Khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng ở khu dân cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Chi bộ thôn 4 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong công tác lãnh đạo tại địa bàn dân cư, góp phần ổn định đời sống người dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
Phó Bí thư Chi bộ Nguyễn Tiến Thanh cho biết: “Chi bộ hiện có 16 đảng viên. Cùng với quan tâm xây dựng, củng cố cấp ủy và đội ngũ cán bộ thôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Chi ủy đã chú trọng đề ra các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng hoạt động, gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên tại cộng đồng dân cư. Đội ngũ đảng viên thường xuyên nắm bắt tình hình địa bàn, tham mưu giúp Chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo sát với tình hình thực tế địa phương”.
Cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn 4 (thị trấn Đak Đoa) tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ảnh: Thanh Nhật
Cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn 4 (thị trấn Đak Đoa) tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ảnh: Thanh Nhật
Bên cạnh đó, công tác quản lý đảng viên đi vào nền nếp, đội ngũ đảng viên luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, vai trò tiên phong gương mẫu. Chi bộ duy trì nghiêm sinh hoạt định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức, thực hiện tốt nghị quyết của Chi bộ.
Bí thư Đảng ủy thị trấn Đak Đoa Nguyễn Văn Trung: “Thời gian qua, Chi bộ thôn 4 đã phấn đấu khắc phục khó khăn và những mặt hạn chế, tồn tại để làm tốt vai trò lãnh đạo tại khu dân cư. Qua công tác đánh giá và phân loại năm 2020, Chi bộ được Đảng ủy thị trấn công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Thôn 4 là địa bàn giáp ranh với các xã lân cận nên tình hình an ninh trật tự từng có thời gian diễn biến khá phức tạp, nhất là tình trạng trộm cắp tài sản, “tín dụng đen”... Trước thực trạng đó, Chi bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân quan tâm giáo dục con em tại gia đình, không tham gia các tệ nạn xã hội, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời, Chi bộ quan tâm củng cố 8 tổ hòa giải. Qua đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn từng bước ổn định.

Với đặc thù 90% dân cư sống bằng nghề nông, trình độ dân trí còn nhiều mặt hạn chế, diện tích sản xuất tại chỗ ít, phần lớn bà con đi xâm canh tại một số xã trong huyện, Chi bộ cùng Ban nhân dân thôn vận động người dân duy trì diện tích cà phê hiện có gắn với phát triển một số loại rau màu và chăn nuôi để ổn định đời sống. Đồng thời, thôn đẩy mạnh triển khai phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 45 triệu đồng/năm. Trong thôn chỉ còn 3 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo.
Năm 2020, Chi bộ và Ban nhân dân thôn đã vận động người dân đóng góp hơn 150 triệu đồng để mắc điện chiếu sáng trên các tuyến đường. Đến nay, 100% tuyến đường trong thôn đã được lắp điện chiếu sáng, thuận lợi cho việc sinh hoạt. Bên cạnh đó, hệ thống đường giao thông nội thôn và liên thôn cơ bản được nhựa hóa và bê tông hóa. Hàng năm, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” chiếm hơn 80%; tập thể thôn được UBND huyện công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”. 
Bí thư Chi bộ thôn 4 Dương Ngọc Hà cho biết: “Năm 2021, Chi bộ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 80% trở lên. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt, thường xuyên ban hành nghị quyết sau các kỳ họp để lãnh đạo tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể trong chi ủy và đảng viên. Quan tâm lãnh đạo phát triển kinh tế, vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với thị trường tiêu thụ để nâng cao đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo, phấn đấu thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm”.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Bác sỹ tàu SAR 631 chăm sóc cho thuyền viên Phan Văn Tính. Ảnh Bảo Long.

Tàu SAR 631 cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

(GLO)- Tối 20-10, tàu SAR 631 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải khu vực II đã đưa một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển về Hải đoàn 48 Bộ đội Biên phòng để tiếp tục chuyển vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ mới.

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty 72 nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 2 khâu đột phá

GLO- Sáng 11-10, Công đoàn cơ sở Công ty 72 (Binh đoàn 15) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 140 đại biểu đại diện hơn 1.100 cán bộ, đoàn viên thuộc 22 công đoàn bộ phận. Đại hội đã thống nhất 8 chỉ tiêu chủ yếu và 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche và đoàn các nhà khoa học quốc tế

(GLO)- Sáng 9-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp GS Serge Haroche-chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012, cùng đoàn các nhà khoa học quốc tế nhân dịp đến dự hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử” do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam tổ chức.

Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

(GLO)- Sáng 9-10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp bàn, thống nhất dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

null