Khắc phục hạn chế để phát huy hiệu quả mô hình nông hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện mô hình nông hội do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức vào chiều 31-10 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku).

Đồng chủ trì hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố.

Hiệu quả từ mô hình nông hội

Báo cáo tại hội nghị cho biết, hiện toàn tỉnh đã thành lập 168 mô hình nông hội tại 17 huyện, thị xã, thành phố với tổng số 4.983 hội viên. Trong đó, lĩnh vực sản xuất rau, hoa, cây ăn quả có 43 nông hội; lĩnh vực trồng cà phê, điều, mắc ca, thuốc lá có 36 nông hội; lĩnh vực chăn nuôi cá, dê, thỏ, bò, dúi, chim có 32 nông hội; lĩnh vực trồng lúa, bắp, mía, mì, sầu riêng có 48 nông hội; lĩnh vực ngành, nghề truyền thống (dệt thổ cẩm, rượu ghè) có 6 nông hội; lĩnh vực sản xuất phân bón, ươm cây giống, gia công nghệ thuật có 3 nông hội.

1-8440.jpg
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện mô hình Nông hội trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Ảnh: Đức Thụy

Đến thời điểm này, hoạt động tốt nhất là các nông hội trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi với mô hình phát triển theo hướng hàng hóa, sản phẩm đã có thị trường tiêu thụ, phần nào phát huy hiệu quả kinh tế trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Đời sống của các hội viên khi tham gia nông hội từng bước được cải thiện rõ rệt.

Một trong những nguyên nhân giúp các nông hội đạt hiệu quả chính là nhờ hoạt động tập huấn, hội thảo, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân, hội viên nông hội, góp phần đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất nông nghiệp.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Y Khâm cho biết: “Các hội viên nông hội đã biết ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, bảo quản, xây dựng sản phẩm OCOP; sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 4C; ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó là phát triển được các mô hình hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp với hợp tác xã và hộ nông dân, giữa các hộ nông dân để sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao, áp dụng các quy trình kỹ thuật chuẩn và mã vùng sản xuất, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững”.

phat-trien-cay-an-qua-tai-xa-dak-ko-ning-anh-nguyen-diep.jpg
Phát triển cây ăn quả tại xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro. Ảnh: Nguyễn Diệp

Trong khi đó, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh Nguyễn Hữu Nghị cho hay: Nông nghiệp, nông thôn luôn là lĩnh vực được ưu tiên vốn tín dụng. Thời gian qua, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã dành tỷ trọng lớn nguồn vốn để ưu tiên đầu tư mở rộng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là đẩy mạnh cho vay tại các vùng sản xuất chuyên canh, hộ gia đình, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, tiêu dùng nếu đủ điều kiện cho vay theo quy định hiện hành.

Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh đến ngày 30-9-2024 đạt 23.412 tỷ đồng với 178.930 khách hàng, chiếm 20,4% tổng dư nợ cho vay.

nguoi-dan-huyen-phu-thien-nuoi-tom-ca-anh-hong-thuong.jpg
Người dân huyện Phú Thiện nuôi tôm, cá. Ảnh: Hồng Thương

Về kinh nghiệm để mô hình nông hội hoạt động hiệu quả, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Păh Nguyễn Quang Trường chia sẻ: “Các nông hội trên địa bàn huyện luôn hướng tới mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây trồng và hỗ trợ sản xuất kinh doanh; cổ vũ và hỗ trợ nông dân tham gia khởi nghiệp; tìm các giải pháp để mang lại hiệu quả tốt nhất trong phạm vi hoạt động của nông hội.

Hàng tháng, hàng quý, các hội viên tự thỏa thuận về thời gian tổ chức sinh hoạt nhằm không ảnh hưởng đến sinh kế, mùa màng, chăm lo gia đình; nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng gắn với lợi ích thiết thực của hội viên, gợi mở để các hội viên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kỹ thuật trồng trọt”.

