin và Giao dịch Điện tử Indonesia, bên cạnh những người bị kết tội về ma túy song không buôn bán chất cấm và tù nhân mắc bệnh mạn tính như HIV.

18 nhà hoạt động phải ngồi tù vì chỉ trích chính quyền hoặc tổ chức biểu tình ở tỉnh Papua sẽ được trả tự do, theo Bộ trưởng Andi.

Papua trở thành một phần của Indonesia vào năm 1969 sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi do Liên Hợp Quốc ủng hộ. Nhiều người Papua cho rằng cuộc bầu cử không phản ánh đúng ý nguyện của người dân địa phương.

Các cuộc thảo luận về độc lập của Papua là vấn đề nhạy cảm với chính phủ Indonesia và Jakarta luôn khẳng định rằng cuộc trưng cầu dân ý được tiến hành một cách hợp pháp.

Tổng thống Subianto gợi ý tù nhân sắp được ân xá, nếu còn trong độ tuổi lao động nên tham gia chương trình của ông để có thể tự nuôi sống bản thân hoặc gia nhập lực lượng dự bị của quân đội.

Hệ thống nhà tù ở Indonesia từ lâu đã quá tải. Nguyên nhân theo giới chuyên gia là do Indonesia chú trọng giam giữ thay vì cải tạo người phạm tội liên quan tới chất cấm theo luật phòng chống ma túy nghiêm ngặt ở nước này.

Tại Indonesia, tội phạm đến mức phải tử hình rất ít. Tội phạm loại này phải ngồi tù trước khi bị hành quyết.

Những kẻ mắc các tội danh đối mặt với án tử gồm: giúp đỡ hoặc bảo vệ kẻ thù của Indonesia trong chiến tranh, khủng bố, gian lận trong việc phân phát các thiết bị quân sự trong chiến tranh…

Có thể bạn quan tâm

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

(GLO)- Công an toàn tỉnh đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về an ninh, trật tự. Cách làm mới giúp nội dung truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Trần Quang Chút (trú xã Tuy Phước Tây) thực hiện hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử.

Đối tượng trộm gà liên tiếp tái phạm

(GLO)- Công an phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ, xử lý Trần Quang Chút (SN 1974, trú thôn Đại Hội, xã Tuy Phước Tây) - đối tượng có hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử vụ trộm cắp tài sản thực hiện cách đây hơn 5 tháng.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cảnh giác chiêu trò mạo danh Bảo hiểm xã hội lừa đảo dịp cận Tết.

Cảnh giác với chiêu trò mạo danh Bảo hiểm xã hội lừa đảo “hỗ trợ Tết”

(GLO)- Ngày 9-1, Thượng tá Trần Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới với kịch bản "hỗ trợ Tết", đang diễn biến phức tạp trong dịp cận Tết Nguyên đán 2026.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quý ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn vì liên quan vụ đánh bầu cua bị Công an phát hiện.

Gia Lai: Đối tượng ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến hành vi đánh bạc

(GLO)- Sáng 6-1, Trung tá Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng Công an phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa vận động đối tượng Nguyễn Ngọc Quý (SN 1994, trú tại tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc) ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn.

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

(GLO)- Tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đang tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

null