Khám phá vẻ đẹp đập nước Hoàng Ân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với vẻ đẹp hoang sơ, giản dị và gần gũi, đập nước Hoàng Ân (thuộc hồ chứa thủy lợi Hoàng Ân, xã Ia Phìn- huyện Chư Prông) mang đến cho du khách những giây phút thư giãn để tận hưởng sự bình lặng và thư thái.

Đập nước Hoàng Ân cách TP. Pleiku hơn 30 km. Phía Bắc giáp nhà máy chè Bàu Cạn. Phía Nam giáp suối Ia Mơr. Phía Tây giáp suối Ia Púch.

Đập nước là một trong những công trình nằm trong hồ chứa thủy lợi Hoàng Ân có tổng diện tích tự nhiên 2.000ha.  Hồ chứa nước Hoàng Ân được đầu tư xây dựng trước năm 1976 và được nâng cấp, sửa chữa vào năm 2011. Công trình có dung tích 6,8 triệu m3, phục vụ tưới tiêu cho trên 750 ha cà phê, hồ tiêu tại xã Ia Phìn và các xã lân cận.

đập nước Hoàng Ân cũng đang trở thành một trong những điểm đến mới, lạ và độc đáo cho du khách
Đập nước Hoàng Ân cũng đang trở thành một trong những điểm đến mới, lạ và độc đáo cho du khách. Ảnh: Mai Ka

Xung quanh đập nước là bạt ngàn màu xanh của hồ tiêu, cao su, cà phê… Bầu trời trong vắt với những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi. Phía xa, những ngọn đồi xanh mướt uốn lượn. Nước mênh mông, cảm giác như mây trời, đồi núi và mặt hồ nối liền với nhau bằng một màu xanh bất tận. Cảnh vật được bao trùm bởi một không gian yên bình, trong trẻo. Đập Hoàng Ân là điểm đến cho những ai yêu “hơi thở” của thiên nhiên, muốn ghi dấu lại khoảnh khắc đẹp bằng những khung hình.

Nhiều người biết và tìm đến với đập nước Hoàng Ân bởi những lần vô tình đi ngang qua nơi đây. “Đây là địa điểm mà ít người biết tới. Mình mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó cách đây không lâu trong một lần tình cờ đi ngang qua đây. Không gian ở đây thực sự rất đẹp. Nó tạo cho người ta cảm giác mát lành, sảng khoải và nhất là có thể thỏa mãn đam mê chụp ảnh phong cảnh của mình”- bạn Hà Minh Tuấn (xã Ia Hlốp- huyện Chư Sê) cho biết.

Nước mênh mông, cảm giác như mây trời, đồi núi và mặt hồ nối liền với nhau bằng một màu xanh bất tận
Mây trời, đồi núi và mặt hồ nối liền với nhau bằng một màu xanh bất tận. Ảnh: Mai Ka

Còn với nhóm bạn của Thanh Thùy (xã Ia Phìn- huyện Chư Prông) thì đập nước Hoàng Ân luôn là lựa chọn để các bạn tổ chức những buổi picnic nhỏ ngoài trời.

Trong không gian có những dòng nước trong vắt, những bờ kè thoai thoải và bạt ngàn màu xanh của cây cỏ, nhóm bạn của Thùy đã có những ngày nghỉ cuối tuần nhẹ nhàng, thư giãn. Ngoài ra, đây cũng là địa điểm lý tưởng để những bạn trẻ như Thùy lưu giữ hình ảnh đẹp của địa phương mình bằng những bức hình.

Thùy chia sẻ: “Không cần phải đi đâu xa để tận hưởng những ngày nghỉ cùng bạn bè. Đập Hoàng Ân là địa điểm rất lý tưởng cho những người yêu thiên nhiên. Thời gian gần đây, đã có nhiều nhóm du khách tìm tới đây tham quan và chụp ảnh. Hi vọng mọi người cùng nhau giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan xung quanh đập nước để không gian ở đây luôn giữ được vẻ đẹp giản dị và thanh bình”.

Có lẽ sức hấp dẫn nhất của đập nước Hoàng Ân nằm ở vẻ hoang sơ và giản dị. Nếu được chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn và bình minh, hẳn du khách sẽ không khỏi trầm trồ bởi vẻ đẹp huyền ảo nơi đây. Ở hai khoảnh khắc này trong ngày, ánh mặt trời đỏ rực ở đường chân trời, tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình tuyệt đẹp.

Ngoài những địa điểm du lịch nổi tiếng như Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya,… thì đập nước Hoàng Ân cũng đang trở thành một trong những điểm đến mới, lạ và độc đáo cho du khách khi đến với Gia Lai.

Mai Ka

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Nhiều biện pháp kiểm soát hoạt động kinh doanh online

Gia Lai: Nhiều biện pháp kiểm soát hoạt động kinh doanh online

(GLO)- Theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 29-11-2024 của Quốc hội, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế (gọi tắt là Luật Quản lý Thuế sửa đổi, bổ sung), kể từ 1-4-2025, tất cả các sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm khấu trừ thuế của người kinh doanh trên sàn.

Pleiku: Hội thảo lần thứ nhất Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023)

Pleiku: Hội thảo lần thứ nhất Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023)

(GLO)- Hội đồng Chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử của Đảng bộ TP. Pleiku vừa tổ chức hội thảo lần thứ nhất để thảo luận góp ý đề cương chi tiết Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023) vào chiều 12-2. Ông Võ Phúc Ánh-Phó Bí thư thường trực Thành ủy Pleiku chủ trì hội thảo.

Nghề nấu đường thủ công ở An Khê

Nghề nấu đường thủ công ở An Khê

(GLO)- Cách đây vài chục năm, bà con nông dân ở An Khê không bán mía cây như bây giờ mà tự thu hoạch mía, ép lấy nước, nấu lên thành đường thô, rồi mới bán sản phẩm này cho các cơ sở ly tâm đường. Các cơ sở ly tâm đường tiến hành tinh luyện đường thô thành đường vàng để xuất đi các tỉnh khác.

Huyện Đak Đoa tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Ảnh: Hà Duy

Đak Đoa: Lấy ý kiến lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa vừa có thông báo số 5/TB-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đak Đoa.

Hội xuân ở xã Tơ Tung. Ảnh: Ngọc Minh

Hội Xuân ở xã Tơ Tung

(GLO)- Hội Xuân văn hóa-thể thao các dân tộc mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 và liên hoan văn hóa cồng chiêng lần thứ IV do UBND xã Tơ Tung (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) tổ chức ngày 7-2 thu hút nhiều người dân và du khách tham gia.