Khắc phục hạn chế để phát triển bền vững

Thời gian qua, việc xây dựng mô hình nông hội trở thành mục tiêu phấn đấu của các địa phương trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, góp phần chuyển dần từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất lao động. Cách thức tổ chức hoạt động của nông hội đơn giản, gần gũi, có ý nghĩa thiết thực với đời sống và sản xuất nên được người dân đồng tình hưởng ứng.

2-1853.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 11 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện mô hình nông hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, sau 5 năm triển khai, mô hình nông hội cũng bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Grai Nguyễn Thị Lành cho hay: “Nông hội là tổ chức của những nông dân với tiêu chí “3 không, 3 tự, 3 cùng” nên chưa có sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ tích cực từ các cấp, các ngành.

Phần lớn thành viên ban quản trị nông hội là nông dân trực tiếp sản xuất nên kiến thức, kinh nghiệm quản lý, điều hành, các mối quan hệ để liên kết còn hạn chế; vai trò thủ lĩnh chưa được phát huy; nội dung sinh hoạt chưa phong phú, thiết thực”.

Một số hạn chế khác cũng được các đại biểu “điểm mặt chỉ tên” tại hội nghị như: Các tổ chức chính trị-xã hội tại một số địa phương chưa kịp thời nắm bắt, phản ánh những khó khăn, vướng mắc của nông hội để có giải pháp giải quyết hữu hiệu, kịp thời; một số nông hội hoạt động cầm chừng, giảm hội viên tham gia; có nông hội chuyển hướng khác hoặc dừng hoạt động; một số hội viên nông hội còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền về vay vốn, cây-con giống; định hướng nuôi trồng và tìm đầu ra cho sản phẩm không ổn định, giá cả bấp bênh, lợi nhuận thấp...

vuon-chanh-su-dung-giong-dai-nong-1-duc-dien-cua-ong-nguyen-van-sy-thon-phu-tan-xa-ia-bang-huyen-chu-prong-cho-nang-suat-va-chat-luong-vuot-troi.jpg
Vườn chanh dây sử dụng giống Đài Nông 1 Đức Điền của ông Nguyễn Văn Sỹ (thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) cho năng suất và chất lượng vượt trội. Ảnh: Minh Triều

Đề xuất những giải pháp để mô hình nông hội đạt hiệu quả cao trong những năm tiếp theo, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện Rcom Xuân cho rằng: “Nên chú trọng nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho hội viên. Việc xây dựng nông hội phải gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xây dựng nông thôn mới giúp người dân chuyển từ thái độ “Thụ động-Trông chờ-Ỷ lại” sang “Chăm chỉ-Tự lực-Hợp tác” và người dân phải khẳng định vị thế là người chủ trên mảnh đất của mình, làm ra sản phẩm nông nghiệp mà mình đã lựa chọn”.

Còn bà Lương Thị Thùy Chi-Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Ake, thành viên Ban Chủ nhiệm Nông hội Đồng Tâm (huyện Phú Thiện) cho biết: “Để Nông hội Đồng Tâm ngày càng phát triển, chúng tôi sẽ vận động hội viên học tập nâng cao kiến thức về mọi mặt, trọng tâm là tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ; triển khai sản xuất theo chuỗi liên kết, ký kết tiêu thụ sản phẩm của hội viên; tập trung xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện”. Đặc biệt, chúng tôi sẽ tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, trang bị kiến thức về lĩnh vực liên quan hoạt động của Nông hội cho các hội viên”.

chi-ksor-h-klo-o-to-14-thi-tran-phu-thien-huyen-phu-thien-hoi-vien-hoi-phu-nu-vua-lam-lua-mia-chi-con-chan-nuoi-5-con-bo-moi-nam-cho-thu-nhap-tren-100-trieu-dong.jpg
Chị Ksor H' Klo ở tổ 14 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) vừa làm lúa, mía, chăn nuôi 5 con bò... mỗi năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Ảnh: Đ.T

