Khai mạc Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ III

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-11, tại bãi bồi làng Dăng, xã Ia O, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khai mạc Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ III và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng năm 2022.

Đội cồng chiêng chào đón du khách đến với lễ hội. Ảnh: Đức Thụy
Đội cồng chiêng chào đón du khách đến với lễ hội. Ảnh: Đức Thụy

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Huỳnh Quang Thái-Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thái Thanh Bình-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Huỳnh Thế Mạnh-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Ia Grai và đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh. 

Phát biểu khai mạc, ông Lê Ngọc Quý-Chủ tịch UBND huyện Ia Grai-nhấn mạnh: Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô được tổ chức nhằm bảo tồn nét đẹp văn hóa độc đáo của cư dân sống lâu đời trên địa bàn huyện. Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, những chiếc thuyền độc mộc đã trở thành phương tiện vận chuyển lương thực, đưa hàng ngàn bộ đội ta cùng vũ khí đạn dược qua sông đánh giặc, góp phần làm lên thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Lê Ngọc Quý-Chủ tịch UBND huyện Ia Grai-trao cờ cho các đoàn tham gia Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ III. Ảnh: Đức Thụy
Ông Lê Ngọc Quý-Chủ tịch UBND huyện Ia Grai trao cờ cho các đoàn tham gia Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ III. Ảnh: Đức Thụy

Ngày nay, những chiếc thuyền độc mộc vẫn được người dân dùng làm phương tiện đi lại và đánh bắt thuỷ sản trên sông. Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô và Liên hoan Văn hóa công chiêng là dịp để huyện Ia Grai quảng bá hình ảnh, giới thiệu đến du khách gần xa những điểm du lịch đẹp như: làng chài, thác Mơ, Bến đò A Sanh, Khu di tích chiến thắng Chư Nghé, Thác 9 tầng, Thác 3 tầng…

Các đội so tài trong phần thi đua thuyền độc mộc. Ảnh: Đức Thụy
Các đội so tài trong phần thi đua thuyền độc mộc. Ảnh: Đức Thụy

Ngay sau tiếng trống khai hội, 30 đội đăng ký đua thuyền đã tham gia phần thi được mong đợi nhất. Mỗi lượt thi gồm 6 đội, mỗi đội 2 vận động viên nam phải vượt qua chặng đua với cự ly 1.400 m. Đông đảo khán giả đã tập trung cổ vũ nhiệt tình cho các đội thi.  

Diễn ra đồng thời với nội dung đua thuyền là Liên hoan Văn hóa cồng chiêng và thi tạc tượng gỗ dân gian với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân đến từ 13/13 xã của huyện.

Những màn diễn tấu cồng chiêng góp thêm không khí sôi nổi, hấp dẫn cho lễ hội. Ảnh: Đức Thụy
Những màn diễn tấu cồng chiêng góp thêm không khí sôi nổi, hấp dẫn cho lễ hội. Ảnh: Đức Thụy
Phần thi tạc tượng của các nghệ nhân. Ảnh: Đức Thụy
Phần thi tạc tượng cũng thu hút nghệ nhân của 13/13 xã trên địa bàn huyện tham gia. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn khai trương 28 gian hàng Hội chợ Nông sản địa phương với đa dạng các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP cùng nhiều gian hàng ẩm thực để phục vụ du khách.

Một gian hàng sản phẩm truyền thống của làng Châm (xã Ia Grăng) thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Ảnh: Đức Thụy
Một gian hàng sản phẩm truyền thống của làng Châm (xã Ia Grăng) thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Ảnh: Đức Thụy
Gian hàng thổ cẩm làm nên nét đẹp lễ hội. Ảnh: Đức Thụy
Gian hàng thổ cẩm làm nên nét đẹp lễ hội. Ảnh: Đức Thụy

Dịp này, dự kiến huyện Ia Grai đón khoảng 13.000 lượt khách du lịch tham gia lễ hội, tăng 3.000 lượt so với năm đầu tiên tổ chức.  

Lễ bế mạc, trao giải hội thi sẽ diễn ra vào trưa 6-11.

LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null