Một số bài học kinh nghiệm và nhiều giải pháp khác cũng được các đại biểu đề cập như: quá trình triển khai mô hình nông hội phải gắn liền với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình OCOP; cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội phải thường xuyên tham gia sinh hoạt cùng nông hội nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, chọn ngành, nghề phù hợp để thành lập nông hội; ban chủ nhiệm nông hội phải là những người thực sự có tâm huyết, uy tín, thể hiện được vai trò dẫn dắt, điều hành để mang lại niềm tin cho các hội viên...

duc-thuy.jpg
Ảnh: Đ.T

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của đại diện các địa phương cũng như các nông hội.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các nông hội phát triển; đồng thời quan tâm tập huấn kiến thức, kỹ năng và nâng cao năng lực quản lý của ban chủ nhiệm nông hội. Đối với vấn đề thành lập hợp tác xã kiểu mới, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tiếp thu và phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh để thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đánh giá cao những kết quả đáng phấn khởi mà mô hình nông hội đem lại. Chủ tịch UBND tỉnh nhận định: Chính quyền địa phương các cấp đã rất quan tâm phát triển mô hình này.

Ban Dân vận Tỉnh ủy và các ban dân vận huyện ủy đã rất sâu sát trong quá trình triển khai mô hình nông hội. Số lượng nông hội đã tăng dần qua từng năm, số lượng thành viên cũng tăng mạnh. Hình thức, cách thức tổ chức mô hình đã mang lại hiệu quả, là cơ hội để nông dân học tập, áp dụng khoa học kỹ thuật, cách thức sản xuất tiên tiến, kết nối thị trường tiêu thụ.

“Tuy nhiên, đối với những hạn chế, các đơn vị nên có hướng dẫn và tháo gỡ kịp thời. Trong thời gian tới, để phát huy hiệu quả mô hình này, Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng như các cấp ủy, chính quyền địa phương nên định hướng thêm về nguồn kinh phí hỗ trợ, cách làm để nông hội phát triển.

Đồng thời, rà soát, đánh giá lại chất lượng các mô hình nông hội, mô hình nào không hiệu quả thì không làm nữa, không nên chạy theo thành tích và có phương án đối với các nông hội dừng hoạt động. Các cơ quan quản lý nhà nước, ngành Nông nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ nên xác định các nội dung, chương trình tập huấn, hướng dẫn cho hội viên của các nông hội về phương pháp, kỹ thuật trồng trọt; tiếp tục phát triển các mặt hàng OCOP.

Chính quyền các địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân liên kết, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, trao đổi phương thức sản xuất kinh doanh. Cần khen thưởng, tuyên dương kịp thời những đơn vị, địa phương làm tốt trong công tác phát triển mô hình này, vì đây là làm cho người dân”-Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đưa công tác dân vận đến gần dân, sát cơ sở

Đưa công tác dân vận đến gần dân, sát cơ sở

(GLO)- Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đến nay, 135 xã, phường ở Gia Lai đã hoàn thành bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Xây dựng Đảng sang Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Bộ Công thương có tân thứ trưởng

Bộ Công thương có tân thứ trưởng

Chiều 6-9, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công thương.

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Đảng bộ phường An Nhơn Đông đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức dân

Đảng bộ phường An Nhơn Đông đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức dân

(GLO)- Với tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết tâm cao, Đảng bộ phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025”.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

HĐND xã Gào thông qua 6 nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề

HĐND xã Gào thông qua 6 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Sáng 5-9, HĐND xã Gào (tỉnh Gia Lai) khóa XIV tổ chức kỳ họp thứ tư (chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, phục vụ công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo. Cuộc thi diễn ra trong 2 tuần; trong đó, tuần 1 từ 8 giờ ngày 14-9 đến 23 giờ ngày 18-9, tuần 2 từ 8 giờ ngày 21-9 đến 23 giờ ngày 25-9.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Phí

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Phí

(GLO)- Chiều 3-9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Phí nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay; những khó khăn, vướng mắc và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị diễn ra sáng 3-9.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

null